(TT&VH) - Ngày 17/6, Bộ trưởng Khai khoáng Wahidullah Shahrani tuyên bố trữ lượng khoáng sản chưa khai thác của Afghanistan có giá trị lên tới ít nhất 3.000 tỉ USD.
Trong nhiều thập kỷ, các nhà địa chất vẫn biết rằng Afghanistan nắm trong tay một lượng khoáng sản sắt, đồng, cobalt, vàng và nhiều khoáng sản giá trị khác. Nhưng chỉ tới tuần này, Bộ Quốc phòng Mỹ với đánh giá trữ lượng khoáng sản đó rơi vào khoảng 1.000 tỉ USD. Tuy nhiên ước tính của ông Shahrani đã lớn gấp 3 lần con số của người Mỹ. Nhiều dự đoán cho rằng chính phủ Afghanistan sẽ tận dụng nguồn tài nguyên này để thu hút các nhà đầu tư, trong đó có nhiều nước đang quan tâm và từng đầu tư khai thác mỏ tại Afghanistan như Trung Quốc, Nga, Mỹ, Ấn Độ.

V.L