19h45 ngày 21/11, Watford - Man United: Không tiền đạo, đá kiểu gì đây Van Gaal?

21/11/2015 08:52 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Dù thành tích của Man United tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải không đến nỗi nào, các cổ động viên Quỷ đỏ đang tỏ ra phát ngán với cách tiếp cận trận đấu của thầy trò Louis van Gaal.

Paul Scholes, một cựu cầu thủ Man United, đã thảo luận vấn đề này trên kênh truyền hình BT Sport: “Tôi muốn Man United áp đảo và giàu sáng tạo hơn, nhưng điều ấy không xảy đến. Tôi nghĩ đội bóng đang phòng ngự tốt hơn, đổi lại thật khó để tạo ra thứ bóng đá hấp dẫn. Đó là kiểu bóng đá nhàm chán”.

Man United chơi vô hồn

Câu nói của Scholes có thể sẽ tạo ra những luồng ý kiến trái chiều, nhưng tất cả đều đồng ý Man United bây giờ chơi bóng kém cảm xúc hơn hẳn. Kết quả chỉ là một phần vấn đề, dẫu chúng ta có thể chỉ ra việc thầy trò Van Gaal mới đánh rơi tổng cộng 4 điểm ở Premier League mùa này trên sân nhà, trong khi thất bại trước Middlesbrough tại Cúp Liên Đoàn có thể giải thích bởi Man United chẳng mặn mà với sân chơi này.

Scholes chỉ ra chính xác điểm mạnh nhất của Man United mùa này, đó là khả năng phòng ngự. Khả năng chọn vị trí của toàn đội, cách Man United dùng cặp tiền vệ trung tâm để ngăn cản các pha phản công, cùng phong độ ấn tượng của trung vệ Chris Smalling và thủ thành David De Gea đủ sức làm nản lòng những đối thủ muốn tìm kiếm cơ hội giành chiến thắng trên sân Old Trafford.

Theo chiều ngược lại, Man United cũng chẳng hề áp đảo các đối thủ, khi chỉ tung ra tổng cộng 85 cú sút ở Premier League tính đến thời điểm này, ít hơn 73 lần so với Man City. Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội đạt 20% của thầy trò Van Gaal là con số cao nhất ở Premier League, nhưng chừng ấy chưa đủ thuyết phục rằng Man United tỏ ra sắc sảo trong khâu tấn công.

HLV Van Gaal: 'Martial có thể đá nhưng vẫn sẽ nghỉ. Các cầu thủ Pháp sẽ bị ảnh hưởng tâm lý'

HLV Van Gaal: 'Martial có thể đá nhưng vẫn sẽ nghỉ. Các cầu thủ Pháp sẽ bị ảnh hưởng tâm lý'

Man United sẽ bước vào trận đấu với Watford vào cuối tuần này mà không có sự phục vụ của Wayne Rooney, Anthony Martial, Antonio Valencia, Michael Carrick và Marouane Fellaini.



Van Gaal nên thay đổi ra sao?

Vậy đâu là cách để Man United vẫn duy trì được tính hiệu quả, lại trở nên quyến rũ hơn trong lối chơi của mình? Van Gaal hoàn toàn có thể tính đến việc dừng sử dụng hai tiền vệ trung tâm, đặc biệt trong những trận tiếp các đối thủ ở nhóm xuống hạng. Không phủ nhận với hai cầu thủ có xu hướng phòng ngự phía trước bộ tứ vệ, chẳng hạn như Bastian Schweinsteiger – Ander Herrera, Man United trở nên khó bị xuyên phá hơn. Mặt khác, nó làm cản trở mong muốn của cổ động viên Man United thể hiện qua câu nói: “Chúng ta là Man United, chúng ta muốn tấn công”. Nếu làm điều ấy, ông hoàn toàn có thể chuyển sang sơ đồ 4-3-3, hệ thống chiến thuật khá phổ biến của bóng đá Hà Lan, giúp cho Man United giàu tính sáng tạo hơn.

Một lựa chọn khác cho chiến lược gia 64 tuổi này là thay đổi cách vận hành nhằm giúp cho các cầu thủ Man United luân chuyển bóng nhanh hơn. Một phần cho thay đổi này đến từ cấu trúc chiến thuật của đội bóng, và một phần nữa đến từ việc phần lớn các đối thủ của đội chủ sân Old Trafford đều chọn lối đá phòng ngự chắc chắn, khiến cho các hậu vệ và tiền vệ phòng ngự của Man United là những người giữ bóng nhiều nhất. Theo thống kê của trang Whoscored, 5 cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất lại là các cầu thủ phòng ngự: Daley Blind, Schneiderlin, Schweinsteiger, Carrick và Luke Shaw.

Việc luân chuyển bóng nhanh hơn sẽ khiến đội hình của Man United trở nên linh hoạt hơn. Không ít cổ động viên Man United cảm thấy chán nản khi các cầu thủ thay vì tìm kiếm cơ hội lại chọn giải pháp an toàn là chuyền ngược về cho tuyến giữa để bắt đầu tìm một khoảng không gian khác để tấn công.

Chuyến làm khách trước Watford đêm nay có thể là thời điểm để Van Gaal đưa ra một cách tiếp cận mới, nhằm giúp Man United vừa hiệu quả, lại không phải nhận tiếng thở dài từ những người yêu mến họ.

Dự đoán: 0-2


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm