Arsenal: Yên tâm hơn với hàng thủ 4 người

27/02/2019 13:44 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Trong 2 trận gần nhất, HLV Unai Emery đã để Arsenal đá với hàng thủ 4 người và kết quả là họ thắng cả 2 mà không để thủng lưới lần nào (thắng BATE Borisov 3-0 và Southampton 2-0). Hệ thống này của Arsenal hoạt động hiệu quả vì đây là sơ đồ tốt nhất với họ lúc này.

Cựu sao được mệnh danh 'Vua chấn thương' của Arsenal giải nghệ ở tuổi 32

Cựu sao được mệnh danh 'Vua chấn thương' của Arsenal giải nghệ ở tuổi 32

Cựu tiền vệ của Arsenal, Abou Diaby, đã tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu ở tuổi 32 khi mới chỉ ra sân khoảng 200 trận ở cấp CLB trong suốt 14 năm.

Lột xác với 4 hậu vệ

Sau thất bại gây sốc 0-1 trước BATE ở lượt đi vòng 1/16 Europa League, HLV Emery đã quyết định thay đổi hệ thống chiến thuật bằng cách áp dụng sơ đồ 4 hậu vệ. Hiệu quả đến ngay tức thì khi Arsenal thắng cả 2 trận gần nhất, và điều quan trọng hơn là Pháo thủ tỏ ra rất chắc chắn với hệ thống này.

Arsenal từng bắn bó với sơ đồ 5 hậu vệ, trong đó có 3 trung vệ và 2 cầu thủ chạy cánh thường xuyên lui về hỗ trợ hàng thủ. Lợi ích của hệ thống này là Arsenal sẽ có thêm chiều sâu khi tấn công với hai cầu thủ chạy cánh dâng cao, còn khi phòng ngự 2 người này cũng sẽ lui về để tạo thành hàng thủ 5 người. Nhưng kể từ khi bước sang năm 2019, sơ đồ này của Arsenal thể hiện nhiều bất cập.

Với 5 người ở hàng thủ, Arsenal thường xuyên gặp khó khăn trong việc chiếm lĩnh tuyến giữa và khiến các cầu thủ tấn công bị cô lập, thiếu sự hỗ trợ cần thiết. Ý định của Emery khi áp dụng hệ thống này là tạo ra sự ổn định ở hàng thủ đồng thời tạo điều kiện cho 2 cầu thủ chạy cánh Sead Kolasinac và Ainsley Maitland-Niles dâng cao. Tuy nhiên, lối chơi này lại khiến Arsenal thiếu sự sáng tạo ở tuyến giữa và quá phụ thuộc vào Kolasinac, người đã tạo ra quá nửa số cơ hội của Arsenal ở trận gần nhất đá 5 hậu vệ.

Trong 2 trận gần nhất với Southampton và BATE khi HLV Emery chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ, Arsenal đã kiểm soát được nhịp độ trận đấu, chiếm 60% thời lượng kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Còn ở các trận đấu với West Ham và Huddersfield hồi đầu năm, khi HLV Emery còn cho đá với 5 hậu vệ, Arsenal không kiểm soát được thế trận và cầm bóng ít hơn 50% trước Huddersfield, đội đang ở đáy BXH Premier League.

Arsenal thích hợp nhất với sơ đồ 4 hậu vệ

Với một đội bóng đề cao kiểm soát bóng như Arsenal, kể cả khi họ không còn được dẫn dắt bởi Arsene Wenger, đó vẫn là một điều khó chấp nhận. Nhưng vấn đề là HLV Emery đã nhận ra bài học bằng cách nhanh chóng điều chỉnh. Trong 2 trận đấu gần nhất, ông chỉ sử dụng một tiền đạo và dùng một số 10 để tạo ra cơ hội và giúp luân chuyển bóng giữa tuyến giữa và hàng tiền đạo trôi chảy hơn.

Kể cả khi Pierre-Emerick Aubameyang và Alexandre Lacazette phối hợp tốt với nhau, thì việc sử dụng cả cặp tiền đạo này đá cao nhất trên hàng công vẫn không phải là ý tưởng tốt cho Arsenal. Lý tưởng nhất với Arsenal là luân chuyển sử dụng một trong hai trước những đối thủ yếu hơn, bởi đó là các trận đấu HLV Emery cần nhiều tiền vệ hơn để hóa giải hàng thủ dày đặc của đối thủ. Và cũng cần nhớ rằng ngoài Eddie Nketiah, Arsenal chẳng còn tiền đạo thực thụ nào.

Sơ đồ lý tưởng nhất với Arsenal lúc này là 4-2-3-1, với một trung phong, hai tiền vệ cánh và một số 10 ở trung tâm. Trong sơ đồ này, Mesut Oezil sẽ đóng vai trò một “số 10”, vị trí ưa thích nhất của tiền vệ người Đức.

Trong cuộc đua Top 4 đầy căng thẳng, Arsenal cần đạt tới sự ổn định và HLV Emery nên gắn bó với sơ đồ 4 hậu vệ, bởi bất cứ cú sảy chân nào lúc này cũng là thảm họa. Hãy nhớ rằng khi Arsenal đánh bại Tottenham hồi tháng 9, Arsenal đã thay đổi sau giờ nghỉ bằng cách chuyển từ sơ đồ 3-5-2 sang 4-4-2. Với hàng thủ 4 người, Arsenal sẽ có sự cân bằng ở hàng thủ, kiểm soát được tuyến giữa, đồng thời tăng thêm sự sáng tạo trong tấn công.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm