6 việc Klopp cần làm để vực dậy Liverpool

01/11/2022 06:11 GMT+7 | Liverpool

Liverpool đang trong giai đoạn chuyển giao đội hình nên HLV Juergen Klopp vẫn cần làm nhiều việc để đưa đội bóng trở lại đúng đẳng cấp vốn có.

Liverpool khủng hoảng: Lỗi tại FSG?

Liverpool khủng hoảng: Lỗi tại FSG?

Người hâm mộ Liverpool đã lên tiếng chỉ trích chủ sở hữu người Mỹ của họ, Fenway Sports Group (FSG), thiếu đầu tư sau trận thua sốc Leeds 1-2 ở vòng 13 Ngoại hạng Anh.

 

1. Quay lại 4-3-3

Không thể nói rằng Juergen Klopp đã không nỗ lực để vực dậy Liverpool. Ông đã chấp nhận từ bỏ đội hình 4-3-3 đã gắn bó với mình từ năm 2015 tới nay để chuyển sang đội hình 4-4-2 và sơ đồ kim cương. Cũng có những trận đấu, The Kop đá với đội hình 4-2-3-1. 

Liverpool giữa tuần trước đã giành chiến thắng 3-0 trước Ajax nhưng đội bóng của Hà Lan đã có nhiều tình huống gây nguy hiểm cho Liverpool. Nếu Ajax sắc bén hơn, họ có thể đã trừng phạt The Kop. Dẫu vậy, Liverpool cũng không thể có chiến thắng trước Leeds với đội hình 2 tiền đạo.

Trong trận đấu với Leeds, Liverpool thiếu khả năng kiểm soát bóng. Cặp tiền vệ Fabinho và Thiago đã dễ dàng để những đối thủ của mình vượt mặt bởi sức trẻ và năng lượng dồi dào. Nếu sử dụng những cầu thủ trẻ thì Liverpool có thể sử dụng đội hình này nhưng với Fabinho và Thiago thì không nên.

Đội hình 4-4-2 cũng khiến khả năng của Alexander-Arnold và Robertson bị hạn chế. Cả hai đều không thể leo biên thoải mái. Đa phần, họ đều phải chuyền bóng cho trung vệ để phát triển bóng lên trên.

Chú thích ảnh
Juergen Klopp (trái) nên quay trở lại đội hình 4-3-3 quen thuộc

2. Loại bỏ Fabinho và Joe Gomez

Liverpool không thi đấu đúng với phong độ và đẳng cấp của họ thời điểm này. Mắt xích liên kết yếu nhất là Joe Gomez và Fabinho. 

Fabinho là một trong những cầu thủ đáng tin cậy nhất của Liverpool kể từ khi anh gia nhập CLB, nhưng mùa giải này, anh chỉ còn là cái bóng của chính mình. Trong hiệp một với Leeds, Klopp đã liên tục tỏ ra tức giận với Fabinho. Điều đó cho thấy phong độ nghèo nàn của Fabinho thời điểm này. Trận đấu với Leeds không phải lần đầu tiên HLV Klopp có thái độ như vậy với Fabinho. Hiện tại cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cầu thủ 29 tuổi sẽ sớm lấy lại phong độ của mình. 

Nếu HLV Klopp quay trở lại với sơ đồ 4-3-3, ông có lẽ nên cân nhắc thay thế Fabinho bằng Curtis Jones, Elliott hoặc Carvalho. Những cái tên này sẽ mang tới cho hàng tiền vệ của Liverpool nhiều năng lượng hơn.

Trong khi đó, Joe Gomez vẫn luôn là nỗi thất vọng tại Anfield. Ngoại trừ trận đấu với Man City, Gomez mắc lỗi trong trận đấu anh được ra sân. Trong trận đấu với Leeds, chính Gomez là người có đường chuyền bất cẩn giúp Rodrigo ghi bàn mở tỷ số trận đấu. 

Ibrahim Konate đã trở lại sau chấn thương. Sẽ không bất ngờ nếu anh được lựa chọn để đá cặp cùng Van Dijk trong trận gặp Napoli sắp tới.

Chú thích ảnh
Fabinho cần phải bị đẩy lên băng ghế dự bị

3. Giải quyết vấn đề y tế

Thật bất ngờ nhưng Liverpool đã không có một bác sỹ toàn thời gian nào kể từ tháng Tám tới nay sau khi Jim Moxon chia tay CLB. Theo Liverpool Echo, Trưởng phòng Y tế Học viện, Bevin McCartan và bác sỹ thể chất Sarah Lindsay đang tạm thời đảm nhiệm công việc y tế của Liverpool trong các trận đấu. Andreas Schlumberger, người đứng đầu bộ phận phục hồi và hiệu suất, cũng đã nhận thêm nhiệm vụ giúp đỡ.

Việc không có 1 bác sỹ toàn thời gian dường như đã khiến tình hình chấn thương của Liverpool nghiêm trọng hơn dự đoán. Darwin Nunez là cầu thủ thứ 19 của Liverpool mùa này phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 trận vì chấn thương. Trước đó, Diogo Jota, Konate, Andy Robertson, Thiago, Naby Keita, Luis Diaz, Arthur Melo, Alex Oxlade-Chamberlain, Caoimhin Kelleher và Calvin Ramsay đều đã phải ngồi ngoài ít nhất một tháng ở mùa giải này.

Chú thích ảnh
Moxon ra đi khiến Liverpool gặp nhiều khó khăn ở bộ phận y tế

4. Dừng việc nhận bàn thua sớm

Việc này có lẽ nên là ưu tiên số 1 đối với Juergen Klopp. Vấn đề này thực tế đã bắt đầu từ cuối mùa giải trước. Trong 12 trận đấu ở Ngoại hạng Anh mùa nay, The Kop đã để thua trước tới 7 lần. Chỉ có 1 lần duy nhất trong số đó Liverpool ngược dòng giành chiến thắng. Đó là trận gặp Newcastle.

Nếu chỉ tính tỷ số trong hiệp 1, Liverpool đang ở trong nhóm xuống hạng. Họ sẽ chỉ hơn Leeds và West Ham. Tuy nhiên, nếu chỉ tính hiệp 2, The Kop lại đang nằm trong Top 4 và chỉ kém đội đầu bảng Man City 4 điểm.

Chú thích ảnh
Liverpool liên tục ở trong thế bám đuổi

5. Xoay tua nhiều hơn

Việc này nói dễ hơn làm khi nhìn vào danh sách chấn thương của Liverpool. Tuy nhiên, điều khiến Liverpool mong manh ở mùa giải này thực tế không đến từ các ca chấn thương. Liverpool dường như đang mệt mỏi về sức khỏe tinh thần hơn là bị đau ở chỗ nào đó. Đây có lẽ là hệ quả của việc phải căng sức ra mọi đấu trường ở mùa giải trước.

Tính từ đầu mùa giải trước tới nay, Liverpool đã chơi 81 trận, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào tại Ngoại hạng Anh. Để đối phó với số lượng trận nhiều như vậy, Liverpool đã xoay chuyển đội hình 4,7 lần/trận.

Thời gian tới, World Cup sẽ diễn ra. Đó là cơ hội tốt để các cầu thủ của Liverpool được nghỉ ngơi.

Chú thích ảnh
Salah (phải) sẽ có thời gian để nghỉ ngơi khi World Cup diễn ra

6. Chiêu mộ thêm tiền vệ vào tháng Một

Liverpool đã tuột mất Tchouameni vào mùa Hè 2022. Họ đang có nhiều tin đồn liên quan tới Jude Bellingham.

Liverpool luôn rất cẩn thận trong các bản hợp đồng của mình. Họ hiếm khi nhìn vào danh sách có trên thị trường chuyển nhượng mà sẽ tự mình tìm kiếm những mảnh ghép phù hợp với đội hình của mình. Chính điều này đã khiến Liverpool lâm vào tình cảnh khủng hoảng lực lượng, đặc biệt ở vị trí tiền vệ, giai đoạn đầu mùa giải. Với Henderson, Thiago và James Milner ở độ tuổi 30, và Fabinho hiện 29 tuổi, người hâm mộ Liverpool sẽ rất muốn thấy một cầu thủ trẻ hơn xuất hiện, những người có thể thách thức những cựu binh lâu năm của họ.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm