3h30, 25/8, Real Madrid-Galatasaray: Ngày Nuri Sahin ra mắt Bernabeu

24/08/2011 12:25 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Giống như Cúp Joan Gamper với Barca, Cúp Santiago Bernabeu với Real Madrid, bên cạnh ý nghĩa tôn vinh một vị Chủ tịch huyền thoại trong lịch sử đội bóng, còn là dịp để giới thiệu những tân binh với các khán giả nhà. Đó là lý do Real Madrid thường không chọn những đối thủ quá mạnh cho trận đấu này. Và đó cũng là lý do sự chú ý đặc biệt sẽ được dồn vào Nuri Sahin, người vẫn chưa chơi trận nào từ khi chuyển tới từ Dortmund.

Là đội trưởng, là linh hồn trong đội hình Borussia Dortmund vô địch Bundesliga mùa trước, lại được các đồng nghiệp ở Bundesliga bầu là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải, Nuri Sahin nhận được sự kỳ vọng không nhỏ khi chuyển tới Bernabeu, dù giá chuyển nhượng của anh chỉ vào khoảng 10 triệu euro. Và cũng vì thế, việc tiền vệ người Thổ chưa tập được bao nhiêu đã dính chấn thương, và liên tục phải lùi ngày ra mắt một cách đầy bí ẩn, đã trở thành một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất hồi mùa Hè. Người ta e Sahin sẽ là một Woodgate, hay một Kaka mới.

Sahin sẽ có trận đấu ra mắt Real Madrid - Ảnh getty

Nhưng sau cùng thì Sahin cũng đã có thể ra sân, ít ra là theo thông báo mới nhất từ bộ phận y tế của Real Madrid. Hai ngày trước khi trận tranh Cúp Santiago Bernabeu với đội bóng đồng hương Galatasaray, tiền vệ 22 tuổi này đã có thể tham gia tập luyện bình thường với các đồng đội. Nếu không xuất hiện thêm một diễn biến bất ngờ nào nữa, sáng sớm mai, Sahin sẽ có màn ra mắt chính thức trong màu áo Real Madrid. Đó thực sự là điều đáng chờ đợi nhất trước một trận đấu mà yếu tố chuyên môn đã bị đẩy xuống hàng cuối cùng.

Năm thách thức của Sahin

Nhân sự kiện này, tờ Marca đã có bài viết "5 thách thức của Sahin", trong đó kể ra những chướng ngại vật mà cầu thủ này phải vượt qua nếu muốn thành công trong màu áo Trắng. Chướng ngại đầu tiên chính là sự thiếu chuẩn bị. Việc Sahin không thể tập luyện bình thường từ 13/7 khiến anh khó có được thể lực tốt nhất. Ngoài ra, vì Sahin chưa đá trận chính thức nào, Mourinho cũng khó đưa ra được đánh giá chính xác nhất về khả năng và vị trí ưa thích của anh. Sahin để hỗ trợ Xabi, hay để thay thế Xabi?

Chướng ngại thứ hai có tên "vai trò mới". Ở Dortmund hay đội tuyển TNK, Sahin luôn là trung tâm trong lối chơi của đội. Những người khác phải xoay quanh anh và phục vụ anh. Ở Real Madrid, Sahin muốn được ra sân thường xuyên phải chấp nhận đóng vai làm nền cho Xabi Alonso, người trước nay vẫn đảm nhiệm vai trò đạo diễn lối chơi của Real Madrid. Ở Bernabeu, Sahin chắc chắn sẽ không có được sự tự do mà anh từng có ở Dortmund. Và thay vì sức sáng tạo và trí tưởng tượng, người ta sẽ đánh giá anh qua những giọt mồ hôi.

Áp lực là một chướng ngại khác. Đây là điều Sahin đã được nghe nói nhiều, nhưng hiểu rõ nó lại là một chuyện khác. Nếu không muốn bị đám đông ở Bernabeu huýt sáo la ó, Sahin phải tham gia một cách tích cực vào lối chơi của đội bóng mới ngay từ những trận đầu tiên. Anh phải tích cực xin bóng, nhưng đồng thời lại không được phép để mất bóng. Những người biết rõ Sahin rất sợ anh sẽ không vượt qua được chướng ngại này. Cách đây mấy năm, anh từng bị Dortmund đẩy cho Feyenoord mượn vì không chịu nổi áp lực của cuộc sống "hậu thần đồng".

Kiên nhẫn là một đức tính mà Sahin cần có nếu muốn vượt qua chướng ngại thứ tư mang tên "nỗi thất vọng". Với hàng tiền vệ đông đảo như hiện tại, trừ Xabi Alonso, sẽ khó có ai khác thực sự giữ được vị trí đá chính trong một thời gian dài. Sahin, vì thế, sẽ phải làm quen với việc tham gia vào trận đấu từ băng ghế dự bị và không được phép để mình rơi vào trạng thái thất vọng và chán nản. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng, bởi ở Dortmund và ở đội tuyển, Sahin nếu không chấn thương hay bị treo giò thì sẽ mặc nhiên có một suất trong đội hình xuất phát.

Cuối cùng, nếu muốn "sống yên ổn" ở Bernabeu, Sahin nên quên giấc mơ được thực hiện các quả phạt đi. Đá phạt là sở trường của Sahin, cũng là cách để anh chứng tỏ tầm quan trọng trong đội, nhưng ở Real Madrid, danh sách các chuyên gia đá phạt hiện đã dài dằng dặc. Những quả phạt trực tiếp có Ronaldo lo. Những quả phạt gián tiếp xa khung thành có Xabi Alonso lo. Những quả đá phạt góc có Oezil và Di Maria lo. Penalty thì càng không đến lượt Sahin. Nên nhớ, ngay cả Xabi Alonso cũng phải "xin" thì mới được Ronaldo cho đá phạt 11m.

Dũng Quyết Sơn


32: Đây là lần thứ 32 Cúp Santiago Bernabeu được tổ chức, sau lần đầu tiên vào năm 1979. Trong 31 lần trước đó, riêng Real Madrid đã vô địch tới 21 lần, trong đó có 8 lần trong 9 giải gần đây.

4: Bayern Munich là đội được mời tham dự Cúp Santiago Bernabeu nhiều nhất, với tổng cộng 4 lần. Trong 4 lần này, có 3 lần họ là đội giành chiến thắng. Có lẽ vì thế mà từ năm 2002 tới nay Real Madrid không mời đội bóng Đức tới dự giải nữa!?

1: Đây là lần đầu tiên Galatasaray được mời dự giải. Trong quá khứ, đã có tổng cộng 18 đội được mời dự giải 1 lần rồi sau đó không bao giờ được mời lại.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm