5 giải pháp cho Chelsea khi vắng Kante

11/10/2017 20:13 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chấn thương của N’Golo Kante trong khi làm nhiệm vụ ở đội tuyển Pháp khiến Chelsea cần nghĩ đến những phương án trong trường hợp tuyển thủ 26 tuổi này vắng mặt, ít nhất là trận gặp Crystal Palace cuối tuần này.

Dưới đây là năm gợi ý cho Conte nhằm bù đắp khoảng trống tuyển thủ người Pháp để lại ở hàng tiền vệ Chelsea.

Quay lại sơ đồ 3-4-3

Mùa này Conte muốn sử dụng nhiều hơn sơ đồ 3-5-2, tuy nhiên chấn thương của Kante có thể khiến chiến lược gia người Italy phải cân nhắc quay về với sơ đồ 3-4-3. Đó là hệ thống từng giúp Chelsea lên ngôi vô địch mùa trước. Nếu sử dụng hệ thống đó, Cesc Fabregas và Tiemoue Bakayoko sẽ trở thành bộ đôi tiền vệ trung tâm. Bakayoko lúc đó sẽ trở thành một tiền vệ con thoi, hoạt động như một chiếc động cơ giữa sân, thay thế vai trò của Kante còn Fabregas làm nhiệm vụ gắn kết lối chơi, kiến tạo cơ hội cho các đồng đội.

Đôn Luiz lên hàng tiền vệ

Mùa này, Conte đã từng đôn David Luiz lên hàng tiền vệ, đó là ở trận gặp Tottenham, trong bối cảnh Fabregas vắng mặt vì án treo giò, và người thay thế vị trí của Luiz ở trung tâm hàng thủ ba người là Andreas Christensen. Điều này giúp cho các tiền vệ khác có thể dâng lên cao hơn, nhưng giải pháp này lại khiến Chelsea bộc lộ sự thận trọng thái quá trước một Crystal Palace chưa ghi nổi một bàn thắng nào ở Premier League mùa này. Tuy nhiên, việc Luiz thi đấu khá tốt ở vị trí không phải quen thuộc này sẽ đem đến một giải pháp hữu ích cho Conte nếu Chelsea đối đầu với những đối thủ mạnh hơn, chẳng hạn trận gặp Roma ở đấu trường Champions League vào giữa tuần tới.

Trao cơ hội cho Drinkwater

Nhiều người cho rằng sẽ là mạo hiểm nếu như Conte quyết định sử dụng Drinkwater ngay ở trận gặp Crystal Palace. Tuyển thủ 27 tuổi này chưa ra sân một lần nào cho nhà ĐKVĐ Premier League mùa này, và anh chỉ vừa mới trở lại sau khi dính chấn thương bắp chân hồi tháng trước. Conte chưa chắc đã dùng Drinkwater thường xuyên, nhưng sự hiện diện của cựu tuyển thủ Leicester là rất quan trọng trong bối cảnh chiến lược gia người Italy cần những phương án xoay vòng lực lượng. Một giải pháp khả thi là Drinkwater sẽ vào sân trong một khoảng thời gian nào đó ở trận gặp Crystal Palace nhằm giúp cầu thủ này lấy lại phong độ tốt nhất, trước khi tính đến phương án sử dụng anh ra sao trong những trận đấu tiếp theo. Nếu sử dụng Drinkwater, nhiều khả năng anh sẽ thay thế vị trí của Fabregas, bởi cả hai cầu thủ này đều không phải mẫu tiền vệ giỏi trong khâu hỗ trợ phòng ngự.

Muốn như Makelele, Kante phải đá Champions League tốt

Muốn như Makelele, Kante phải đá Champions League tốt

Mới đây, Antonio Conte đã nói rằng N’Golo Kante là cầu thủ hay nhất Premier League. Nhưng nếu muốn vươn tầm thành một ngôi sao, anh cần chứng tỏ năng lực của mình ở đấu trường Champions League.

Sử dụng Charly Musonda

Mới đây, tài năng trẻ Charly Musonda đã bày tỏ sự không hài lòng khi ít được ra sân trong màu áo Chelsea. Tất nhiên, thật khó để Conte sử dụng anh ngay tức thì, nhưng cần lưu ý rằng Musonda từng thi đấu ở trung tâm hàng tiền vệ khi chơi bóng cho Real Betis dưới dạng cho mượn mùa trước. Nếu sử dụng Musonda ở tuyến giữa, cầu thủ này cần được cho phép chơi nhô cao nhằm phát huy sự sáng tạo của anh cũng như khả năng gây khó khăn cho hàng thủ đối phương. Vấn đề lớn nhất dành cho Conte là liệu Musonda đã sẵn sàng đảm nhiệm vị trí ấy ở Premier League hay không. Vẫn còn quá sớm để đặt kỳ vọng vào Musonda, và không bất ngờ nếu Conte loại trừ phương án này.

Gây bất ngờ với Christensen

Giống như Luiz, Christensen cũng hoàn toàn có thể đá tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm, nhờ khả năng phân phối bóng tốt và xử lý bằng chân khá ổn. Từ đầu mùa tới giờ, tuyển thủ người Đan Mạch đã thể hiện màn trình diễn khá tốt khi được trao cơ hội ra sân trong màu áo đội chủ sân Stamford Bridge. Anh xứng đáng được tin tưởng nhiều hơn, thay vì chỉ là giải pháp dự phòng. Vấn đề với Christensen là cầu thủ này cần cải thiện trong khâu phát động tấn công từ phần sân nhà. Hơn thế, Conte chưa từng sử dụng cầu thủ 21 tuổi này đá tiền vệ một lần nào kể từ đầu mùa, yếu tố khiến anh thất thế hơn Luiz nếu đặt lên bàn cân.

Chelsea coi chừng: PSG quan tâm Kante

Phong độ ấn tượng của N’Golo Kante bắt đầu thu hút sự chú ý của một số ông lớn, trong đó có PSG. Trang Le Parisien mới đây cho hay tuyển thủ người Pháp đang được PSG nhắm đến trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sang năm. Đội chủ sân Parc des Princes đang cần tìm một tiền vệ trụ chất lượng, và Kante nổi lên như là một ứng viên lý tưởng.

Trang này cũng cho hay sẽ không đơn giản để PSG có thể thuyết phục Chelsea nhả người. Kante chuyển đến sân Stamford Bridge vào mùa hè năm ngoái với mức giá 32 triệu bảng và thi đấu rất ấn tượng, giúp Chelsea lên ngôi vô địch Premier League mùa trước. Điều này khiến giá trị của anh tăng đáng kể, và PSG nhiều khả năng sẽ phải chi ra gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba phí chuyển nhượng nếu muốn có Kante. Dù khó có khả năng Kante ra đi trong tương lai gần, Chelsea cần phải lưu ý đến tuyển thủ người Pháp này, trong bối cảnh Bakayoko vẫn cần thêm thời gian để thích nghi.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm