Nhật ký AFF Cup 18/12: Tuyển Việt Nam cất nhiều trụ cột ở trận gặp Campuchia

18/12/2021 15:45 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam cất nhiều trụ cột ở trận gặp Campuchia. Campuchia đủ khả năng gây khó cho đội tuyển Việt Nam. 

Bảng xếp hạng AFF Cup 2021 - BXH đội tuyển Việt Nam mới nhất

Bảng xếp hạng AFF Cup 2021 - BXH đội tuyển Việt Nam mới nhất

Bảng xếp hạng AFF Cup 2021. BXH đội tuyển Việt Nam. Bảng xếp hạng bảng A, Bảng xếp hạng bảng B. BXH vòng bảng AFF Cup 2020 2021 mới nhất.

 

 

Đội tuyển Việt Nam xáo trộn đội hình

HLV Park Hang Seo cân nhắc những sự thay đổi ở đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Campuchia sắp tới, nhiều khả năng là các trụ cột đã dính thẻ vàng ở 3 trận đấu trước là Thành Chung, Tiến Dũng, Ngọc Hải sẽ không ra sân.

Công Phượng, Tiến Linh cũng được cân nhắc cho dự bị vì lý do liên quan đến chấn thương. Tiền đạo Văn Toàn chắc chắn sẽ có một suất trong đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Campuchia. 

Việc ông Park cho các trụ cột dính thẻ vàng ở các trận đấu trước được nghỉ là hợp lý vì nếu họ ra sân và nhận thêm thẻ vàng thì sẽ bị treo giò ở trận bán kết lượt đi.

Campuchia đủ khả năng gây khó cho đội tuyển Việt Nam

Nhật báo Khmer Times của Campuchia cho rằng đội nhà đã thể hiện tốt ở chặng đường đã qua của AFF Cup 2020 vì thế họ tin vào một màn thể hiện tốt nữa khi gặp đội tuyển Việt Nam.

"Đội tuyển Campuchia vừa tìm được trận thắng đầu tiên ở bảng B AFF Cup nhưng vào tối 19/12, họ sẽ phải chịu rất nhiều áp lực với tham vọng giành 3 điểm tuyệt đối của Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam đang đứng nhì bảng với 7 điểm cần phải đánh bại Campuchia để chắc chắn giành một suất vào bán kết.

Đội tuyển Việt Nam cần đánh bại Campuchia với nhiều bàn thắng hơn để giành lấy ngôi nhất bảng nhưng chắc chắn, các chiến binh Angkor sẽ không dễ bỏ cuộc", Khmer Times viết.

Hậu vệ gốc Bỉ tập luyện cùng đội tuyển Malaysia

Dion Cools đã hội quân đội tuyển Malaysia ngày 16/12 nhưng phải thực hiện cách ly ý tế 1 ngày để lấy kết quả xét nghiệm COVID-19.

Sau khi nhận kết quả âm tính, Dion Cools đã có mặt trong buổi tập của đội Malaysia. Cầu thủ gốc Bỉ này đang thi đấu tại châu Âu cho CLB Midtjylland của Đan Mạch, có thể chơi tốt vị trí hậu vệ biên phải hoặc trung vệ.

Đây là sự bổ sung chất lượng cho HLV Tan Cheng Hoe khi Malaysia quyết đấu với Indonesia cho một chiếc vé đi tiếp tại bảng B.

Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm