Antonio Conte: 'Thật khó tiêu hóa thất bại. Chelsea thiếu khát khao, thiếu sự cân bằng'

01/11/2017 10:05 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Antonio Conte cho biết tinh thần thi đấu của cầu thủ Chelsea rất đáng lo ngại đồng thời cảnh báo là họ không thể hy vọng cạnh tranh danh hiệu mùa này trừ khi họ tìm lại khát khao chiến thắng sau thảm bại 0-3 trước Roma.

Đội chủ nhà dẫn 2-0 chỉ sau 36 phút hiệp 1 nhưng chính màn trình diễn của Chelsea trong hiệp 2 mới khiến Conte nổi đóa. Diego Perotti sút xa ghi bàn, chấm dứt mọi hy vọng có điểm của Chelsea và khiến The Blues hứng chịu thất bại đầu tiên ở vòng bảng Champions League mùa này.

Do Atletico bị Qarabag cầm hòa nên Chelsea vẫn nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng C nhưng Conte chả còn tâm trạng đâu mà vui vẻ. “Khi thua 0-3 nghĩa là bạn chơi không tốt. Hiệp 1 chúng tôi chơi không tệ, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng bị dẫn trước tới 0-2 là kết quả bất công. Hiệp 2 Chelsea đá tồi thực sự. Roma thể hiện ý chí và khát vọng quyết thắng cao hơn. Tôi rất thất vọng với màn trình diễn của đội trong hiệp 2. Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm trong thất bại này”.

ĐIỂM NHẤN Roma 3-0 Chelsea: Nỗi thất vọng Morata. Hàng thủ Chelsea quá tệ

ĐIỂM NHẤN Roma 3-0 Chelsea: Nỗi thất vọng Morata. Hàng thủ Chelsea quá tệ

Roma 3-0 Chelsea. Trong khi chân sút chủ lực Alvaro Morata vẫn đang tịt ngòi, thì HLV Antonio Conte lại phải đối phó với cơn đau đầu mới khi hàng phòng ngự của ông chơi như mơ ngủ.

“Để thua đến 3 bàn là đáng lo rồi. Thua như vậy là có chuyện gì đó không ổn. Thất bại này rất khó tiêu hóa nhưng chúng tôi phải phân tích trận đấu. Chelsea cần cải thiện về chiến thuật. Từ đầu mùa đến giờ chúng tôi chưa chú trọng đủ nhiều đến vấn đề này. Chelsea phải nhìn lại mình. Chúng tôi vừa trải qua một buổi tối tệ hại. Tôi không muốn thấy buổi tối nào nữa như thế này”.

Chú thích ảnh

“Chúng tôi phải ngồi lại với nhau tuần này. Điều làm tôi thất vọng nhất là lối chơi của đội bóng trong hiệp 2. Roma khát khao hơn, quyết tâm hơn và rõ ràng là xứng đáng chiến thắng. Chúng tôi phải biến thất bại này thành động lực tiến lên nếu muốn cạnh tranh danh hiệu. Nếu Chelsea không sẵn sàng mổ xẻ thất bại, chúng tôi sẽ còn gặp phải những trận thua như thế này. Các cầu thủ cần ý thức rõ điều này vì tôi nhắc lại là mùa giải sẽ trở nên rất khó khăn nếu chúng tôi không tìm thấy con đường đúng đắn phải đi”.

Chú thích ảnh

“Chelsea phải tìm lại khát khao như đã chứng tỏ suốt mùa trước mà mùa này chỉ đôi lúc chúng tôi có được. Đội bóng chơi không ổn định nhưng đã là đội bóng lớn thì bạn phải duy trì sự ổn định, phải đảm bảo tính liên tục. Hiện chúng tôi gặp khó khăn lớn trong việc tìm kiếm sự cân bằng. Mùa trước chúng tôi đá ổn định và khát thắng suốt cả mùa. Mùa này Chelsea lúc thăng lúc trầm”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm