Arsenal và 6 việc cần làm với sơ đồ 3-4-2-1

20/04/2017 19:37 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal cuối cùng đã đi theo xu thế sử dụng 3 hậu vệ nhằm thoát khỏi cơn khủng hoảng hiện tại. Tuy nhiên, bộ máy của 'Pháo thủ' vẫn chưa thực sự vận hành trơn tru.

Đội hình 3-4-3 cùng chuỗi 13 trận thắng liên tiếp của Chelsea đã truyền cảm hứng cho nhiều đội bóng như Tottenham hay Everton sử dụng đội hình 3 hậu vệ. Mãi tới trận đấu với Middlesbrough vòng 33 Premier League, HLV Arsene Wenger của Arsenal mới sử dụng đội hình 3-4-2-1, sơ đồ biến thể của 3-4-3 cổ điển. "Pháo thủ" giành chiến thắng 2-1 nhưng bộ máy của họ vẫn chưa vận hành trơn tru. Các cầu thủ vẫn chưa hiểu rõ vai trò của mình và điều gì đang diễn ra. Vậy Arsenal nên làm gì nếu muốn tiếp tục sử dụng đội hình 3 hậu vệ?

1. Để Alexis Sanchez đá trung phong

Alexis Sanchez là cầu thủ có nền tảng thể lực tốt nên có thể di chuyển không biết mệt mỏi. Cùng với sự linh hoạt và bản năng săn bàn, Sanchez thực sự là một mối nguy hại trong vòng cấm. Bên cạnh đó, khi tiền đạo 28 tuổi này thi đấu ở vị trí cao nhất trên hàng công, anh thu hút được rất nhiều sự chú ý và tạo cho đồng đội nhiều khoảng trống. Nhờ đó, họ có thể phát tiết hết khả năng của mình khi chơi đúng phong độ.

Đầu mùa giải, HLV Wenger liên tục sử dụng Alexis Sanchez trong vai trò tiền đạo cắm. Tuy nhiên, HLV người Pháp cho biết rằng tiền đạo người Chile thích chơi ở bên cánh hơn. Đôi lúc, các cầu thủ yêu cầu chơi theo sở thích của họ nhưng họ không biết đâu mới là vị trí tốt nhất cho họ và cho đội bóng. HLV Wenger luôn nói ông đã và đang làm mọi điều tốt nhất có thể cho Arsenal. Giờ là lúc ông chứng minh điều đó.

2.  Sử dụng Ramsey trong vai trò tấn công

Nếu để Alexis Sanchez đá cắm, khoảng trống sẽ được mở ra nhiều hơn. Vì thế, HLV Wenger có thể bố trí một cầu thủ thi đấu bên cạnh Mesut Oezil nhằm giảm tải gánh nặng cho cầu thủ này và gia tăng khả năng tấn công. Aaron Ramsey là sự lựa chọn phù hợp. Những gì anh đã thể hiện cùng đội tuyển xứ Wales tại VCK EURO 2016 cho thấy anh có thể tỏa sáng trong vai trò tiền vệ tấn công. Mùa giải 2013/14 trong màu áo Arsenal, Ramsey có tới 10 bàn thắng và 8 đường kiến tạo trong 23 lần ra sân ở Premier League khi được bố trí đá cao hơn hẳn trong hàng tiền vệ của Arsenal.

Nếu Oezil sở hữu kỹ thuật kéo léo và tầm nhìn tuyệt hảo thì Ramsey sẽ bổ sung cho anh sức mạnh và sự linh hoạt cần thiết. Ramsey và Oezil có thể trở thành Dele Alli – Eriksen (Tottenham) của Arsenal.

Thierry Henry: 'Những người giỏi nhất không còn chọn Arsenal và họ đang đúng'

Thierry Henry: 'Những người giỏi nhất không còn chọn Arsenal và họ đang đúng'

Arsenal đang dần mất sức hút với các cầu thủ đẳng cấp thế giới. Và mới đây, huyền thoại của Pháo thủ, Thierry Henry đã lên tiếng phân tích về vấn đề này.


3. Kết hợp Elneny cùng Xhaka

Để 3-4-2-1 phát huy hết sức mạnh, Arsenal phải sử dụng những nhân tố có sức mạnh, thi đấu với tính kỷ luật cao và có kỹ thuật tốt. Sự kết hợp Ramsey – Xhaka ở trận gặp Middlesbrough chưa thực sự hiệu quả. HLV Wenger nên kết hợp Elneny với Xhaka.

Xhaka không phải mẫu cầu thủ nhanh nhẹn và thường xuyên áp sát đối phương mỗi khi họ cầm bóng. Khả năng tốt nhất của tiền vệ người Thụy Sỹ là thu hồi bóng và phát động tấn công bằng những đường chuyền dài. Vì thế, anh cần một người đồng đội sẵn sàng đảm nhiệm vai trò "vệ tinh" càn quét hết mọi trở ngại xung quanh. Và Mohamed Elneny là cái tên hợp lý hơn cả. Tiền vệ người Ai Cập luôn tích cực tranh cướp bóng và không bao giờ để đối phương đi qua dễ dàng.

4. Cơ hội cho Kieran Gibbs

Với sự nhanh nhẹn của mình, Alex Oxlade-Chamberlain là sự lựa chọn chuẩn xác bên hành lang phải. Còn bên cánh trái, Kieran Gibbs sẽ là phương án thích hợp hơn Nacho Monreal.

Hậu vệ người Tây Ban Nha không thế so bì với Gibbs về khoản tốc độ và cả thể lực. Những yếu tố đó giúp Gibbs lên công về thủ thoải mái hơn là Monreal. Cầu thủ người Anh không thường xuyên thi đấu nhưng Arsenal đang thử nghiệm đội hình. Vì thế, nó sẽ không ảnh hưởng nhiều sự phối hợp với toàn đội.

5. Cân nhắc sơ đồ 3-5-2

Đội hình 3-4-3 của Chelsea trong thời gian gần đây đã không khiến nhiều đội bóng cảm thấy sợ hãi. Trong 5 trận gần nhất, họ đã để thua 2 trận. Vì thế, HLV Conte ở một số trận đấu đã điều chỉnh đội hình chuyển sang 3-5-2. Arsenal cũng nên tính tới cả phương án dự phòng này.

Hai bên cánh, Arsenal có thể tin dùng đôi cánh Gibbs – Chamberlain (hoặc Bellerin). Trên hàng công, Sanchez và Giroud (hoặc Lucas Perez, hoặc Walcott) hoàn toàn có thể thi đấu cùng nhau. Còn hàng tiền vệ, Arsenal có quá nhiều sự lựa chọn như Xhaka, Ramsey, Elneny, Oezil.

6. Loại bỏ những người không phù hợp

Sử dụng 3-4-2-1, HLV Wenger buộc phải chấp nhận loại bỏ những người không phù hợp. Francis Coquelin không có tính kỷ luật và cũng chẳng có kỹ thuật tốt để chơi ở hàng tiền vệ. Anh còn kém N'Golo Kante của Chelsea một khoảng cách rất xa. Điều tương tự cũng xảy ra với Theo Walcott ở vị trí chạy cánh.

Tin tưởng vào các học trò là triết lý bóng đá của Wenger. Tuy nhiên, lòng tin của ông nhiều qua chưa bao giờ đem lại sự hiệu quả cần thiết. Đã đến lúc "Giáo sư" phải là kẻ "phản diện".

Hiệp Hoàng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm