Tuyển Việt Nam cần phải bước tiếp

28/12/2021 06:21 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc sống cũng như bóng đá, thất bại là khó tránh khỏi, sự khác biệt nằm ở chỗ đứng lên và bước tiếp với vóc dáng nào. Bóng đá nước nhà trong năm 2022 sẽ tiếp tục với các giải đấu cùng nhiều mục tiêu quan trọng.

Đội tuyển Việt Nam và cơ hội làm mới mình

Đội tuyển Việt Nam và cơ hội làm mới mình

Thất bại ở AFF Cup 2021 là nỗi buồn lớn, nhưng đó cũng là thời cơ để HLV Park Hang Seo mạnh dạn làm mới mình, nhằm hướng tới những mục tiêu lớn hơn.

Không thể bảo vệ ngôi vương AFF Cup, thất bại khiến chúng ta khó tiêu hóa một sớm một chiều. Nhưng, nhìn dưới góc độ tích cực, những gì đọng lại tại giải đấu năm nay vẫn có nhiều giá trị. Đấy là khoảng lặng cần thiết sau chặng đường nhiều thành tích, để bóng đá Việt Nam bình tâm nhìn lại, sửa đổi rồi bước tiếp, theo lộ trình đúng đắn hơn.

Nhìn lại 1 năm qua, quả là dài đằng đẵng với những trận đấu lớn, thua liên tiếp trong bối cảnh “bong bóng khép kín”. Giải V-League thì giải tán. Những người làm bóng đá và tuyển thủ nói chung thu nhập sụt giảm nghiêm trọng. Chỉ riêng di chuyển, cách ly, xét nghiệm... đã đủ mệt.

Chưa kịp nghỉ ngơi dài hơi, 1 tháng nữa vòng loại thứ 3 World Cup lại đến, rồi SEA Games 31, U23 châu Á mùa Hè năm sau. Nghĩa là mọi thứ luôn vận động không ngừng nên các tuyển thủ cần sớm quên đi thất bại.

Trở lại diễn biến tại AFF Cup 2021. Nếu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á là nơi đội tuyển Việt Nam “đi học” thì AFF Cup là “kỳ thi” với mục đích bảo vệ ngôi vô địch. Thế nên tiếc nuối "đứt ruột" với việc trắng tay ở một giải đấu mà không ít người nghĩ vô địch trong tầm tay. Nhưng chữ “nếu”, "giá như" vô vàn lắm. Nhìn ra bản chất thất bại và sửa sai nhanh nhất mới là nhiệm vụ khó khăn.

Phải thừa nhận, ông Park đã nỗ lực làm mới bản thân rất nhiều, trong dùng người, điều chỉnh hệ thống chiến thuật. Hơn 1 lần ông chia sẻ, đội tuyển Việt Nam đã bị đối thủ điều nghiên, bắt bài. AFF Cup 2021, trước mỗi đối thủ, đội tuyển Việt Nam thường có xu hướng chơi tấn công áp đặt, kể cả Thái Lan. Lâu nay, chúng ta đã quen việc chơi phòng ngự - phản công.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Việt Nam đã nhận được quá nhiều bài học cho thất bại. Ảnh: Thế Vũ - TTXVN

Một khi ông Park đã có hơi hướng thay đổi, làm mới đội tuyển Việt Nam từ con người đến cách chơi, đương nhiên ông phải đánh đổi. Xét mặt tích cực, các ĐTQG luôn cần mới mẻ, nếu muốn có được diện mạo mới, sinh khí mới. Nhìn Nguyễn Hoàng Đức, Hồ Tấn Tài, hay Hồ Thanh Minh ở U23... chứng tỏ được năng lực tuyệt vời, là giá trị của sự đổi mới của ông Park.

HLV Park Hang Seo cùng lứa cầu thủ hôm nay đã có được những thành công tiếp nối nhiều năm qua. Nhưng như thế, không có nghĩa mọi thứ suôn sẻ cho các giải đấu tiếp theo. Chúng ta đang tạo ra cái nền cơ bản nhưng từ cái nền đó phải dựng xây nhiều hơn để vững chãi hơn.

Có cảm giác chúng ta đã quá tự tin sẽ dễ dàng đi đến trận chung kết, thậm chí vô địch, nên phản xạ trì trệ khi bị Thái Lan ghi bàn sớm. Nhiều cầu thủ đã không giữ được bình tĩnh, để rồi nhận thấy bại quá dễ dàng.

Mong toàn đội hãy gác lại nỗi buồn AFF Cup để sớm bắt tay vào những nhiệm vụ mới đang chờ phía trước.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm