7 đội hàng đầu Premier League cần làm gì tiếp để cạnh tranh danh hiệu?

05/08/2017 09:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Premier League chỉ còn 1 tuần nữa là sẽ bắt đầu khởi tranh. Cho đến lúc này, 7 CLB hàng đầu giải đấu đã có những sự bổ sung chất lượng trước khi bước vào mùa giải mới.

Chưa bao giờ các CĐV háo hức chờ đợi Premier League diễn ra như mùa giải tới. Cho đến lúc này, top 7 CLB hàng đầu đã có những bước chuẩn bị riêng để sẵn sàng cho cuộc đua danh hiệu.

Về phía Arsenal, Pháo thủ sẽ chính thức bắt đầu hành trình của mình bằng trận đấu với Leicester City trên sân nhà Emirates. Trong mùa Hè qua, họ đã mang về hai cái tên mới là Alexandre Lacazette và Sead Kolasinac. Nhưng quan trọng nhất, HLV Arsene Wenger vẫn ở lại CLB bất chấp những chỉ trích từ phía các CĐV.

Trong khi đó với Everton, họ đang tràn ngập hy vọng sẽ cải thiện vị trí thứ 7 mùa trước khi cũng có những sự bổ sung chất lượng trong mùa Hè, đặc biệt là tiền đạo Wayne Rooney. Nhưng The Toffees cũng sẽ là đội có lịch thi đấu khó khăn nhất vào đầu mùa tới khi đụng độ với những đối thủ trực tiếp như Man City, Chelsea, Tottenham và Man United.

Chú thích ảnh
Everton đối diện với lịch thi đấu khá khó khăn

Tầm này năm ngoái, Jose Mourinho đang vất vả chuẩn bị cho mùa giải đầu tiên của mình tại Man United sau khi cùng đội bóng trở về từ Trung Quốc. Nhưng năm nay, ông đang rất lạc quan sau chuyến du đấu thành công tại Mỹ cùng ba bản hợp đồng bom tấn gồm Romelu Lukaku (75 triệu bảng), Victor Lindelof (31 triệu bảng) và Nemanja Matic (40 triệu bảng).

Trong một buổi họp báo gần đây, Mourinho tuyên bố: “Chúng tôi mạnh hơn mùa giải trước và đang có tinh thần rất thoải mái. Những cầu thủ tôi sở hữu bây giờ rất ấn tượng. Họ là những người bạn tốt, những cầu thủ giỏi và tôi rất yêu quý họ”.

“Mức độ tự tin của chúng tôi hiện tại rất cao. Tôi nghĩ rằng một số thành công trong mùa giải trước cũng rất quan trọng với chúng tôi”.

Trong khi đó với nửa xanh thành Manchester, HLV Pep Guardiola dường như đã hoàn tất mùa Hè của mình sau khi bỏ ra 219 triệu bảng để mang về Bernardo Silva, Ederson Moraes, Kyle Walker, Benjamin Mendy, Danilo và Douglas Luiz.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ là người chịu áp lực lớn nhất trong mùa giải tới sau khi thất bại trong việc cạnh tranh chức vô địch ở mùa giải trước.

Chú thích ảnh
Pep Guardiola và Jose Mourinho đã chuẩn bị rất kỹ càng trước mùa giải mới

Về phần Chelsea, HLV Antonio Conte đã tiếp lửa cho cuộc đua vô địch mùa tới bằng những lời công kích nhắm đến đối thủ cùng thành phố Tottenham Hospur.

“Đối với Chelsea Arsenal, Manchester City, Manchester United và có thể Liverpool, sẽ là bi kịch nếu không thể giành được chức vô địch”, chiến lược gia người Italy phát biểu.

“Đối với Tottenham, việc không giành chức vô địch hay mất vé dự Champions League chẳng phải là bi kịch. Bạn phải hiểu tham vọng của đội bóng ở đâu”.

Có lẽ những lời của HLV Conte đã lý giải tại sao Tottenham mới chỉ thực hiện đúng một thương vụ chuyển nhượng trong mùa Hè này. Rất nhiều người đã đặt câu hỏi về tham vọng của Spurs và cho rằng việc họ thiếu tích cực trên TTCN sẽ khiến đội bóng thất bại trong mùa giải tới.

Tuy nhiên, HLV Mauricio Pochettino tin tưởng vào đội hình của mình và tin rằng họ có thể thách thức danh hiệu thậm chí còn mạnh hơn mùa giải trước.

Chú thích ảnh
Hai CLB thành London đã cạnh tranh chức vô địch trong mùa trước
Barca nhắm ba ngôi sao sáng nhất Premier League để thay thế Neymar

Barca nhắm ba ngôi sao sáng nhất Premier League để thay thế Neymar

Mọi bằng chứng lúc này đều cho thấy Neymar sẽ chuyển tới PSG với giá kỷ lục 197 triệu bảng. Trong trường hợp đó, Barca có thể cân nhắc 3 ngôi sao tại Premier League để thay thế cho cầu thủ người Brazil.

Cùng điểm qua những thay đổi của 7 CLB mạnh nhất Premier League hiện tại:

Chelsea

Chú thích ảnh
Đội hình hiện tại và đội hình dự kiến khi TTCN đóng cửa

Bất chấp sự xuất hiện của Alvaro Morata, Tiemoue Bakayoko và Antonio Rudiger, Chelsea vẫn cần thêm nhiều tân binh nữa. 3 cầu thủ trên chỉ có thể lấp vào khoảng trống mà Diego Costa, Nemanja Matic và John Terry để lại. Nhưng HLV Antonio Conte cần một đội hình đủ dày và có chiều sâu để có thể cạnh tranh trên mọi mặt trận.

Vì vậy, theo nhà báo Mike McGrath‏ của tờ The Sun, Chelsea cần bổ sung thêm một cầu thủ chạy cánh, một tiền vệ trung tâm, và một tiền đạo trước khi TTCN đóng cửa.

Arsenal

Chú thích ảnh

Arsene Wenger đã phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB để mang về tiền đạo Alexandre Lacazette với giá 52 triệu bảng. Nhưng nếu muốn cạnh tranh chức vô địch mùa tới, ông sẽ phải tìm cách giữ chân Alexis Sanchez bằng mọi giá.

Nếu Wenger có ý định sử dụng sơ đồ 3-4-2-1, ông cũng sẽ cần thêm một cầu thủ chạy cánh trái. Thomas Lemar của Monaco có thể là một sự bổ sung hợp lý. Bên cạnh đó, Wenger cũng nên tìm thêm một trung vệ Hè này.

Man United

Trong chuyến du đấu tại Mỹ, HLV Jose Mourinho tuyên bố Man United mới chỉ hoàn thành 50% quá trình chuyển nhượng khi ông muốn có tới 4 tân binh trong Hè này. "Người đặc biệt" muốn có thêm một tiền vệ đánh chặn để thay thế cho Michael Carrick đã 36 tuổi.

Hiện tại, Nemanja Matic đã tới Man United cho vị trí đó. Ngoài ra, CLB cũng đang nỗ lực để hoàn tất bản hợp đồng với Ivan Perisic sớm nhất có thể.

Tottenham

Chú thích ảnh

Pochettino là HLV duy nhất trong top 7 không mua về bất kỳ cầu thủ mới nào và điều đó chắc chắn sẽ làm các CĐV lo lắng. Kyle Walker đã chuyển đến Man City nhưng chiến lược gia người Argentina vẫn rất tự tin vào đội hình của mình.

Tuy nhiên, Tottenham vẫn còn một đội hình giàu chiều sâu trong trường hợp những trụ cột như Harry Kane hay Dele Alli bị chấn thương. Một vài tiền vệ cánh sẽ là sự bổ sung hợp lý cho đội bóng lúc này.

Man City

Chú thích ảnh

Theo nhà báo Martin Blackburn, Man City đã dùng 219 triệu bảng để mua những cầu thủ tốt nhất trong từng vị trí mùa Hè này. Ở vị trí hậu vệ cánh, tốc độ và sức mạnh đã được tăng cường đáng kể. Trong khi đó, Ederson Moraes chắc chắn sẽ là sự thay thế hoàn hảo cho Claudio Bravo.

Hiện tại, hai trong số những mục tiêu của Man City là Alexis Sanchez và Kylian Mbappe. Tuy nhiên, cả 2 đều có giá khá đắt và có lẽ sẽ không cập bến Etihad ít nhất trong mùa giải tới. Ưu tiên hàng đầu của đội bóng lúc này nên là vị trí trung vệ.

Liverpool

Mùa Hè này, HLV Juergen Klopp chỉ tăng cường hai bản hợp đồng là Mohamed Salah và Andrew Robertson để phục vụ cho chiến thuật "gegenpress" của ông.

Virgil van Dijk từng là mục tiêu số 1 của Liverpool trong mùa hè. Trung vệ Southampton với giá 70 triệu bảng sẽ là sự bổ sung cần thiết để củng cố hàng phòng ngự The Kop. Bên cạnh đó, một cây săn bàn khác cũng là một ý tưởng không tồi.

Everton

Chú thích ảnh

Mùa Hè này chứng kiến một cuộc cải tổ lớn nhất trong lịch sử Everton. Đội chủ sân Goodison Park đã đốt ngót nghét gần 100 triệu bảng trên TTCN.

Jordan Pickford, Michael Keane và Davy Klaassen đều là những chữ ký quan trọng, và đừng quên Wayne Rooney - một cầu thủ cũng mang tính biểu tượng rất lớn. Bên cạnh đó, cựu tiền đạo của Barcelona, Sandro Ramirez cũng là một cái tên đáng chú ý.

Nhưng theo nhà báo Ken Lawrence, The Toffees cần bổ sung thêm một tiền đạo chất lượng khác để thay thế Romelu Lukaku. Hàng công của Everton đã suy yếu khá nhiều kể từ khi cầu thủ người Bỉ ra đi. The Toffees cũng cần thêm một tiền vệ trung tâm nữa phòng trường hợp Ross Barkley ra đi.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm