Hội đồng Bảo an LHQ đồng thuận nghị quyết về Syria

27/09/2013 08:27 GMT+7 | Trong nước


Sau nhiều tuần bế tắc ngoại giao, sáng 27/9 (theo giờ Việt Nam), năm nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã đạt được thỏa thuận về một nghị quyết yêu cầu Syria tiêu hủy kho vũ khí hóa học của nước này.

Tổng thống Assad vui mừng vì loại bỏ được kho vũ khí hóa học - Ảnh: npr.org

Đại sứ Mỹ tại LHQ Samantha Power cho biết thỏa thuận đạt được với Nga đề cập tới "nghĩa vụ pháp lý" của Syria đối với việc từ bỏ vũ khí hóa học. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov  đã xác nhận về thỏa thuận này, song không cho biết nội dung chi tiết. Trong khi đó, các nhà ngoại giao tại LHQ cho biết Mỹ và các nước phương Tây đã phải từ bỏ một số đòi hỏi ban đầu trong dự thảo để đổi lấy sự chấp thuận của Nga.


Được biết dự thảo nghị quyết về Syria sẽ được đệ trình lên toàn bộ các thành viên HĐBA trong sáng 27/9. Dự thảo quy định các biện pháp ràng buộc pháp lý về việc Syria tiêu hủy vũ khí hóa học, nhưng không đe dọa sử dụng sức mạnh quân sự hoặc trừng phạt Syria. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết các nhà thương thuyết đã vượt qua được trở ngại chính và nhất trí rằng nghị quyết sẽ viện dẫn tới Chương VII của Hiến chương LHQ, vốn cho phép các hành động quân sự và phi quân sự nhằm thúc đẩy hòa bình và an ninh. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao cho biết nghị quyết của HĐBA sẽ đề cập khả năng có hành động trong tương lai nếu Syria không tuân thủ cam kết.

Mỹ đã gọi thỏa thuận trên là một bước ngoặt "mang tính lịch sử". Một quan chức cấp cao của Mỹ nhấn mạnh đây là một bước ngoặt đến sau các bước đi ngoại giao khó khăn, một thỏa thuận chưa từng có và mang tính lịch sử bởi nó đã đặt việc cam kết thực thi của chính quyền Tổng thống Syria Bashar Al-Assad dưới sự giám sát của quốc tế.

Trước đó, các nhà ngoại giao đã cho biết Mỹ và Nga sẽ đệ trình một nghị quyết mang tính đột phá về việc tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria lên HĐBA. Đây sẽ là nghị quyết đầu tiên được 15 nước ủy viên HĐBA thông qua kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột tại Syria hồi tháng 3/2011. Theo đó, nghị quyết cho phép HĐBA quyết định về các biện pháp trừng phạt chống Tổng thống Syria Al-Assad trong tương lai nếu có hiện tượng vi phạm kế hoạch giải giáp vũ khí của Nga và Mỹ.

Một quan chức cấp cao của Mỹ trước đó cũng cho biết Ngoại trưởng nước này John Kerry và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã nhất trí về sự cần thiết phải có một nghị quyết của LHQ mang tính ràng buộc về vấn đề vũ khí hóa học của Syria.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm