10 lý do Anh sẽ thắng Italy

12/06/2014 09:55 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận đấu Anh gặp Italy, thầy trò Roy Hodgson bị đánh giá ở chiếu dưới. Một trận hòa vì thế sẽ là mục tiêu vừa tầm. Tuy vậy, 10 lý do sau đây chỉ ra họ có thể làm được nhiều hơn thế.

1. Nếu không tính trận thắng Fluminense (Brazil) 5-3, thì đội tuyển Italy đã trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp chỉ hòa và thua. Trận giao hữu ấy vô nghĩa giống như kiểu đội tuyển Anh đấu tập với đội hạng dưới Grismby. Khi Italy không thể đánh bại những Luxembourg, Armenia hay Nigeria thì cơ hội dành cho tuyển Anh không phải là không có.

2. Chân sút Giuseppe Rossi bất ngờ bị loại khỏi đội tuyển Italy. Cựu tiền đạo Man United chính là một trong những tiền đạo tốt nhất của Serie A mùa 2013-14 với 16 bàn trong 21 trận cho Fiorentina. Ông của Rossi khẳng định sẽ quay sang ủng hộ đội tuyển Mỹ thay vì Italy, và có lẽ ông cũng sớm tìm ra người đồng hành.

3. Một trong những cái tên được gọi thay thế Rossi là tiền đạo của Torino Ciro Immobile. Anh ta là ai nhỉ? Đó là mẫu tiền đạo mà HLV Roy Hodgson cho rằng không phù hợp để đá trung phong.

4. Thủ thành Gianluigi Buffon vừa mới chia tay cô vợ xinh đẹp Alena Seredova ngay trước thềm World Cup. Tất cả những gì người Anh cần làm là kích động anh ta rồi Terry tìm cách an ủi Buffon. Khả năng tập trung của anh ta chắc chắn sẽ giảm đi đáng kể.

5. Mario Balotelli từng chơi rất hay ở EURO 2012 với 3 bàn thắng cho đội tuyển Italy. Nhưng với sự điên rồ của mình, anh hoàn toàn có thể là nỗi thất vọng ở giải đấu năm nay.

6. Để thích nghi với điều kiện khí hậu nóng ẩm ở Manaus, đội tuyển Italy đã phải tập luyện trong một cái lều ở Florence. Đội tuyển Anh chả cần làm như thế ở trại tập huấn St George’s Park.

7. Người Anh chưa quên nỗi đau từ cú đá luân lưu kiểu “xúc thìa” của Andrea Pirlo ở trận tứ kết EURO 2012. Hai năm sau, họ đang có cơ hội lớn để phục thù. Nếu Hodgson cần nói gì với các cầu thủ, ông nói rằng nên cố gắng đá văng Pirlo theo phong cách Panenka ngay ở những tình huống đầu tiên.

8. Việc Riccardo Montolivo phải ngồi nhà vì chấn thương, cùng với nỗi lo về thể lực của trung vệ Andrea Barzagli khiến cho HLV Cesare Prandelli tỏ ra bối rối không biết nên sử dụng sơ đồ chiến thuật nào cho trận gặp Anh. Ông đã có một vài thử nghiệm ở trận gặp Luxembourg tại Perugia hôm thứ Tư tuần trước cũng như ở trận gặp Fluminense cuối tuần qua. Ai chắc họ đã sẵn sàng?

9. Italy rất dễ bị tổn thương từ những tình huống cố định. Nếu một cầu thủ vô danh như Maxime Chanot của Luxembourg còn ghi bàn từ một quả đá phạt góc, thì tại sao người Anh không thể sử dụng vũ khí đó?

10. Mà đội tuyển Anh lúc này lại có trung vệ Phil Jagielka rất giỏi tận dụng tình huống cố định. Anh từng ghi bàn ở trận giao hữu với chính Italy cách đây hai năm.

Đ.Hùng (theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm