02h45 ngày 3/12, Southampton - Liverpool: Ngôi sao nào tiến bộ hơn dưới thời Klopp?

02/12/2015 14:02 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Sự xuất hiện của Juergen Klopp ở Liverpool không chỉ khiến các cổ động viên phấn khích mà cũng kéo phong độ của một số cầu thủ nhất định đi lên. Tuy nhiên, vẫn có những người chưa thể thích nghi được triết lý của ông.

Có thể chia các cầu thủ Liverpool thành 3 nhóm, xét theo ảnh hưởng của Klopp kể từ khi tới đây.

Nhóm thứ nhất là những người chơi hay hơn hẳn so với thời Rodgers còn tại vị. Ba gương mặt tiêu biểu phải kể tới là Alberto Moreno, Mamadou Sakho và Emre Can. Moreno và Sakho đều tỏ ra nhanh chóng ăn nhập và phát tiết được tiềm năng, tài năng dưới bàn tay Klopp. Họ dường như bỏ lại những ngày tháng phong độ trồi sụt trước đây rất nhanh chóng.

Nhưng cần xem xét hoàn cảnh kỹ lưỡng để nhận định về hai cầu thủ này. Rodgers đòi hỏi những hậu vệ có khả năng tác chiến độc lập cao (do các tiền vệ ít hỗ trợ) và phòng ngự khu vực gần vòng cấm địa hơn.

Đây chính là lý do khiến những cái tên như Martin Skrtel, Jon Flanagan hay gần đây là Nathaniel Clyne, Joe Gomez thường chơi tốt và được Rodgers tin cậy. Họ đều là những người có xu hướng đọc thế trận trước khi đưa ra hành động.

Ngược lại, Klopp đẩy hàng thủ lên rất cao, pressing mạnh mẽ từ tuyến đầu. Điều này đồng nghĩa rằng khi bóng tới khu vực của các hậu vệ, đó thường là những cuộc đua tốc độ, những màn tranh chấp một-chọi-một. Các hậu vệ vì vậy không cần phải phán đoán, đọc trận đấu quá nhiều. Nhưng họ cần phải có thể chất rất tốt để phục vụ cho cách chơi này.

Moreno và Sakho như vậy phù hợp hơn với lối chơi của Klopp, hơn là đã tiến bộ dưới bàn tay ông. Điều tương tự rất có thể sẽ diễn ra với Dejan Lovren.

Trong trường hợp của Can, sự xuất hiện của Klopp rõ ràng đang dẫn đường cho anh đi lên trên nền tảng có sẵn.

Can trong tay Rodgers là một cầu thủ đa năng... quá mức cần thiết. Kỹ năng đa dạng của anh đã phát huy tốt trong một sơ đồ 3-4-3 dị thường, khi anh chơi ở vị trí hậu vệ lệch phải. Đó là vai trò đòi hỏi kỹ năng của một tiền vệ trụ, một hậu vệ biên và một trung vệ. Nhưng Can gần như không thể tiến bộ xa hơn.

Klopp đến, anh được gắn cố định ở vị trí tiền vệ trung tâm. Sau một vài trận đấu không thực sự tốt, Can đang dần làm chủ được vị trí, học được cách sử dụng sức vóc một cách thông minh hơn, tranh chấp hiệu quả hơn và điều phối bóng ổn định hơn. Trái tim nóng của Can đang dần được điều chế bằng một cái đầu lạnh của người Đức đích thực.

Nhóm cầu thủ thứ hai là những cầu thủ mà thực chất màn trình diễn của họ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi HLV. Đó là Philippe Coutinho, Roberto Firmino, Adam Lallana, Christian Benteke, James Milner, Lucas Leiva... Trong nhóm này, những Coutinho, Benteke, Milner thực ra đã thể hiện khả năng xuyên suốt từ đầu mùa tới nay.

Với Lucas, anh dường như đơn thuần đang được dùng nhiều hơn, cảm giác bóng tốt hơn vì vậy phong độ cũng trở nên ổn định hơn. Trên thực tế, tiền vệ người Brazil đã có những thời điểm suýt phải ra đi, nhưng cũng có khi trở thành trụ cột trong chiến thuật của Rodgers - ví dụ như khi Liverpool chơi 3-4-3 ở nửa sau mùa 2013-14.

Trong khi đó, với Firmino và Lallana, họ vẫn thể hiện sự bất ổn phong độ. Với Firmino, có thể anh vẫn chưa hòa nhập với môi trường bóng đá, khí hậu tại Anh. Nhưng với Lallana, đây đã là câu chuyện không phải tới thời Klopp mới được nhắc đến.

Nhóm thứ ba là những cầu thủ mà thực sự đã cho thấy rằng họ cần chơi cho một HLV phù hợp. Trường hợp tiêu biểu nhất cho nhóm này hiện là Joe Allen. Học trò cưng của Rodgers đang dần đi đến cánh cửa rời Anfield. Chỉ được Klopp sử dụng trong một vài trận đấu tại các giải đấu cúp hoặc Europa League, Allen cũng tỏ ra khá khó khăn trong việc thích nghi với lối chơi mới. Sự quyết tâm thì anh có thừa, nhưng dường như vóc dáng thấp bé nhẹ cân và khả năng điều phối bóng ít trực diện đang không có lợi cho cá nhân Allen. Anh đang là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho danh sách... bị bán.

DỰ ĐOÁN: 0-1

Vu Chân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm