Tim Henman nhận định: Andy Murray sẽ vô địch Wimbledon!

21/06/2009 08:12 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Cuối tuần) - Không cần đến danh hiệu đầu tiên trên mặt sân cỏ mà anh đã giành được hôm Chủ nhật vừa qua trong trận chung kết giải Queen’s Club, Andy Murray vẫn có thể trở thành nhà vô địch tại Wimbledon năm nay. Tay vợt nổi tiếng người Anh Tim Henman, bạn thân của Murray, đã khẳng định như vậy.

Murray đã chơi xuất sắc tại Wimbledon năm ngoái trước khi bị Rafael Nadal hạ gục ở tứ kết. Kể từ sau thất bại đó, Murray đã 3 lần lên ngôi vô ở các giải đấu hệ thống Masters Series, đăng quang ở các giải đấu thấp hơn tại Doha và St. Peterburg cũng như lọt vào đến trận chung kết US Open năm 2008. Anh có thể lực phi thường và giữ được phong độ thi đấu khá tốt, đặc biệt trong quãng thời gian một năm trở lại đây. Anh thật sự gây cuốn hút bằng những pha di chuyển nhanh nhẹn, những cú nhảy lên đánh bóng đẹp mắt, nhứng cú giao bóng và trả giao bóng tuyệt vời cùng khả năng “đọc” diễn biến trận đất rất tốt.

Thể lực là một điểm mạnh của Murray, anh luôn chứng tỏ mình mạnh mẽ và bền bỉ như một vận động viên điền kinh. Anh có đủ sức mạnh và kiên nhẫn để bước tiếp con đường đến Wimbledon. Cách đây 3 hay 4 năm, khi anh mới 17 tuổi, Murray chưa đủ sức chinh phục Wimbledon vì thể lực chưa phải ở thời kì đỉnh cao. Nhưng bây giờ, tay vợt 22 tuổi này đã trưởng thành và tích lũy đủ thể lực làm nền tảng cho những bước tiến vượt bậc, hướng đến những thành công mới trong sự nghiệp.

Andy Murray với chức vô địch Queen’s Club

Việc tham dự nhiều giải đấu diễn ra trên khắp thế giới, trên các loại mặt sân và trong mọi điều kiện thời tiết giúp đẳng cấp của Murray tăng lên nhanh chóng. Luôn giữ được sự bình tĩnh cần thiết là một lợi thế của Murray, bên cạnh kinh nghiệp giúp anh luôn vượt qua được mọi sức ép để có thể chiến thắng đối thủ trong những trận đấu khó khăn bậc nhất.

Tim Heman nhận xét: “Tôi đã luôn luôn tin rằng Andy là một tay vợt xuất sắc, nhưng tôi không thể tin được là điều đó lại xảy ra sớm như vậy. Andy đã dần khẳng định được khả năng và đẳng cấp của mình khi giành chiến thắng trước tay vợt Novak Djokovic, rút ngắn khoảng cách đối với 2 tay vợt xuất sắc bậc nhất thế giới Roger Federer và Rafael Nadal. Tôi tin rằng chỉ có thể là một trong ba ngôi sao này sẽ lên ngôi vô địch Wimbledon năm nay. Ngoài ra không còn khả năng nào khác”.

Năm ngoái, Murray đã đánh bại Nadal tại bán kết giải US Open. Sắp tới, Andy sẽ lại phải đối mặt với hai hạt giống số một và số hai thế giới ở Wimbledon. Thành tích của Andy tại các giải Grand Slam là rất tốt. Trong khi Nadal vừa tập luyện trở lại sau chấn thương thì Federa lại là đối thủ khó khăn nhất mà Murray phải chinh phục. Cũng chính tay vợt người Thụy Sĩ đã phá tan giấc mơ đăng quang của Murray tại US Open 2008 khi thắng 3-0 (6-2, 7-5, 6-2) trong trận chung kết. Giờ đây, khi được chơi trên sân nhà, liệu Murray có trả được món nợ này?

Murray có khả năng chơi phản công tốt hơn là tấn công. Theo Brad Gilbert, HLV của tay vợt người Scotland, để có được những cú trả bóng tốt thì đòi hỏi các tay vợt phải có đủ hai yếu tố kỹ thuật và khéo léo. Rất may, hiện tại Murray đã hội tụ đủ cả hai phẩm chất quan trọng này, bên cạnh những cú giao bóng đầy uy lực ăn điểm trực tiếp. Chiến thắng của Murray ở Queen’s Club vừa qua đã có ảnh hưởng rất lớn đối với anh. Theo nhận định của Tim Henman, Wimbledon 2009 là giấc mơ đỉnh cao mà Murray muốn và sẽ chinh phục được.

Huyền Sim

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm