Alexis Sanchez sẽ không được phép đá phạt đền

24/09/2016 15:40 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Alexis Sanchez đã vi phạm luật lệ của Arsenal khi dám đảm nhận quả đá phạt đền trong trận gặp Hull tuần trước. Nếu trên sân không có Santi Cazorla hay Theo Walcott thì tiền đạo người Chile mới được phép làm điều đó.

Thứ tự người thực hiện các phạt đền của Arsenal lần lượt là Santi Cazorla, Theo Walcott và Alexis Sanchez. Ở trong trận gặp Hull, Arsenal đều có sự mặt của cả 3 cầu thủ này. Họ được hưởng một quả phạt đền ở phút 41, theo đúng luật của “Pháo thủ”, Cazorla sẽ là người thực hiện nó. Nhưng vì muốn lập một cú đúp nên, Sanchez đã giành quyền đá phạt đền trước cả tiền vệ người Tây Ban Nha lẫn Walcott. Nhưng rồi sau đó, tiền đạo người Chile lại không thực hiện thành công.


Sanchez đã bất chấp quy định ở Arsenal

Tối nay, Arsenal sẽ tiếp đón Chelsea trên sân nhà. HLV Wenger đã cảnh bảo học trò của mình không được phép vi phạm thêm một lần nữa. Quyền đá phạt đền trước tiên thuộc về Cazorla. Những quyết định mang tính cá nhân ích kỷ như của Sanchez như trong trậng gặp Hull sẽ phải trả giá rất đắt khi gặp những đội bóng lớn như Chelsea.


Trước những đối thủ lớn như Chelsea thì sai lầm dù nhỏ nhất cũng sẽ phải trả giá

Hiện Sanchez còn 2 năm hợp đồng với Arsenal. Tới lúc này, “Pháo thủ” chưa có động tĩnh sẽ tiến hành đàm phán gia hạn hợp đồng với tiền đạo người Chile. Được biết, tiền đạo 27 tuổi muốn hưởng một mức lương khủng nếu Arsenal muốn tiếp tục có sự phục vụ của anh.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm