Anelka: Khi thời cơ đến

18/08/2008 14:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Nicolas Anelka đã trở thành tâm điểm trên mặt trận tấn công của Chelsea trong chiến thắng huy hoàng 4-0 trước Porstmouth tối hôm qua. Tiền đạo người Pháp hiểu rằng thời cơ của anh đã tới.

Chấn thương của Didier Drogba đã trao cho Anelka một cơ hội bằng vàng khi có cơ hội chứng tỏ với tân HLV Felipe Scolari ngay trong trận mở màn của mùa giải mới rằng anh đủ năng lực đảm trách nhiệm vụ trong hệ thống một tiền đạo duy nhất ưa thích của chiến lược gia người Brazil.

Trong trận tiếp Portsmouth tại Stamford Bridge, Chelsea đã xuất phát với đội hình 5 tiền vệ, trong đó có tới 4 người quen thuộc với vị trí tiền vệ trung tâm, Frank Lampard, Deco, Michael Ballack và John Obi Mikel. Nhiệm vụ sáng tạo được giao lại cho hai người ở tuyến trên, Joe Cole, được đẩy lên đá như một tiền đạo hỗ trợ và Anelka, gánh vác trọng trách ghi bàn.
 
Anelka (số 30) đang tận dụng rất tốt cơ hội để tỏa sáng ở Chelsea

Chân sút người Pháp đã không thể làm tốt hơn khi thể hiện nhuần nhuyễn những ý đồ của Scolari. Trước hết, anh là mũi nhọn quan trọng nhất của ông, tạo ra các tình huống đột biến, ép hàng phòng ngự Portsmouth phải luôn ở trong trạng thái cảnh giác cao độ. Ngay cả những trung vệ lão luyện của HLV Harry Redknapp, Sylvain Distin và Sol Campbell, cũng đã không tài nào ngăn chặn được tốc độ và sự tinh quái của Anelka.

Thứ đến, chân sút người Pháp, giống như các tiền đạo của Scolari ở ĐT BĐN, còn có nhiệm vụ lôi kéo sự tập trung của các hậu vệ đối phương để hàng tiền vệ thiên biến vạn hóa phía sau có cơ hội dứt điểm, đó cũng chính là lý do dẫn tới những bàn thắng của Joe Cole, Deco và Frank Lampard, khi hàng thủ của Redknapp tỏ ra rất lúng túng trong tổ chức và lập nên một phòng tuyến khả dĩ ngăn chặn những làn sóng áo xanh không dứt.

Đáp lại, những tiền vệ hỗ trợ phía sau Anelka cũng đã có một trận đấu thành công, giúp chân sút người Pháp lấy điểm trước Scolari. Cả Lampard, Deco lẫn Ballack đều là những chuyên gia hàng đầu trong các tình huống vây hãm trung lộ với kỹ năng tung ra các đường chọc khe bậc thầy mà Anelka thì luôn đáng sợ nhất khi ở trong vòng cấm địa. Vào nửa sau mùa giải trước, Anelka từng than phiền với báo chí rằng cách mà cựu HLV Chelsea Avram Grant bố trí anh trên sân bóng, thường là dạt ra hai biên, là nguyên nhân chính khiến Anelka không thể phát huy hết sức mạnh của mình và kết thúc mùa giải với chỉ một bàn ghi được.

Trận đấu với Portsmouth đã chứng tỏ rằng anh không ngụy biện. Anelka, được trả về vị trí yêu thích của mình, như cá gặp nước, đã nhanh chóng đẩy tuyến phòng thủ nổi tiếng được tổ chức chặt chẽ của Redknapp vào cảnh tan tác. Nhưng điều đáng khen ngợi nhất ở Anelka tối hôm qua không phải là bàn thắng và những đường chuyền thông minh, mà là sự cần mẫn miệt mài cùng thái độ làm việc hết sức mình khá hiếm thấy ở chân sút vốn lắm tài nhiều tật này. Rõ ràng, không phải ngẫu nhiên mà Scolari trở thành một thương hiệu chiến thắng.

H.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm