Arsenal có thể bạo chi để mua Hulk

25/01/2014 20:56 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal đang có ý định tăng cường thêm một tiền đạo vào tháng Giêng này. Hulk, cầu thủ của Zenit, là tiền đạo phù hợp với "Pháo thủ".

Hiện nay, mục tiêu mà Arsenal thèm khát nhất là Julian Draxler, tuy nhiên cầu thủ này không phải là một chân sút thực sự. Những cầu thủ như Alvaro Morata và Jackson Martinez không sẵn sàng chuyển đến Arsenal. Cả hai đều muốn ở lại CLB mà họ đang thi đấu. Người ta vẫn chưa rõ HLV Arsene Wenger sẽ chuyển hướng sang mục tiêu nào, nếu như ông thất bại trong việc chiêu mộ Draxler.

Hồi đầu tháng Một, vị chiến lược gia người Pháp cho biết ông muốn một tiền đạo, người có thể đảm nhiệm được hai vai trò, vừa có thể đá chính trên hàng công hoặc đá cạnh Olivier Giroud, cầu thủ mà ông không muốn thay thế. Có một tiền đạo phù hợp với yêu cầu của HLV Wenger. Đó là tiền đạo người Brazil, Hulk, cầu thủ đang thi đấu ở Nga và đã "bật đèn xanh" cho các đội bóng muốn chiêu mộ anh. Tuy nhiên vị thuyền trưởng của Arsenal sẽ phải bỏ ra khoảng 48,4 triệu bảng để có được sự phục vụ của Hulk.


Hulk là cầu thủ vừa có tốc độ và sức mạnh - Ảnh: Getty

Với một hợp đồng tài trợ kỉ lục với hãng Puma, Arsenal sẽ có thể theo đuổi cầu thủ người Brazil. Lúc này tương lai của Hulk ở Zenit được cho là không chắc chắn. Hồi tháng Mười hai năm ngoái, Chelsea đã liên hệ với anh.

Hulk có thể thích hợp với lối chơi của Arsenal. Anh đã có 9 pha lập công và 4 pha kiến tạo trong 13 lần ra sân ở giải VĐQG của Nga. Tại Zenit, Hulk đá ở hai vị trí, tiền đạo trung tâm hoặc tiền đạo cánh phải, khi đó Alexander Kerzhakov đá ở giữa và Arshavin, cựu cầu thủ của Arsenal, đá ở cánh trái. Về cơ bản, Hulk có thể chơi ở vị trí giống như của Theo Walcott tại Arsenal. Thậm chí cầu thủ người Brazil còn có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở hàng tiền đạo hơn.

Hulk cũng có thể thích nghi rất nhanh với Premier League do thể chất lý tưởng của mình. Mùa giải mà Hulk ghi bàn nhiều nhất là vào mùa giải 2010-11 với CLB Porto, khi anh ghi 36 bàn thắng và có 21 pha kiến tạo. Chính điều này đã thuyết phục Zenit bỏ 48,4 triệu bảng để chiêu mộ Hulk vào mùa Hè năm 2012. Nếu như có sự phục vụ của Hulk, Arsenal có thể tự tin trong cuộc đua ở Premier League với những đội bóng có hàng công mạnh như Man City.

Giới truyền thông xứ Sương mù cho biết Hulk có kế hoạch ra đi vào mùa Hè, tuy nhiên anh có thể rời khỏi Zenit nếu như có đội bóng bỏ ra số tiền lớn. Hiện Zenit đang xem xét việc bỏ ra 30 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ Rodrigo của Benfica, bởi thế họ có thể bán Hulk.

Hulk là mẫu cầu thủ mà Arsenal cần ở thời điểm này. "Pháo thủ" có thể chiêu mộ Hulk để chứng tỏ với người hâm mộ và các bình luận viên về quyết tâm giành ngôi vương của mình. HLV Wenger đã bỏ một số tiền lớn để mua Oezil hồi đầu mùa giải và giờ đây, ông cũng có thể làm như vậy với trường hợp của Hulk.

Xem video về màn trình diễn của Hulk:


Sơn Tùng
Theo HITC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm