4 yếu tố khiến Liverpool đang thất bại trong hành trình bảo vệ ngôi vương

11/02/2021 08:19 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Hành trình bảo vệ ngôi vương của Liverpool có thể đã kết thúc sau trận thua 1-4 trước Man City. Khoảng cách giữa họ và ngôi đầu bảng đã là 10 điểm. Vậy điều gì đã khiến mùa giải của The Kop bên bờ sụp đổ?

Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. BXH bóng đá Anh mới nhất trước vòng 24

Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. BXH bóng đá Anh mới nhất trước vòng 24

Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. BXH bóng đá Anh mới nhất vòng 24: Man City thắng Liverpool, bứt phá ngoạn mục khiến cơ hội bám đuổi của MU và nhóm còn lại trở thành mong manh.

 

Các ca chấn thương

Mọi đội bóng đều có những ca chấn thương, thậm chí cả Man City cũng gặp. Nhưng bằng một cách nào đó, họ vẫn đang bay cao dù không có cả Sergio Aguero và Kevin de Bruyne.

Tuy nhiên, với Liverpool thì khác. Việc mất Virgil Van Dijk trong thời gian dài quả là một đòn mạnh giáng vào tham vọng của The Kop.

Cầu thủ người Hà Lan chính là mảnh ghép quan trọng trong chức vô địch mùa trước của Liverpool. Thiếu anh, hàng phòng ngự của đội bóng này đã suy yếu rõ rệt.

Chú thích ảnh
Van Dijk chấn thương nặng trong trận gặp Everton

Sau chấn thương của Van Dijk, Liverpool tiếp tục mất thêm một trung vệ tài năng khác là Joe Gomez. Có thể nói đội chủ sân Anfield đã phải trả giá khi để Dejan Lovren ra đi vào mùa Hè năm ngoái mà không đưa về một sự thay thế nào.

Ngoài ra, việc Diogo Jota chấn thương cũng làm suy giảm sức tấn công của Liverpool. Thêm vào đó, sự vắng mặt của Joel Matip cũng như Naby Keita đã khiến mùa giải của đội bóng này dần trở thành thảm họa.

Cường độ

Phong cách thi đấu của Liverpool đã thay đổi nhiều dưới thời Juergen Klopp. Tốc độ trong mỗi trận đấu của họ thật đáng kinh ngạc nhưng đi kèm theo đó là sự mệt mỏi.

Đây là mùa giải mà lịch thi đấu rất dày đặc. Và sau 3 mùa giải tăng hết công suất, có vẻ như lúc này “cỗ máy” của Liverpool đã rệu rã.

HLV Klopp có lẽ nên học cách quản lý nhân sự của Pep Guardiola. Giờ là lúc ông cần phải xoay tua hợp lý để giữ cho các cầu thủ luôn ở trạng thái tốt nhất và không ảnh hưởng đến các màn trình diễn về sau.

Chú thích ảnh
Thiago vẫn chưa kết nối được với các đồng đội

Tuyến tiền vệ

Cuộc khủng hoảng chấn thương hàng thủ của Liverpool đồng nghĩa với việc hàng tiền vệ của họ cũng bị suy yếu. Đó là bởi vì cả Fabinho và Jordan Henderson đều phải chuyển về đá trung vệ.

Kể từ thất bại trước Tottenham vào năm 2017, The Kop chỉ thua 2 trận tại Premier League khi Henderson đá chính ở vị trí tiền vệ và cả hai lần đều trước Man City. Trong khi đó, Fabinho là một “số 6” tuyệt vời, người có thể chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công rất tốt.

Chú thích ảnh
Liverpool mất Henderson ở vị trí tiền vệ

Thiago Alcantara đã được đưa về vào mùa Hè năm ngoái nhưng cách luân chuyển trái bóng của anh có phần chậm hơn so với Fabinho.

Hàng công của Liverpool vẫn chưa thích nghi được với điều đó. Trong khi chính bản thân Thiago cũng chưa tìm được vai trò tốt nhất của mình ở hàng tiền vệ 3 người.

Thiếu khán giả, thiếu tinh thần?

Đây là vấn đề mà tất cả đội bóng đều gặp phải trong mùa giải này. Nên không thể lấy đó làm cái cớ. Nhưng Liverpool quả thật đã sa sút phong độ trên sân nhà trong quãng thời gian qua.

Họ đã để thua 3 trận liên tiếp trên sân nhà. Điều đó chứng tỏ tinh thần thi đấu của đội bóng này đang tàn lụi khi không có sự cổ vũ từ khán giả.

Việc có sự động viên từ các khán đài là điều rất quan trọng với thầy trò HLV Klopp. Thậm chí, Guardiola đã thừa nhận sau trận đấu hôm Chủ nhật rằng kết quả có thể đã khác lúc tỷ số là 1-1 nếu các khán đài trên sân Anfield rung chuyển.

Chú thích ảnh

Lúc này, Liverpool đã đánh rơi quá nhiều điểm số. Khoảng cách giữa họ và Man City có thể lên thành 13 điểm nếu The Citizens thắng trận đá bù.

Với tất cả những gì đang diễn ra, hành trình bảo vệ ngôi vương của Liverpool có vẻ đã kết thúc.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm