Anh lần đầu giới thiệu "áo giáp lỏng"

17/07/2010 11:46 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Các nhà khoa học Anh tại công ty BAE Systems vừa giới thiệu một chiếc áo giáp "lỏng" đặc biệt với khả năng cứng lại khi cần thiết, đủ để tạo một lực ngăn cản viên đạn bắn và giúp bảo vệ hữu hiệu người mặc nó.


Một khi được đưa vào ứng dụng, chất lỏng STF sẽ vừa giảm trọng lượng của bộ giáp, vừa tăng cường khả năng bảo vệ
* Ưu việt gấp 3 giáp thường


Binh lính trên chiến trường thường phải đánh vật với những bộ giáp cỡ lớn, dày cộp và nặng chình chịch. Cái giá phải trả của việc được giáp bảo vệ là người lính kém cơ động hơn và mau mệt hơn. Tuy nhiên áo giáp này vẫn không thể bảo vệ họ hoàn toàn. Đạn và các mảnh bom vẫn có thể khiến người lính bị thương, thậm chí bỏ mạng nếu xuyên vào những vùng không được bảo vệ như chân, tay, vai.

Nhằm hạn chế nhược điểm của các loại giáp cá nhân hiện nay, công ty BAE System ở Anh vừa giới thiệu một loại "áo giáp lỏng", tạo thành từ sự pha trộn giữa chất lỏng không bay hơi có khả năng đông đặc lại (STF) và sợi Kevlar trong giáp thông thường. STF là một hợp chất tạo thành từ nhiều phân tử đặc biệt với kích cỡ nano, với thành phần cấu tạo mà BAE còn giữ kín bí mật. Khi kết hợp với Kevlar, chất lỏng STF có khả năng mang tới sự bảo vệ rất tốt. Nguyên nhân do các phân tử trong STF sẽ "khóa chặt" lấy nhau trong điều kiện bị tác động bởi áp suất lớn, tới từ những vật thể như đầu đạn đang bay hoặc mảnh bom.

Trong các thử nghiệm được tiến hành tại BAE System, các khoa học gia đã dùng súng bắn khí cỡ lớn để bắn các viên đạn bi sắt với vận tốc hơn 300m/s vào hai loại vật liệu thử nghiệm. Một trong số chúng là giáp Kevlar 31 lớp và loại thứ hai là 10 lớp giáp Kevlar trộn chất lỏng STF. "Kết quả là giáp Kevlar pha chất lỏng phản ứng nhanh hơn nhiều với viên đạn (so với giáp thường dày hơn) và ngăn không cho viên đạn chui sâu thêm vào bên trong" - Stewart Penny, giám đốc quản lý kinh doanh phụ trách phát triển vật liệu tại BAE cho biết. Kết quả ấn tượng này đã được đem ra giới thiệu trước báo giới trong một cuộc triển lãm về công nghệ phòng vệ tương lai tổ chức tại Trung tâm Công nghệ Tiên tiến của BAE ở vùng Bristol.

Phương tiện bảo vệ của tương lai

Được biết giáp lỏng không phải là một thứ gì mới mẻ với giới nghiên cứu quân sự. Trước BAE, Phòng nghiên cứu Quân đội Mỹ đã tiến hành nhiều thử nghiệm sử dụng giáp lỏng nhằm thay thế cho Kevlar. Thành phần chính của giáp lỏng Mỹ là chất lỏng không độc, không bay hơi polyethylene glycol, pha trộn với nhiều hạt nano silica, có khả năng rắn lại dưới lực tác động lớn.

Chất lỏng dạng STF này kết hợp với Kevlar đã tạo ra một loại "giáp ưu việt". "Trong điều kiện thông thường, giáp lỏng rất mềm dẻo. Tuy nhiên một khi viên đạn hoặc mảnh bom bắn vào áo, nó sẽ nhanh chóng trở nên rắn chắc, giúp đạn khó xuyên vào người quân nhân" - tiến sĩ Eric Wetzel, một kỹ sư tại Ban nghiên cứu Vũ khí & Vật liệu và là người lãnh đạo chương trình giáp lỏng Mỹ, cho biết.

Wetzel cho biết để tạo ra một loại áo giáp ưu việt, các ông đã nhúng vải Kevlar trong dung dịch STF. Vải Kevlar sẽ giúp STF ổn định vị trí. Vải đã thấm đẫm STF có thể được giặt giũ, gấp nếp và khâu vá như mọi loại vải thông thường. Wetzel và đội của ông đã làm việc trên công nghệ này cùng tiến sĩ Norman J. Wagner và sinh viên của ông ở Đại học Delaware kể từ năm 2001. "Mục tiêu của công nghệ là tạo được một vật liệu mới có chi phí thấp và nhẹ cân, qua đó cung cấp khả năng ngăn chặn đạn bắn tương đương hoặc vượt trội so với vải Kevlar hiện nay nhưng lại mềm dẻo và không dày bằng. Công nghệ này ẩn chứa rất nhiều tiềm năng" - Wetzel nói.

Giống như tại Anh, giáp lỏng ở Mỹ hiện vẫn đang trong quá trình thử nghiệm. Tuy nhiên Wetzel rất lạc quan về tương lai của giáp, cũng như các ứng dụng khác của công nghệ này. "Hoàn toàn không có giới hạn với công nghệ mới này. Trong những bước đi đầu tiên, chúng tôi muốn thử vật liệu nhuộm STF để che chắn cánh tay và đôi chân của người lính, các bộ phận vốn không được bảo vệ bởi áo giáp chống đạn và cần tới sự mềm dẻo" - Wetzel nói - "Chúng tôi cũng có thể sử dụng vật liệu mới để tạo nên các tấm chăn chống bom. Vật liệu sẽ được phủ lên những gói hàng đáng ngờ hoặc bom chưa nổ. Giáp lỏng STF cũng có thể được dùng để sản xuất giày và chúng sẽ cứng lại khi người lính nhảy xuống, giúp giảm thiểu chấn động và bảo vệ mắt cá chân của họ". Ngoài việc bảo vệ tính mạng người lính, ông cũng tin rằng giáp lỏng sẽ giúp lực lượng cảnh sát và  quản giáo nhà tù hoạt động hiệu quả hơn. "Giáp lỏng chống các cú đâm tốt hơn nhiều giáp thông thường. Khả năng này đặc biệt quan trọng với các viên quản giáo, những người thường bị tù nhân tấn công bằng vũ khí tự tạo sắc bén" - ông nói.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm