VL World Cup Khu vực Nam Mỹ: Bài test nhân sự

10/09/2008 14:05 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Giành chiến thắng ở lượt đấu thứ 8 dường như không phải là vấn đề lớn đối với Brazil và Argentina, bởi các đối thủ của họ đều đang đứng ở nhóm bét bảng. Điều đáng quan tâm là họ giải quyết vấn đề nhân sự ra sao khi hàng loạt cầu thủ vắng mặt do chấn thương hoặc bị treo giò.

Loại Heinze, phạt Tevez

Ngay sau khi đặt chân tới Lima để chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà Peru, HLV Coco Basile đã đưa ra một quyết định đầy cứng rắn là loại hậu vệ Heinze khỏi đội hình thi đấu, bất chấp việc Argentina vắng tới 3 cầu thủ quan trọng là Abbondanzieri (chấn thương), Tevez và Mascherano (treo giò). Sai lầm chết người của Heinze trong trận đấu với Paraguay (đốt lưới đồng thời gây chấn thương cho Abbondanzieri) khiến Basile nổi giận và quyết định gạt hậu vệ của M.U có thể được xem như một hành động để làm gương cho những cầu thủ khác.

Việc Basile mạnh tay không làm ai ngạc nhiên, bởi dường như ông đang muốn siết chặt kỷ luật. Vòng loại Nam Mỹ được ví như một cuộc marathon với 18 vòng đấu, nghĩa là Argentina mới đi được gần nửa chặng đường. Vậy mà những dấu hiệu “buông thả” đã bắt đầu xuất hiện. Ấy là điều không thể chấp nhận được.
 
Tevez (phải) sẽ phải trả giá cho sự buông thả của mình?

Sự “buông thả” được thể hiện rõ nhất qua chiếc thẻ đỏ mà Tevez phải nhận trong trận đấu với Paraguay và đây đã là lần thứ 2 tiền đạo của M.U bị truất quyền thi đấu ở VL lần này. Tháng 11/2007, Tevez đã bị đuổi khỏi sân khiến Argentina để thua Colombia 1-2. Sau đó, Basile đã bỏ rơi Tevez trong một thời gian dài và chỉ mới triệu tập cầu thủ này trở lại hồi tháng trước trong trận giao hữu với Belarus. Thế nên, cho dù Tevez đã xin lỗi Basile và các CĐV, song nhiều khả năng tiền đạo này sẽ không được tiếp tục triệu tập vào đội tuyển ở trận kế tiếp gặp Uruguay vào tháng 10/2008, dù khi ấy, Tevez đã mãn hạn treo giò.

Trở lại với trận đấu diễn ra sáng mai với Peru, vị trí của Tevez sẽ được lấp đầu bằng Aguero, người đã ghi bàn gỡ hòa trong trận gặp Paraguay sau khi vào sân từ ghế dự bị. Basile cũng sẽ đưa ra nhiều sự thay đổi ở đội hình xuất quân (đội hình 3-4-1-2). Gago sẽ đá thay vị trí của Mascherano, Cata Diaz thế chỗ Heinze còn Di Maria cũng có thể mất chỗ cho Jonas Gutierez sau khi đã chơi không ấn tượng ở trận trước.

Argentina đang cần một chiến thắng sau mạch 4 trận chỉ hòa và thua. Và Peru là đối tượng phù hợp để họ chấm dứt chuỗi ngày tồi tệ đó. Năm ngoái, Argentina đã hạ nhục Peru 4 bàn không gỡ ở Copa America. Từ đó tới nay, Peru có vẻ vẫn chưa cải thiện được phong độ, trong khi Argentina giờ như một chú hổ đói. Kết cục hẳn cũng không khó đoán.

Ai thay Kleber và Gilberto Silva

Chiến thắng trước Chile đã làm thay đổi tất cả, từ bi quan sang lạc quan. Ngay cả Tổng thống Brazil Lala Da Silva, người trước đó đã chỉ trích mạnh mẽ đội quân của Dunga cũng đã phải đổi giọng làm hòa. Và giờ người Brazil đang trông đợi một chiến thắng đậm đà nữa trước Bolivia, đối thủ đang đứng ở vị trí bét bảng. Nhưng trước tiên, HLV Dunga vẫn phải đưa ra một số điều chỉnh cần thiết, để khỏa lấp một số điểm yếu vẫn còn tồn tại trong trận thắng Chile, cũng như để bù đắp cho sự vắng mặt của hậu vệ trái Kleber và tiền vệ phòng ngự Gilberto Silva (đều bị treo giò).

Trong đợt triệu tập này, Dunga đã bất ngờ bỏ qua hậu vệ trái Marcelo của Real, một trong những cầu thủ chơi tốt nhất ở Olympic 2008. Giờ đây, khi Kleber không thể ra sân thì việc gọi lại Marcelo chưa chắc đã là giải pháp tối ưu. Bởi trong trường hợp đó, hậu vệ của Real sẽ không có thời gian hồi phục sức khỏe nếu như thực hiện chuyến bay dài từ Madrid tới Rio. Thế nên, Dunga đã gọi một cầu thủ mới toanh là Juan Maldonado của Flamengo. Ngay lập tức, cầu thủ này cũng đã đáp lại lòng tin của Dunga bằng việc kiến tạo cả 2 bàn thắng trong trận đá tập của Selecao với đội hình B của Botafogo (Jo và Nilmar ghi bàn). Do đó, chắc chắn Juan sẽ đá chính ở trận gặp Bolivia.

Còn với vị trí của Gilberto Silva, trong tay Dunga có tới 3 sự lựa chọn. Thứ nhất là Hernanes, cầu thủ đã chơi khá tốt ở Olympic 2008 (ghi bàn vào lưới Bỉ ở trận mở màn). Thứ hai là Lucas, người chơi bên cạnh Hernanes ở Bắc Kinh, và người thứ ba là Elano, cầu thủ chơi thiên về tấn công. Trong trận đá tập với Botafogo B nói trên, Dunga đã sử dụng cả Hernanes lẫn Elano, nghĩa là một người đá thay Gilberto Silva, một người thế chỗ Josue.

Như vậy, lựa chọn của Dunga trong trận đấu với Bolivia sẽ là lối chơi tấn công. Chơi trên sân nhà, Brazil không thể đá phản công như ở trận gặp Chile. Giờ là lúc để các học trò của Dunga bắt đầu nhảy samba thực sự.

Dự đoán
 
3h40, 11/9: Uruguay – Ecuador 2-0
5h40, 11/9: Chile – Colombia 2-2
7h50, 11/9: Brazil – Bolivia 3-0
9h30, 11/9: Peru – Argentina 0-2
 
 Hoàng Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm