Trong nước

Ấn Độ thiết kế loại nhà rẻ nhất thế giới

26/06/2011 14:16 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Sau khi gây ngạc nhiên bằng việc sản xuất chiếc xe hơi và máy tính xách tay có giá rẻ nhất thế giới, Ấn Độ sẽ tiếp tục cho ra đời những ngôi nhà rẻ nhất thế giới, với giá chỉ 14.000 rupee, tức chỉ gần 300 USD một căn.


Ý tưởng về nhà ở giá rẻ của công ty Elsap11.

Mahindra Partners, một chi nhánh của Tập đoàn Mahindra, là nơi thai nghén ý tưởng nhà siêu rẻ kể trên, với tham vọng sẽ xóa đi các khu nhà ổ chuột nhờ chúng.

Ý tưởng ưu việt nhất

Năm ngoái, nhà nghiên cứu Vijay Govindarajan ở Trường Kinh doanh Tuck thuộc Đại học Dartmouth và chuyên gia marketing Christian Sarkar đã viết một blog trên trang web của báo Harvard Business Review về khả năng cho ra đời một ngôi nhà có giá chưa đầy 300 USD.

Blog này sau đó đã nhận được lượng phản hồi kỷ lục, khiến người ta quyết định trao giải thưởng 25.000 USD cho bất kỳ ai đưa ra hướng đi tốt nhất, hiệu quả nhất và thực tế nhất trong việc thực hiện ý tưởng trên.

Đã có nhiều ý tưởng “hay ho” được đưa ra. Đơn cử như công ty DVS đệ trình ý tưởng tạo nên một ngôi nhà đơn giản làm từ các khối đất nén và khung gỗ, lợp mái là tấm thép. Phần mái sẽ vươn lên hơn cao hơn một chút so với ngôi nhà để dễ dàng thông khí.

Công ty Elsap11 thì tạo nên một ngôi nhà từ một bộ khung bê tông, với vách là các tấm giấy carton quét nhựa đường. Phần mái cũng được đưa lên cao hơn một chút so với vách để thông khí, giống như thiết kế của DVS.

Trong khi đó công ty iLines tạo ra một quần thể các ngôi nhà nằm xung quanh một khu sân trung tâm. Mỗi ngôi nhà được tạo nên từ các túi đựng đất buộc chặt và cấu trúc nhà sẽ được tăng cường lực chống đỡ bằng gỗ hoặc tre. Phần mái có thể làm bằng các túi chứa đầy vật liệu nhẹ cân hoặc sắt phế liệu đan xen với các bìa carton quét nhựa đường.

Công ty SuperAdobe thì đề xuất ý tưởng nhét đất vào trong các ống nhựa và quấn các ống này theo hình tròn xếp dần lên nhau, với các vòng ở trên cao càng ngày càng thu hẹp vào. Như thế người ta sẽ không phải quan tâm tới việc làm mái và ngôi nhà vẫn đảm bảo được yếu tố kín đáo, chống được thời tiết khắc nghiệt.

Tuy nhiên tất cả các ý tưởng trên đều đã phải chịu thua ý tưởng của nhóm nghiên cứu tới từ Mahindra Partners. Các nhà nghiên cứu mới chỉ đệ trình ý tưởng của họ hồi đầu tháng 5 vừa qua, nhưng tới giữa tháng 6, nó đã được lựa chọn để trao giải thưởng trị giá 25.000 USD.

Sẽ giải quyết vấn đề nhà ở cho người nghèo

Vậy ngôi nhà của Mahindra Partners có gì đặc biệt? “Chúng tôi đã chuẩn bị một khoản ngân sách ước tính đủ để mua các vật liệu xây dựng bình thường như gạch và vữa, nhưng chi phí tăng lên tới 400 USD, tức đã vượt ra ngoài mức giới hạn “ - Zhooben Bhiwandiwala, Phó chủ tịch điều hành Mahindra Partners nói - “Vì thế chúng tôi đã sử dụng các vật liệu thô có xuất xứ bản địa như gỗ suru, các thanh tre, nứa và tấm lợp sợi thủy tinh, vốn có chi phí rất rẻ trong khi cho phép ánh sáng tự nhiên đi vào và giúp thông khí một cách dễ dàng”.


Ý tưởng của công ty SuperAdobe

Ông cho biết phần vách ngôi nhà được dùng toàn bộ là tre nứa, phần mái dùng tấm lợp sợi thủy tinh trong khi sàn nhà là đất nện. Tuy đơn giản nhưng nó hoàn toàn có thể chịu đựng được điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt như động đất, mưa lớn.

Điều quan trọng là với mức chi phí chưa đầy 300 USD, ngôi nhà của Mahindra Partners tỏ ra ưu việt hơn hẳn các đối thủ. Nhà thiết kế Mohan Raghavan nói rằng dù diện tích nhà khá nhỏ, chỉ 2,1m2, nó cung cấp đủ nhu cầu cho người ta về một nơi ở khô ráo, có ánh sáng, hệ thống thông khí, làm mát và an toàn trước các côn trùng rắn rết, muỗi độc. Việc được trang bị các tấm pin năng lượng mặt trời sẽ khiến người sống trong nhà được sử dụng ánh sáng gần như miễn phí và chỉ phải chi một khoản tối thiểu để sử dụng nước sạch.

“Ngôi nhà được thiết kế cho người dân sống ở nông thôn và người vô gia cư tại các nước đang phát triển như Ấn Độ, nơi một lượng lớn dân cư không có đủ tiền để mua một ngôi nhà giá rẻ và đáp ứng đủ nhu cầu của họ. Mục tiêu cơ bản của chúng tôi là giúp người vô gia cư có một ngôi nhà” - Mohan Raghavan cho biết. Ông chỉ ra rằng tại các vùng nông thôn Ấn Độ, vẫn còn nhiều ngôi nhà được xây chụm với nhau một cách tạm bợ và ở đây người ta phải chia sẻ bếp ăn, nhà tắm với nhau. Vì thế dự án của Mahindra chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn, ít nhất là mỗi người giờ sẽ có không gian sống riêng tư hơn.

Ngoài ra, việc sử dụng vật liệu xây dựng đơn giản khiến các ngôi nhà này được dựng nên rất nhanh, thường chỉ mất khoảng 4 ngày. Trong tình huống khẩn cấp, chúng có thể được dùng làm nhà cho các nạn nhân động đất và lũ lụt thay các lều lán thông thường.

Hiện nhóm chuyên gia của Mahindra Partners đang chuẩn bị sang Mỹ để xây dựng một mẫu nhà giá rẻ mang tính thử nghiệm. Khi được hỏi liệu điều này có nghĩa Mahindra Partners sẽ cho ra thị trường những ngôi nhà có giá rẻ nhất thế giới, Bhiwandiwala đã nói: “Dự án này mới chỉ ở giai đoạn ý tưởng và chúng tôi phải biến nó trở thành một sản phẩm có tính khả thi. Nhưng nếu mô hình của chúng tôi được phía Mỹ đánh giá là có tính khả thi, chắc chắn nó sẽ được đưa vào ứng dụng thương mại trên quy mô toàn cầu”.

Gia Bảo

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm