Aguero thay đổi để chiều lòng Guardiola?

07/03/2017 13:56 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Sergio Aguero đã lại ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của Manchester City trước Sunderland hôm Chủ nhật, nhưng không chỉ những bàn thắng của anh khiến HLV Pep Guardiola hài lòng.

Những con số cũng đã cho thấy tiền đạo người Argentina thay đổi để thích nghi với các đòi hỏi của tân HLV người Catalonia ra sao. Với pha di chuyển và dứt điểm ngay ở góc gần, Aguero đã ghi bàn thứ 5 của anh trong 3 trận. “Đó là một pha ghi bàn kiểu trung phong kinh điển”, BLV của đài Sky Graeme Souness nhận xét, kiểu di chuyển và dứt điểm bản năng nổi tiếng nơi Aguero.

Nhưng trong khi cảnh tượng tiền đạo người Argentina ăn mừng bàn thắng không có gì mới, lối chơi của anh có vẻ đã thay đổi. Tháng trước, Guardiola gây sốc cho nhiều người khi nói ông sẽ loại ra tiền đạo số 1 của đội bóng nhường chỗ cho chữ ký mới Gabriel Jesus, nhưng các lý lẽ của ông thật rõ ràng.

ĐIỂM NHẤN Sunderland 0-2 Man City: Aguero hồi sinh, Silva xứng danh nhạc trưởng

ĐIỂM NHẤN Sunderland 0-2 Man City: Aguero hồi sinh, Silva xứng danh nhạc trưởng

Man City đã giành thắng lợi 2-0 trên sân Sunderland trong một trận đấu mà Silva rực sáng ở vai trò nhạc trưởng, còn Aguero đã chứng tỏ với Pep Guardiola anh vẫn xứng đáng là lựa chọn số một trên hàng công.

Với chiến thuật gây sức ép và đẩy cao đội hình, Guardiola cần một tiền đạo sẵn sàng tham gia vào tranh chấp bóng với đối phương, ngoài việc ghi bàn. Chính Aguero thừa nhận điều đó: “Điều ông ấy muốn, hơn tất thảy, là mọi cầu thủ phải nỗ lực để giành lại bóng. Ông ấy luôn đòi hỏi tôi phải làm nhiều hơn nữa”.

Cho tới khi dính chấn thương ở trận gặp Bournemouth tháng rồi, Jesus là người đảm bảo điều đó. Dữ liệu ở Premier League cho thấy tiền đạo này di chuyển trung bình 11,3 km mỗi trận và bứt tốc độ 73 lần mỗi 90 phút trong 3 trận đầu của anh ở Premier League. Ở thời điểm đó, các con số tương ứng của Aguero là 9,8 km và 59 lần/90 phút. Guardiola đã đặc biệt ca ngợi Jesus vì sự quyết liệt và chịu khó mà anh thể hiện trong chiến thắng 4-0 của Man City trước West Ham hồi tháng 2.

Tuy nhiên, Aguero đã chấp nhận thách thức và rõ ràng đang thay đổi. Anh là nhân vật tâm điểm với các bàn thắng trong chiến thắng 5-3 của Man City trước Monaco ở Champions League, nhưng chính đóng góp cho phòng ngự mới thể hiện sự tiến hóa của tiền đạo này. Thực vậy, anh có nhiều pha tắc bóng trước CLB Pháp (4) hơn bất kỳ trận nào kể từ mùa 2014-15. Anh cũng là người giành lại bóng nhiều nhất (8 lần) tính cả đội Man City.

Phong độ ấn tượng đó tiếp tục với 2 bàn nữa ở trận đá lại Cúp FA của Man City trước Huddersfield hôm thứ Tư, và Guardiola đã không tiếc lời ca ngợi chân sút 28 tuổi này. “Đó là trận hay nhất tôi từng thấy với Aguero”, Guardiola nói. “Ở phong độ đó, anh ấy là không thể ngăn cản”.

Aguero lại tỏa sáng trước Sunderland, với bàn mở tỉ số, bàn thứ 23 trong 31 trận của anh ở mọi giải đấu. Tuy nhiên, một lần nữa, điểm nhấn là những gì anh làm được ngoài bàn thắng. Theo dữ liệu từ Premier League, Aguero có số lần chạy nước rút (81) và khoảng cách di chuyển (10,5 km) đều là nhiều nhất với cá nhân anh tính cả Premier League mùa này. “Anh ấy đã tỏ ra rất có ích suốt trận”, Guardiola nói. “Xuất sắc”.


Như Souness đã nhận xét, Guardiola có vẻ đã truyền tải thành công thông điệp của ông. “Pep là một người truyền đạt giỏi”, Souness bình luận. “Tôi khá chắc rằng ông ấy đã trao đổi với Aguero về những gì ông ấy muốn cầu thủ này cải thiện”. Các ý tưởng đó tỏ ra có lợi cho cả tiền đạo người Argentina và đội bóng của anh. “Không bao giờ là quá trễ để học hỏi nếu bạn là một cầu thủ của Guardiola”, Souness nói.

Thách thức tiếp theo của Aguero là lại chơi như thế, hoặc hơn thế nữa khi Man City tiếp Stoke tối thứ Tư này, nhưng tương lai lúc này đã tươi sáng hơn nhiều với cả đội bóng áo xanh lẫn chân sút hàng đầu của họ.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm