02h45, ngày 10/12, Olympiakos - Arsenal: Oezil làm gì để trở thành một 'siêu cầu thủ'?

09/12/2015 10:37 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Mesut Oezil là cầu thủ đẳng cấp thế giới nhưng chưa phải là một “siêu cầu thủ”. Ghi bàn có thể là giải pháp duy nhất để anh tiến tới nấc thang này.

Cầu thủ đẳng cấp thế giới là Oezil, Alexis Sanchez, Sergio Aguero, hay Philippe Coutinho… “Siêu cầu thủ” là Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, và sắp tới có thể là Neymar. Cầu thủ đẳng cấp thế giới là trụ cột của đội bóng nhưng “Siêu cầu thủ” làm được hơn thế nhiều lần. Họ ghi bàn liên tục, kiến tạo từ trận này qua trận khác và khiến 100 ngàn người hò reo đôi khi chỉ nhờ một cú… đánh gót.

Thần tượng của Oezil là Zidane. Anh thừa nhận đã học theo nhiều kĩ năng của tiền vệ huyền thoại người Pháp. Số bàn tối đa Zidane ghi được trong một mùa giải cấp CLB là 12 bàn trong khi con số của Oezil là 11.

Oezil: ‘Tôi đang có mùa giải hay nhất ở Arsenal’

Oezil: ‘Tôi đang có mùa giải hay nhất ở Arsenal’

Mesut Oezil thừa nhận anh đang chơi một mùa giải “mạnh mẽ” nhất trong sự nghiệp và khẳng định “Pháo thủ” sẽ không đầu hàng trước thử thách mang tên Olympiakos.

Nhưng Oezil không thể là Zidane khi mà ở tuổi 27, chưa đeo tấm băng đội trưởng để làm thủ lĩnh đội tuyển quốc gia. Anh không phải một số 10 cổ điển, và dù anh đẹp mắt đến thế nào cũng không có được sức cảm hóa của Zidane.

Trả lời phỏng vấn tháng 12/2014, Arsene Wenger nói:  “Oezil giống một chân chuyền hơn một chân sút… Mọi người muốn cậu ấy một mình làm nên mọi thứ, muốn cậu ấy nhận bóng và một mình dẫn nó vào gôn, nhưng Mesut không làm được. Cậu ấy muốn ghi bàn nhưng không có đủ cơ hội để thực hiện”.

Đó là lúc Oezil vẫn vật lộn với cường độ thi đấu của Premier League, chơi xa khung thành và chưa ý thức nhiều về việc phải lập công. Bình phục chấn thương vào giai đoạn 2 mùa trước, Wenger đẩy Oezil chơi sau tiền đạo cắm (cao hơn), và cuối mỗi buổi tập là những bài cải thiện khả năng dứt điểm.

“Tôi muốn ghi nhiều bàn thắng hơn và đó là mục tiêu của tôi mùa này. Tôi cho rằng mình phải ích kỉ hơn”, Oezil nói hồi tháng 10 năm nay, khi đang tỏa sáng bằng những pha kiến tạo liên tiếp. Wenger thừa nhận “chưa từng thấy cậu ấy xâm nhập vòng cấm nhiều đến thế”, và có thể đó là hệ quả của cột mốc 10 bàn/mùa mà Wenger đã đặt ra.


Oezil có thể nếu thay đổi thái độ

Oezil không phải một chân sút tồi. Vòng loại World Cup 2014, khi Miroslav Klose và Mario Gomez chấn thương, HLV Joachim Loew đã đẩy Oezil lên chơi tiền đạo ảo, và rồi kết thúc chiến dịch đó, anh là Vua phá lưới của tuyển Đức với 8 bàn.

VIDEO: Xem những bàn thắng và những pha kiến tạo của Oezil ở mùa giải này

VIDEO: Xem những bàn thắng và những pha kiến tạo của Oezil ở mùa giải này

Mesut Oezil đang có mùa giải hay nhất của mình trong màu áo Arsenal. Anh đã mở tỉ số trong chiến thắng 3-0 của Arsenal trước Dinamo Zagreb.

Lả lướt thực hiện một đường chuyền thì là duyên dáng, nhưng dứt điểm với “tâm thế” đó là hời hợt. Không thể nghi ngờ tính thẩm mĩ của Oezil, nhưng một chân sút ác liệt phải xử lý bóng bằng sự quyết tâm, và tính thẩm mĩ khi ấy phải là lúc mành lưới rung lên.

Oezil ghi 2 bàn mùa này, đã trải qua 3 tháng tịt ngòi. 12 đường kiến tạo khiến anh là chân chuyền số 1 châu Âu. Thông số đó chứng tỏ các thay đổi vẫn chưa phát huy hiệu quả tối đa. Oezil vẫn là một chân chuyền, người phục vụ các đồng đội thay vì chỉ nghĩ cho mình. Một chút vấn đề về hệ thống chiến thuật và không gian? Một chút từ Wenger, hoặc Alexis Sanchez, người duy nhất đá giống một “siêu cầu thủ”, một trụ cột bùng nổ khi cần và vận dụng trọn vẹn các kĩ năng.

 Neymar (Barcelona) của tuổi 23 đã tiến đến gần nấc thang trở thành một “siêu cầu thủ”. Ghi bàn, kiến tạo, và truyền cảm hứng, anh mang đến đủ cả, và đã lọt vào Top 3 rút gọn cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng 2015.

Cái cách Real Madrid từ chối gia hạn hợp đồng với Oezil (tiết lộ của cha, người đại diện của anh) là cách đối xử với một cầu thủ dù đẳng cấp, vẫn chỉ là “bình thường” khi so sánh với Messi, Ronaldo hay Neymar, những VIP sẽ không thể bị đối đãi theo cách đó.

Họ mang lại tất cả mọi thứ mà một đội bóng cần, trong đó có các pha lập công…

Dự đoán: 0-2

2 Oezil mới ghi được 2 bàn thắng tại Premier League mùa này. Nếu tính trên mọi giải đấu thì là 5 bàn, trong đó có 2 ở Champions League và 1 ở cúp FA.

12 Mesut Oezil là chân chuyền số 1 tính trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu với 12 đường kiến tạo. Xếp ngay sau anh là Raffael của Moenchengladbach (8).

1 Tính từ tháng 11/2015, Arsenal đá 6 trận thì chỉ 1 có (thua Bayern Munich 1-5) là Oezil không tạo dấu ấn. Anh kiến tạo 3 đường (Tottenham, West Brom, Sunderland), ghi bàn trước Zagreb và Norwich.


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm