10 điểm nhấn Premier League vòng 8: De Bruyne ấn tượng. De Gea luôn tìm ra lối đi. Chelsea cần Kante...

16/10/2017 18:04 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Vòng 8 Premier League diễn ra với nhiều bất ngờ hấp dẫn. Trận hòa đầy toan tính giữa Man United và Liverpool, thất bại của Chelsea, và sự hủy diệt của Man City đã tạo nên một vòng đấu hấp dẫn tại giải Ngoại hạng cuối tuần qua.

1. Kevin de Bruyne lại gây ấn tượng

Chú thích ảnh

David Silva có thể là người có nhiều kiến tạo hơn trong mùa này, nhưng Kevin de Bruyne mới là nhân tố giúp Man City đang bay cao. Cầu thủ người Bỉ đã đóng góp vào 15 bàn thắng trong 17 trận gần nhất ở Premier League cho The Citizens.

De Bruyne tiếp tục chứng minh tầm ảnh hưởng trong trận thắng 7-2 của City trước Stoke thứ Bảy vừa qua. Anh chuyền bóng cho Kyle Walker để cầu thủ người Anh kiến tạo cho Gabriel Jesus mở tỷ số. Sau đó, De Bruyne tiếp tục kiến tạo trực cho Jesus và Leroy Sane ghi bàn thứ 4 và thứ 6.

De Bruyne làm tất cả những điều đó chỉ trong 66 phút trên sân. Thật khó có thể nghĩ ra cái tên nào có tầm ảnh hưởng lớn hơn tiền vệ người Bỉ ở Man City hiện tại.

2. Chelsea cần Kante trở lại

Chú thích ảnh

Cho tới khi bình phục chấn thương, Chelsea hẳn sẽ rất nhớ N’Golo Kante, tấm khiên vững chắc trước bộ 3 trung vệ của The Blues.

Nếu không có những pha chạy bao sân và đánh chặn của Kante, nhà ĐKVĐ trở nên dễ bị tổn thương hơn và điều đó đã thể hiện ở Selhurst Park. Trong 45 phút đầu tiên, Chelsea có phần lúng túng và để đối thủ dẫn trước tận 2 lần.

Mặc dù đã mang về Bakayoko và cả Drinkwater nhưng cả hai cầu thủ này đều không thể sánh ngang với tiền vệ người Pháp. Chelsea cần Kante trở lại để có thể bám đuổi Man City trong cuộc đua vô địch.

3. Roy Hodgson giải cứu Palace

Chú thích ảnh

Ở tuổi 70, nhiều người hẳn sẽ đặt câu hỏi rằng tại sao HLV Roy Hodgson lại chọn dẫn dắt Palace – đội đang xếp cuối BXH và có thành tích cực bết bát thời gian qua.

Và thực tê, ông đã giúp Palace đứng dậy và có một màn trình diễn cực kỳ ấn tượng trước nhà ĐKVĐ Chelsea. Ngay cả khi không có một tiền đạo cắm thực thụ, Palace vẫn thi đấu với tinh thần cao cùng sự tốc độ rồi qua đó đánh bại The Blues với tỷ số 2-1 trên sân nhà. Đây cũng là hai bàn thắng đầu tiên của Palace trong mùa giải này.

4. David de Gea luôn tìm ra lối đi

Chú thích ảnh

Thật khó để nói rằng David de Gea là thủ môn số 1 thế giới nhưng có thể chắc chắn một điều rằng không một ai ở Premier League có phản xạ cùng những pha cứu thua xuất thần hơn cầu thủ người Tây Ban Nha.

Giống như một tiền đạo, De Gea có thể cản phá bằng chân, đầu, đầu gối, lưng hay bất cứ thứ gì khác. Không phải ngẫu nhiên mà anh luôn xuất hiện đúng chỗ và đúng thời điểm. Điều đó nói lên khả năng đọc tình huống chính xác của De Gea.

Theo tờ Mirror, không một cầu thủ nào ở Man United có giá trị sánh ngang với De Gea.

5. Salah vẫn phải cải thiện

Chú thích ảnh

Mo Salah chưa bao giờ nhận được sự tin tưởng của Jose Mourinho trong thời gian thi đấu ở Chelsea. Và trong khi chắc chắn đã khiến Man United vất vả, cầu thủ người Ai Cập vẫn có những khuyết điểm trong trận đấu cuối tuần qua.

Sự bình tĩnh – Có thể đúng. Vì trong rất nhiều tình huống, Salah đã lựa chọn sai. Nhiều lúc, Anh đã chọn một đường chuyền chứ không phải một cú sút, hay ngược lại.

Mặc dù vậy, Salah vẫn là một trong những cầu thủ đáng xem nhất giải đấu. Ở tuổi 25, anh đã có những tiến bộ vượt bậc.

6. Tiền vệ trung tâm là vấn đề của Arsenal

Chú thích ảnh

Với Jack Wilshere, Santi Cazorla và Aaron Ramsey thường xuyên bị chấn thương, Mohamed Elneny và Granit Xhaka là cặp tiền vệ trung tâm của Arsenal hiện tại. Và cũng giống những trận đấu trước, bộ đôi này lại có màn thể hiện không thuyết phục.

Hơn một năm tại Arsneal, Xhaka vẫn không khắc phục được những điểm yếu trong việc hỗ trợ phòng ngự. Trong khi Eleny cũng tỏ ra rất “bình thường” trên sân.

Nếu có thể bổ sung tân binh trong tháng 1, đây sẽ là vị trí mà HLV Wenger nên ưu tiên.

ĐIỂM NHẤN C.Palace 2-1 Chelsea: Khoảng trống Kante quá lớn. Batshuayi không phải Morata

ĐIỂM NHẤN C.Palace 2-1 Chelsea: Khoảng trống Kante quá lớn. Batshuayi không phải Morata

Chelsea đã nhận thất bại sốc 1-2 trước đội đang đứng ở cuối BXH Crystal Palace ở vòng 8 Premier League. Hàng thủ là một trong những vấn đề nghiêm trọng của HLV Antonio Conte. Nhưng trên tất cả, ông cũng cần đưa ra những đấu sách hợp lý hơn trong tương lai.

7. Áp lực dồn về Koeman

Chú thích ảnh

HLV Ronald Koeman hẳn đã cảm nhận được áp lực khi Everton đánh mất điểm lần thứ 5 trong 8 trận đấu ở mùa này.

Trên khán đài, các CĐV đã hô vang khẩu hiệu: “Ông sẽ bị sa thải vào sáng mai”. Và điều này cảnh tỉnh cho chiến lược gia 54 tuổi rằng ông không còn nhiều thời gian ở sân Goodison Park.

Sau một mùa Hè sôi nổi, các CĐV ai cũng kỳ vọng vào một mùa giải rực rỡ của The Toffees. Nhưng sau 8 vòng đấu, họ đang xếp thứ 16 trên BXH.

8. Tottenham có thể sống tốt nếu thiếu Kane?

Chú thích ảnh

HLV Pep Guardiola từng đưa ra bình luận gây tranh cãi khi nói rằng Tottenham là “đội của Harry Kane”. Trong trận đấu cuối tuần qua, Harry Kane không ghi bàn nhưng Tottenham vẫn giành chiến thắng 1-0 trước Bournemouth trên sân Wembley. Người tạo ra khác biệt trong trận đấu này là Christian Eriksen.

Như vậy, liệu Tottenham có thể sống tốt nếu thiếu Kane hay không? Màn trình diễn cuối tuần qua cho thấy rằng đội bóng của họ cần hơn một người để giành trọn 3 điểm.

9. Andy Carroll cần kiềm chế hơn

Chú thích ảnh

Andy Carroll là một cầu thủ to lớn giàu thể lực. Anh là vũ khí chính trong kho vũ khí của West Ham. Vấn đề là cầu thủ 28 tuổi lại tự đẩy đội bóng vào thế khó bởi không kiềm chế được hành vi của mình.

Cuối tuần qua, Carroll nhận 2 thẻ vàng chỉ sau vỏn vẹn 2 phút và bị truất quyền thi đấu ở phút 27. Với lợi thế hơn người, Burnley tỏ ra lấn lướt trước West Ham để rồi ghi bàn gỡ hòa ở phút 85. Nếu có đủ người trên sân, The Hammers chưa chắc đã phải nhận một kết quả hòa.

10. Từng điểm quý giá với những đội mới thăng hạng

Chú thích ảnh

Vòng đấu vừa qua, Brighton và Newcastle đều kiếm được 1 điểm khi cầm hòa được Everton và Southampton. Trong khi Huddersfield bị Swansea đánh bại với tỷ số 0-2.

Trên BXH hiện tại, chỉ có Newcastle là đứng ở nửa trên BXH (thứ 9) với 11 điểm, hơn vị trí thứ 12 của Huddersfield chỉ 2 điểm. Brighton có vị trí nguy hiểm hơn khi xếp thứ 14 và chỉ hơn nhóm xuống hạng 3 điểm – bằng đúng một trận thắng.

Cả ba đội bóng này phải tỏ ra rất thận trọng trong tương lai, phải giành được nhiều điểm số nhất có thể để nuôi hy vọng bám trụ giải Ngoại hạng.

Trung Phạm
Theo Mirror

 

 

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm