22h45 ngày 4/6, Anh - Thụy Sĩ: Củng cố ngôi đầu

04/06/2011 11:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Tháng Hai năm 2008, Capello ra mắt trên cương vị HLV ĐT Anh với chiến thắng 2-1 trước Thụy Sĩ trong trận giao hữu ở Wembley. Đêm nay là cuộc so tài ở một giải đấu chính thức, và 3 điểm trước đội bóng này sẽ giúp Tam sư tiến một bước dài đến VCK EURO 2012, và trước mắt là có thể nghỉ Hè một cách thoải mái. 

Với phong độ khá ấn tượng sau nửa chặng đường (10 điểm/4 trận), người Anh tin rằng tấn bi kịch dưới thời Steve McLaren sẽ không lặp lại nữa. Những chiến thắng đầy thuyết phục trước Xứ Wales, Thụy Sĩ (ngay trên sân khách) và Bulgaria đã chứng minh được bản lĩnh thực sự của các học trò Capello trước những đối thủ dưới cơ. Trận đấu đáng ngại nhất của ĐT Anh bây giờ có lẽ là chuyến làm khách đến Montenegro, đối thủ đang bằng điểm họ nhưng kém hiệu số, vào tháng 10 tới. Tuy nhiên, đó là ngày cuối cùng của chiến dịch vòng loại, và khi ấy, rất có thể cục diện đã an bài.

HLV Capello - Ảnh Getty

Bóng đá còn tồn tại những bất ngờ, nhưng căn cứ vào tình hình hiện tại thì rõ ràng thầy trò Capello đang nắm quyền tự quyết trong việc giành tấm vé tới Ba Lan và Ukraina mùa hè tới. Trận đấu với Thụy Sĩ hôm nay sẽ là cơ hội để họ củng cố ngôi đầu bảng. Một khi đã giành chiến thắng 3-1 ngay tại Basel thì sẽ chẳng ngạc nhiên gì nếu Tam sư kiếm 3 điểm ở Wembley, thậm chí có thể là một trận thắng đậm. Chỉ giành được 4 điểm sau 4 lượt trận, cánh cửa vào VCK gần như đã đóng lại trước mắt Thụy Sĩ, và chắc chắn họ sẽ phải đến Wembley với nhiệm vụ phải thắng, nếu như còn muốn nuôi dưỡng giấc mơ của mình.

Một ngày sau trận đấu này, Montenegro nhiều khả năng sẽ kiếm 3 điểm, khi tiếp Bulgaria trên sân nhà. Thực tế ấy khiến ĐT Anh cũng sẽ phải chịu áp lực không nhỏ trong việc tìm kiếm chiến thắng trước Thụy Sĩ. Song thuận lợi cho Capello và các học trò là đối thủ của họ đang đứng trước một giai đoạn hụt hẫng về mặt thế hệ, khi Marco Streller, và đặc biệt là đội trưởng Alexander Frei, chân sút số một trong lịch sử ĐT Thụy Sĩ (42 trận/84 bàn) tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế. Hồi tháng Ba vừa qua, sau trận hòa 0-0 với Bulgaria, khán giả Thụy Sĩ đã chỉ trích Frei dữ dội, khiến anh đã bực bội đưa ra quyết định trên.

Ở Nam Phi hè năm ngoái, Thụy Sĩ là đội duy nhất đánh bại được nhà vô địch thế giới TBN. Nhưng ở thời điểm hiện tại, với một đội hình rất thiếu kinh nghiệm, đặc biệt là trên hàng tấn công, với gánh nặng quá lớn dành cho Derdiyok, đội bóng của Ottmar Hitzfeld thật khó có cửa gây bất ngờ.

Không Rooney, không sao

Capello phải đối mặt với một số vấn đề về lực lượng, khi Stephen Gerrard rồi Michael Carrick lần lượt chấn thương và không thể góp mặt, trong khi Wayne Rooney sẽ không thể ra sân vì án treo giò. Song thực tế, đó không phải những mất mát lớn về mặt nhân sự.

Có một con số cho thấy ĐT Anh không hề phụ thuộc vào Rooney giống như M.U. Trong 20 trận đấu không có chân sút này ở các giải đấu chính thức, đội bóng của anh giành thắng lợi đến 9. Với việc Rooney vắng mặt, còn Defoe cũng rút lui do chấn thương, Darren Bent nhiều khả năng sẽ đá chính trên hàng tấn công. Tháng Chín năm ngoái, tiền đạo này là người ấn định chiến thắng 3-1 ngay tại Basel, và ở trận đấu gần nhất, anh cũng đóng góp một bàn giúp Anh đánh bại đội láng giềng Xứ Wales 2-0. Trong màu áo CLB, Bent cũng là người gây ấn tượng hơn hẳn so với các chân sút còn lại của ĐT Anh như Crouch và Zamora.

Không có Rooney, Capello cũng sẽ dễ dàng áp dụng sơ đồ 4-3-3 hơn với những cầu thủ đầy tốc độ và kỹ thuật như Ashley Young và Aaron Lennon ở hai bên cánh, đó là chưa kể những dự bị hạng sang như Walcott và Adam Johnson. Trong khi đó, sự vắng mặt của Carrick và Gerrard thật ra cũng chẳng đáng ngại lắm, bởi ở trận đấu gần nhất tại sân thiên niên kỷ, bộ ba Scott Parker, Frank Lampard và Jack Wilshere đã đảm trách cực tốt nhiệm vụ nắm giữ thế trận. Trong đó, cầu thủ xuất sắc nhất Prermier League Parker là người đá lùi nhất, trong vai trò giữ nhịp, còn Lampard và Wilshere đảm trách nhiệm vụ phát động tấn công.

Có một vấn đề nằm ngoài chuyên môn, nhưng lại rất được chú ý: chuyện về tấm băng đội khi Rio Ferdinand từng công khai chỉ trích sự thiếu nhất quán của Capello trong quyết định phục hồi tư cách thủ quân đối với John Terry. Dù vậy, theo những diễn biến gần nhất thì xung khắc này dường như đã được giải quyết, và gần như chắc chắn bộ đôi Terry-Ferdinand sẽ lại sát cánh nơi hàng phòng ngự Tam Sư. Và một khi cả hai không có khúc mắc, họ sẽ tạo nên một sự kết hợp lý tưởng.

Dự đoán: 2-0

Lực lượng

Anh: Rooney bị treo giò, Carrick, Defoe rút lui vì chấn thương.

Thụy Sĩ: Stocker chấn thương đầu gối, Frei, Streller mới từ giã sự nghiệp quốc tế

Đội hình dự kiến

Anh: Hart - G Johnson, Ferdinand, Terry, Cole - Wilshere, Parker, Lampard - Walcott, Bent, Young.

Thụy Sĩ: Wolfi - Lichtsteiner, Von Bergen, Grichting, Ziegler - Barnetta, Behrami, Inler, Fernandes, Shaqiri - Derdiyok.

Góc thống kê

1 Anh mới thua Thụy Sĩ đúng 1 trong số 18 lần đối đầu. Đó là thất bại 1-2 nơi đất khách hồi tháng 5/1981, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 1982.

17 Darren Bent đã ghi được 17 bàn thắng ở Premier League 2010-11, hơn 4 bàn so với tổng thành tích của phần còn lại trên hàng công ĐT Anh, bao gồm Jermain Defoe, Peter Crouch (cùng 4 bàn) và Bobby Zamora (5)

9 Vắng Rooney thực ra không phải vấn đề lớn đối với ĐT Anh. Không có anh, Tam sư đã thắng 9/10 trận ở các giải đấu chính thức. Trận duy nhất họ không thắng là thất bại 2-3 trước Croatia ở vòng loại EURO 2008.


Tuấn Cương

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm