27/12/2008 10:16 GMT+7 | Pháp luật

Quá trình kiểm tra tại hầm và kho bếp của nhà hàng, cơ quan chức năng phát hiện, nhà hàng này đang nuôi nhốt 1 con mèo rừng nặng khoảng 2,5kg; 9 con Dũi, trong đó 2 con đã chết, mỗi con nặng 1 kg; 4 con Cầy ròi móc (1 con đã chết), mỗi con nặng khoảng 2,5kg; 18 con Don, mỗi con nặng khoảng 2kg. Tại bếp của nhà hàng, các cơ quan chức năng phát hiện 2 con cầy hôi đã làm thịt, mỗi con nặng 1,5kg, 1 đầu mèo rừng.
Bà Cao Mỹ Hạnh - điều hành nhà hàng Mỹ Hạnh chỉ xuất trình được: Đơn xin tiêu thụ động vật hoang dã thông thường đã qua gây nuôi sinh sản (không ghi cụ thể loại động vật gây nuôi); Giấy chứng nhận đăng ký do Chi cục kiểm lâm Hoà Bình cấp ngày 31/8/2007. Giải trình về số động vật hoang dã này bà Hạnh cho biết vừa mua trước đó 7 ngày của những người không quen biết với giá khoảng 7,5 triệu đồng. Trong biên bản ghi lời khai, bà Hạnh thừa nhận, nhà hàng do bà điều hành mỗi ngày tiêu thụ khoảng 2kg thịt động vật hoang dã các loại.

Phòng Cảnh sát môi trường – CATP Hà Nội đã bàn giao số động vật hoang dã trên cho Hạt Kiểm lâm Chương Mỹ nuôi nhốt theo quy định và chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Bảo Trung
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất