Arsenal sẽ tiếc nuối vì vuột mất Jordan Pickford vào tay Everton

17/06/2017 08:39 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Thủ thành Jordan Pickford đã gia nhập Everton với một hợp đồng có thời hạn 5 năm. Đây là dấu hiệu cho thấy The Toffees muốn thể hiện tham vọng và cải thiện vị trí thứ 7 trên BXH Premier League mùa trước.

Mặc dù để thủng lưới tận 50 bàn trong mùa giải duy nhất của mình tại Premier League nhưng Jordan Pickford vẫn trở thành thủ môn đắt giá thứ 3 trên thế giới.

Trong một mùa giải thảm họa của Sunderland, thủ thành 23 tuổi đã có một màn trình diễn ấn tượng và nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ các chuyên gia, qua đó thu hút sự quan tâm của các CLB lớn như Arsenal hay Man City. Tuy nhiên, Everton lại là đội giành được chữ ký của Pickford với một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm cùng phí chuyển nhượng 30 triệu bảng.

Đây là một khoản đầu tư đáng kể, nhưng HLV Ronald Koeman tin rằng bản hợp đồng này chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả cho The Toffees.

“Chúng tôi đã thấy được tài năng của Pickford thông qua các trận đấu của cậu ấy tại Premier League mùa trước. Và do cậu ấy còn rất trẻ, chúng tôi chắc chắn cậu ấy sẽ còn phát triển trong tương lai”, Koeman chia sẻ về Pickford.

“Pickford là một tài năng trẻ và rất khát khao thành công. Đó là điều quan trọng với chúng tôi khi hướng tới mùa giải mới”.

Pickford được cho là sẽ có một tương lai tươi sáng kể từ khi nổi lên như người hùng của Sunderland trong mùa giải qua. Anh cho thấy mình hoàn toàn có khả năng phát triển thành một thủ môn toàn diện.

Rất nhiều người đánh giá Pickford sẽ trở thành thủ môn số 1 của tuyển Anh trong tương lai. Mặc dù HLV Gareth Southgate đã bỏ rơi anh trong những trận gần đây với Scotland và Pháp nhưng Pickford sẽ có mặt trong đội hình đội U21 tại giải European Championship tháng này.

Pickford là một thủ môn với khả năng phản xạ tuyệt vời. Trong mùa giải 2016/2017, chỉ có Tom Heaton (141) mới có nhiều pha cản phá hơn Pickford (135) tại Premier League.

Bên cạnh đó, khả năng chơi chân cùng những đường chuyền dài của anh đã thu hút sự quan tâm từ HLV Pep Guardiola phía Man City.

Ngoài ra, Pickford cũng là một người rất tự tin bên ngoài sân cỏ. Thủ thành có chiều cao 1m85 biết cách để chứng tỏ bản thân mình: "Tôi là mẫu người thích chiến thắng và tôi luôn như vậy kể cả trong những buổi tập. Bạn phải trở thành một thủ lĩnh ở vị trí thủ môn. Tôi cảm thấy mình như một phần trong đội dù còn rất trẻ".

Arsenal được kỳ vọng sẽ ký hợp đồng với Pickford trong bối cảnh David Ospina và Wojciech Szczesny dường như sẽ ra đi. Pháo thủ có thể cảm thấy tiếc nuối khi mà Petr Cech bắt đầu có những dấu hiệu đi sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Thủ môn người CH Czech đã 35 tuổi và cần một người thay thế lâu dài. Với những gì đã thể hiện, Pickford nổi lên như là một sự lựa chọn hoàn hảo dành cho Wenger. Thủ thành người Anh đã chứng tỏ mình ngay trong trận đấu với Arsenal. Anh đã có 11 pha cứu thua và chỉ chịu thua Alexis Sanchez 2 lần ở cự ly gần trong 20 phút cuối trận.

Chú thích ảnh
Arsenal đã để mất Pickford vào tay Everton

HLV David Moyes từng nhấn mạnh rằng Pickford nên ở lại sân Ánh Sáng để phát triển thể chất và tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn. Nhưng rõ ràng Sunderland không phải nơi phù hợp để Pickford thể hiện tài năng và anh đã có một bước đi đúng đắn khi chuyển sang Everton - một CLB với tham vọng lớn hơn và được đảm bảo thời gian thi đấu.

Sunderland ban đầu đòi một khoản phí chuyển nhượng rất lớn cho Pickford, người đã có mặt tại CLB từ năm 8 tuổi và còn tận 3 năm trong hợp đồng.

Anh đã có 31 lần ra sân ở Premier League. Nhưng trước đó, thủ môn 23 tuổi đã có những kinh nghiệm quý báu khi khoác áo Darlington, Alfreton Town, Burton Albion, Carlisle United, Bradford City và Preston North End theo dạng cho mượn.

Nếu Jordan Pickford 30 triệu bảng thì De Gea đáng giá bao nhiêu?

Nếu Jordan Pickford 30 triệu bảng thì De Gea đáng giá bao nhiêu?

Thông tin thủ thành Jordan Pickford chuyển sang Everton với giá chuyển nhượng 30 triệu bảng đang khiến dư luận đặt câu hỏi về giá trị của cầu thủ ở những giải đấu hàng đầu châu lục.

Pickford đã nắm lấy cơ hội để chứng tỏ bản thân khi người đàn anh Vito Mannone gặp chấn thương trong mùa giải. Kể từ tuần thứ ba trở đi, anh luôn là sự lựa chọn số 1 ở vị trí thủ môn và chỉ phải ngồi ngoài khi dính chấn thương.

Mặc dù phải đợi đến lần ra sân thứ 11 để được ăn mừng chiến thắng lần đầu tiên cùng Sunderland khi mà đội bóng của anh liên tục để thủng lưới nhưng Pickford vẫn nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ ông thầy của mình.

"Cậu ấy có tất cả mọi thứ để trở thành một thủ môn hàng đầu", David Moyes chia sẻ. "Cậu ấy là một trong những thủ môn xuất sắc nhất nước Anh".

Niềm tin của các CĐV tại Anh đặt vào Pickford là rất lớn bất chấp đội bóng của anh vừa trải qua một mùa giải thảm họa. Với việc ký hợp đồng với Pickford, Everton cũng đang có một bước tiến lớn trên con đường cải thiện vị trí thứ 7 của họ trên BXH mùa giải vừa qua.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm