Andy Carroll có đáng giá 35 triệu bảng?

08/02/2011 11:37 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Hợp đồng mua Andy Carroll là lần thứ ba Kenny Dalglish phá kỷ lục chuyển nhượng với một cầu thủ Anh làm HLV và điều kỳ lạ là trong cả ba lần đó, chiến lược gia người Scotland đều mua những tiền đạo gốc Newcastle. Hai lần trước, mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp. Năm 1987 Peter Beardsley tới Anfield với giá 1,9 triệu bảng để hoàn tất một Liverpool huyền thoại. Năm 1992, Dalglish trả 3,3 triệu bảng (22 triệu bảng tính theo ngang giá sức mua ở thời điểm hiện tại) cho Alan Shearer và trong 3 năm, Blackburn vô địch nước Anh.

Andy Carroll cập bến Anfield, Ảnh Getty

Trường hợp của Shearer có thể là gợi ý tốt cho việc đánh giá Carroll. Khi Dalglish rời Ewood Park, cựu tuyển thủ Anh được bán cho Newcastle một năm sau đó với giá kỷ lục của nước Anh, 15 triệu bảng (39 triệu theo thời giá hiện giờ). Khi Shearer đến Ewood Park, anh mới 22 tuổi và chỉ ghi được 20 bàn ở giải Ngoại hạng trong 5 năm trước đó, nhưng tại Blackburn, Shearer đạt tới con số đó chỉ trong vài tháng.

Tất nhiên, chuyện đắt rẻ của Carroll còn phải tính toán dựa vào những gì anh thể hiện trên sân bóng, nhưng tiềm năng của một chân sút mới 22 tuổi và đang là tiền đạo người Anh sáng giá đã khiến cái giá 35 triệu bảng không phải là hoàn toàn vô lý. Khi Chelsea trả 30 triệu bảng cho Shevchenko (tương đương 53 triệu bảng vào thời điểm này), nhiều người cho rằng đội bóng áo xanh đã có một tiền đạo đẳng cấp quốc tế, nhưng thực ra, anh đã không đóng góp được cho Chelsea nhiều hơn những gì mà Andrei Voronin, một cầu thủ chuyển nhượng tự do, làm được ở Liverpool.

Có nhiều lý do để giải thích cho việc trả thêm tiền cho Carroll. Thứ nhất, Newcastle có thể đang cần tiền mặt, nhưng họ không hề bức bách đến mức phải bán đi cầu thủ giá trị nhất. Ngoài ra, còn có những đối thủ nghiêm túc khác của Liverpool trong cuộc đua giành chữ ký Carroll, như Tottenham hay Chelsea.

Thứ hai, Carroll là một người Anh, đồng nghĩa với việc anh có ích trong việc thích ứng với quy chế hạn ngạch cầu thủ nội, có thể hòa nhập tự nhiên với đội bóng mới, biết rõ Premier League cũng như nhớ mặt quen tên tất cả những hậu vệ anh phải đối phó.

Thứ ba là vấn đề phong cách. Sau khi đã có chân sút tốc độ và kỹ thuật Luis Suarez, việc sở hữu thêm một tiền đạo mạnh về thể lực, bóng bổng và càn lướt như Carroll chắc chắn giúp HLV Dalglish hoàn thiện hàng tấn công của ông, vốn trước giờ chỉ phụ thuộc vào mình Fernando Torres.

Thứ tư là đề tuổi tác. Carroll mới 22 tuổi. Khi đưa ra so sánh với những hợp đồng lớn khác, David Villa chẳng hạn (34 triệu bảng), cựu tiền đạo của Newcastle có vẻ đắt đỏ, nhưng phải thấy rằng Valencia đang trong tình trạng rất cần tiền mặt và Villa đã 28 tuổi. Barcelona, với đội hình gần như hoàn hảo, cũng không phải lo lắng nhiều về việc trong 2 năm tới giá của tiền đạo tuyển thủ TBN sẽ giảm chỉ còn một nửa và trong 3 năm nữa sẽ gần như là không có gì.

Cuối cùng, lương bổng cũng rất quan trọng. Carroll được trả 80.000 bảng một tuần, trong khi Manchester City trả cho Yaya Toure đến 200 nghìn bảng/tuần.

5 cầu thủ Anh đắt giá nhất (*Tính theo ngang giá sức mua 2011)

Cầu thủ Từ Đến Năm Triệu bảng

W.Rooney Everton M.U 2004 49,1

R.Ferdinand Leeds M.U 2002 48,4

A.Shearer Blackburn Newcastle 1996 39,7

S.Wright-Phillips Man City Chelsea 2005 38,3

A.Carroll Newcastle Liverpool 2011 35

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm