"Vũ điệu Tango" của Aguero

02/06/2008 12:26 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Cuối tuần qua, anh như làm nổ tung cầu trường Vicente Calderon bằng một cú đúp góp phần vào chiến thắng 4-2 của Atletico Madrid trước Barcelona tại Prmiera Liga. Ở tuổi 19, Aguero đang trải qua một mùa giải tuyệt vời trong màu áo Đỏ Trắng của Atletico.

Tài không đợi tuổi

Argentina vốn nổi tiếng với việc đã sản sinh ra nhiều tài năng bóng đá trẻ và có thể xem Sergio Aguero như là một trong những gương mặt giàu triển vọng nhất mà đất nước của vũ điệu tango giới thiệu với sân cỏ thế giới. Ngay từ năm 15 tuổi, chính xác là 15 tuổi 35 ngày, Aguero đã ra mắt giải VĐQG Argentina và phá vỡ kỷ lục trước đó của Maradona huyền thoại để trở thành cầu thủ trẻ nhất chơi ở giải đấu này.
 
Đó là năm 2003. Bước ngoặt thực sự đầu tiên trong nghiệp cầu thủ của Aguero đến ở mùa giải 2005-2006: Dưới màu áo Independiente, chàng trai trẻ này chơi rất ấn tượng khi anh ghi được 18 bàn thắng qua 36 trận ở 2 giải Apertura và Clausura của Argentina. Sau đó, cái tên Aguero bắt đầu nằm trong tầm ngắm của nhiều CLB châu Âu vốn luôn hướng những cái nhìn thèm muốn về Nam Mỹ để tìm kiếm các tài năng mới nổi.
 
 
Thế là cũng như hàng loạt tài năng trẻ trước đó của bóng đá Argentina như Maradona, Saviola, Coloccini, Riquelme, Cambiasso hay Messi, Aguero cũng chọn Primera Liga làm bến đậu mới trong sự nghiệp vừa chớm nở của mình. Atletico Madrid đã vượt qua nhiều đối thủ cạnh tranh khác ở châu Âu như M.U, Arsenal, Barcelona... để sở hữu tiền đạo tài năng hứa hẹn này với bản hợp đồng trị giá 23 triệu euro. Đó rõ ràng là một con số “biết nói” vì khi đặt chân tới sân Vicente Calderon một ngày mùa Hè năm 2006, Aguero mới chỉ 18 tuổi.
 
Sau cột mốc quan trọng này, Aguero tiếp tục khẳng định tài năng của mình khi là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của Argentina ở giải U20 thế giới năm 2007. Cũng như phần lớn các cầu thủ Argentina khác, Aguero sở hữu kỹ thuật Latin đặc trưng với những pha xử lý bóng hết sức tinh tế và kỹ thuật. Đó là phẩm chất rất phù hợp với Primera Liga, giải VĐQG vốn thiên về lối chơi kỹ thuật mang hơi hướng Nam Mỹ.

Niềm hy vọng mới của Atletico Madrid

Rời đất mẹ Argentina sang châu Âu lúc còn quá trẻ, phải làm quen với một môi trường bóng đá mới và chịu sức ép rất lớn của sự kỳ vọng nên chẳng có gì ngạc nhiên khi mùa giải đầu tiên của Aguero ở sân Vicente Calderon không một tiếng vang. Số tiền chuyển nhượng kỷ lục 23 triệu euro cùng cái bóng lớn của ngôi sao bản địa Fernando Torres đã tạo những áp lực không nhỏ lên cầu thủ người Argentina và anh khép lại mùa bóng đầu tiên của mình trên đất Tây Ban Nha với thành tích thật khiêm tốn là 6 bàn/38 trận ở Primera Liga.
 
 Nhưng những trắc trở ban đầu không làm Aguero nản chí. Những nỗ lực cùng tài năng của anh đã được thể hiện rõ rệt trong mùa này khi Atletico trải qua mùa giải đầu tiên của kỷ nguyên “hậu Torres”. Thật tuyệt vời là đội bóng thủ đô Tây Ban Nha không những không sa sút mà hiện đã leo lên vị trí thứ 4 tại Primera Liga sau chiến thắng ấn tượng trước Barca ở vòng 26 cuối tuần qua. Ở Vicente Calderon, người ta bắt đầu mơ về một suất dự Champions League mùa tới.
 
 
Vẫn còn 12 vòng đấu phía trước nhưng một khi đã đi qua hơn 2/3 chặng đường của mùa giải để có được thành công hiện nay, Atletico hoàn toàn có thể giữ vững và cải thiện hơn nữa thành tích ở Primera Liga mùa này. Cần nhớ rằng trong “kỷ nguyên Torres”, đội bóng cùng thành phố với Real Madrid chưa bao giờ vươn cao hơn vị trí thứ 7 tại giải VĐQG. Nhưng bây giờ, họ đang làm được hơn thế rất nhiều. Dĩ nhiên, trong kết quả tốt đẹp này có dấu ấn lớn của Aguero.
 
Cùng với Forlan, anh hợp thành gọng kìm tấn công lợi hại của đội quân áo Đỏ-Trắng. Với 11 bàn thắng ghi được sau 25 lần ra sân, Aguero đã cải thiện rõ rệt hiệu quả thi đấu của anh so với mùa trước. Nếu tiếp tục duy trì được phong độ tuyệt vời hiện nay, không những sự nghiệp của Aguero ở cấp CLB sẽ còn thăng tiến mà cơ hội được thường xuyên khoác áo của ĐTQG Argentina cũng mở rộng trước mắt anh bất chấp việc “Albiceleste” hiện có không ít tiền đạo tài năng như Tevez, Messi, Diego Milito...

Bạn có biết?

Sergio Aguero sinh ra trong một gia đình lao động ở ngoại vi thủ đô Buenos Aires của Argentina. Anh là người con thứ 2 trong một gia đình đông đúc với 7 anh chị em. Bố mẹ Aguero đều là công nhân và cũng giống như nhiều đứa trẻ khác lớn lên trong nghèo khó tại những khu nhà ổ chuột của Argentina, Aguero sớm tiếp xúc với môi trường bóng đá đường phố và sớm bộc lộ tài năng thiên bẩm của mình từ những trận đấu “chân đất”. Lúc thiếu thời, Aguero từng sống trong những khu phố nghèo của thủ đô Buenos Aires nhû Gonzalez Catan, Florencio Varela và Quilmes.
 
Chính trong quãng thời gian này, Aguero thường xem các bộ phim hoạt hình của Nhật Bản có nhân vật Kum-Kum mà anh rất thích. Biệt danh “Kun” của Aguero hiện nay chính là được đặt lái theo tên nhân vật Kum-Kum nói trên. Khöng chỉ nổi tiếng trên sân cỏ, Aguero còn thu hút sự chú ý của báo giới qua những mối tình với các người đẹp. Bạn gái hiện tại của “Kun” là Giannina, con gái của Maradona. Thế nhưng trước đó, anh chàng chưa tròn 20 tuổi này đã kịp trải qua 2 cuộc tình lãng mạn với các người mẫu Eliana Guercio và Jesica Cirio.
 
Sergio Leonel Aguero
 
 
Sinh ngày 2/6/1988 tại Buenos Aires (Argentina).
Cao 1m72, nặng 74kg.
Các CLB: Independiente (từ tháng 7/2003 tới tháng 6/2006), Atletico Madrid (từ tháng 7/2006, hợp đồng có thời hạn tới tháng 6/ 2012).
Thành tích nổi bật: Cầu thủ xuất sắc nhất và Vua phá lưới giải U20 thế giới 2007; Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới của FIFA 2007. Aguero đã ghi 1 bàn sau 5 trận chơi cho ĐTQG Argentina (trận đầu tiên: Argentina-Brazil 0-3 ngày 3/9/2006).
 
Huyền Trang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm