Abramovich phớt lờ Simeone vì không thích phong cách huấn luyện?

10/02/2016 09:27 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Simeone là một trong những ứng viên có thể sẽ dẫn dắt Chelsea vào mùa sau. Nhưng phong cách huấn luyện của HLV người Argentina này đang khiến ông chủ Roman Abramovich phải cân nhắc lại.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Diego Simeone, Atletico Madrid đã vô địch La Liga năm 2014 và lọt vào tới trận chung kết Champions League. Hợp đồng giữa HLV Simeone với đội chủ sân Vicente Calderon còn kéo dài tới mùa Hè năm 2020. Nhưng nhiều khả năng vị HLV này sẽ sớm chia tay với Atletico Madrid mùa Hè tới. Vị chiến lược gia này là một trong những cái tên mà ông chủ của Chelsea, Roman Abramovich, đang nhắm tới để tiếp quản chiếc ghế nóng ở sân Stamford Brigde.

Thế nhưng, câu hỏi được đặt ra là liệu Diego Simeone có thực sự là người Chelsea đang cần? Thành thực, phong cách huấn luyện của HLV hiện thời của Atletico Madrid khá giống với Jose Mourinho. Một lối đá phòng ngự có phần hơi tiêu cực và xấu xí. Dẫu Chelsea đã từng lên ngôi vô địch Premier League bằng lối chơi phòng ngự đó nhưng bóng đá đẹp luôn là điều mà ông chủ Roman Abramovich muốn Chelsea thể hiện.

Nhưng cũng cần phải công nhận rằng, dù sử dụng lối chơi phòng ngự nhưng Diego Simeone luôn biết cách truyền lửa cho các học trò. Tinh thần thi đấu chính là điều rất nhiều cầu thủ Chelsea bị chỉ trích hồi đầu mùa. Vì thế, theo tờ Daily Mail cho biết, ông chủ người Nga đang khá cân nhắc với sự lựa chọn mang tên Diego Simeone.


Trước đây, Diego Simeone đã từng từ chối lời đề nghị của một đội bóng Anh. Đó là Man United. Khi đó, “Quỷ đỏ” muốn HLV của Atletico Madrid tới để thay thế cho HLV David Moyes năm 2014 nhưng không thành. Và giờ thì cũng có nhiều thông tin cho rằng Man United một lần nữa lại nhắm tới vị chiến lược gia người Argentina này để thay thế cho HLV Van Gaal.

Diego Simeone có khá nhiều lựa chọn trong tương lai, Chelsea cũng vậy. Ngoài Diego Simeone, đội chủ sân Stamford Brigde cũng đang để ý tới nhiều cái tên khác. Người mà Roman Abramovich muốn đưa tới sân Stamford Brigde nhất là Pep Guardiola. Nhưng HLV 45 tuổi này đã thông báo sẽ chính thức dẫn dắt Man City kể từ mùa sau. Do đó, những cái tên như  Antonio Conte, Massimilano Allegri,… đang nổi lên là những ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng ở Chelsea. Nhưng chưa ai chắc chắn là sẽ tới Chelsea ở mùa sau.

HLV Massimilano Allegri đã giúp Juventus vô địch Serie A ở mùa giải trước. Hơn thế nữa, ông cũng giúp “Lão bà” lọt vào trận chung kết Champions League. Còn mùa này, Juventus hiện đang xếp thứ hai trên BXH và kém đội đầu bảng Napoli 2 điểm. Với Massimilano Allegri, Juventus đang có những tháng tươi đẹp. Rất khó để đội bóng nước Ý chấp nhận để HLV hiện thời của mình ra đi vào mùa Hè.


Trong các ứng viên thì HLV Antonio Conte là người có khả năng cao nhất sẽ tới Chelsea. Ông sẽ hết hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Italia sau khi Euro 2016 kết thúc. Mặc dù, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italia từng nói rằng sẽ tiếp tục ký hợp đồng nếu HLV Conte muốn. Thế nhưng, điều vị chiến lược gia người Italia muốn đó chính là vai trò HLV ở một CLB. Đây là mong muốn mà Chelsea hoàn toàn có thể đáp ứng được.


Dù là ai đến với Chelsea thì cũng sẽ phải đối mặt với rất nhiều công việc. Hiện Chelsea đang bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ. Thế hệ vàng như Didier Drogba, Frank Lampard, Petr Cech đều đã rời khỏi đội bóng. Thậm chí, mùa này nhiều khả năng sẽ là mùa giải cuối cùng của John Terry ở sân Stamford Brigde. Những cầu thủ kế cận của Chelsea như Oscar, Hazard, Willian thì lại chưa cho thấy khả năng có thể gánh vác được đội bóng. Làm HLV của Chelsea vào mùa sau sẽ là công việc khá vất vả với bất cứ HLV nào ở mùa sau.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm