Nhà báo - Vlogger Minh Hải: 'Chúng ta sẽ vô địch AFF Cup 2021!'

01/12/2021 12:58 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà báo - Vlogger Minh Hải chia sẻ với Thể thao & Văn hóa trong chuyên mục "Đối thoại cùng Thể thao & Văn hóa" về hành trình AFF Cup 2020 sắp tới của ĐT Việt Nam cùng các vấn đề thời sự được quan tâm khác.

AFF Cup 2021 hôm nay: Đội tuyển Việt Nam lên đường dự AFF Cup. Thái Lan treo thưởng lớn

AFF Cup 2021 hôm nay: Đội tuyển Việt Nam lên đường dự AFF Cup. Thái Lan treo thưởng lớn

AFF Cup 2021 hôm nay: Đội tuyển Việt Nam lên đường dự AFF Cup. Thái Lan treo thưởng lớn

“Sắc màu” 2021…

* Thể thao & Văn hóa: Chiến dịch bảo vệ ngôi vương AFF Cup sẽ khép lại một năm nhiều biến động nhưng vô cùng đáng nhớ của bóng đá Việt Nam. Cuối năm, nhìn lại, anh thấy bóng đá nước nhà năm qua được gì và chưa được gì?

- Nhà báo Minh Hải: Có lẽ, tôi là một người lạc quan nên tôi không thấy chúng ta mất gì. Tất cả khó khăn đều như chất xúc tác để bóng đá Việt Nam có những thành tựu đáng tự hào. Ở V-League 2021, sự trở lại của HLV Kiatisuk đã hồi sinh HAGL, tạo ra cú hích về mọi mặt cho bóng đá trong nước, từ chất lượng các trận đấu đến sự gia tăng về khán giả.

Cũng nhờ HLV Kiatisuk, HAGL tạo ra sự cân bằng trong lối chơi và lần đầu tiên lứa Công Phượng được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch, với rất nhiều kỷ lục đã được thiết lập. Nhiều cầu thủ HAGL cũng cải thiện được đẳng cấp của mình để cống hiến nhiều hơn cho ĐTQG.

Ở cấp độ các đội tuyển Việt Nam, không thể không nhắc đến đội U23 Việt Nam dự Vòng loại U23 châu Á. 2 chiến thắng với cách biệt tối thiểu 1-0 trước Đài Loan (Trung Quốc) và Myanmar chưa làm cho khán giả “sướng”, đong đầy cảm xúc như lứa Thường Châu nhưng cũng giúp cho HLV Park Hang Seo và cao hơn là VFF nhìn ra lứa cầu thủ này thiệt thòi thế nào, hạn chế ở đâu và cần giải pháp gì để cải thiện hòng chuẩn bị tốt cho SEA Games 31 và VCK U23 châu Á 2022.

6 trận thua liên tiếp và tuyệt đối ở Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khiến nhiều người thất vọng, thậm chí chỉ trích HLV Park Hang Seo nhưng tôi lại thấy đây là thành công lớn nhất của chúng ta. Lần đầu tiên lọt vào vòng loại World Cup này ở châu lục, lần đầu tiên được chơi với những đối thủ hơn hẳn, với đội hình mạnh nhất của đối thủ mà trước đây, có tiền, VFF cũng không mời được. Các cầu thủ tiến bộ sau mỗi trận đấu.

Chú thích ảnh
Nhà báo Minh Hải

Như trận mở đầu, gặp Saudi Arabia, 1 thẻ đỏ, 2 quả phạt đền nhưng đến trận lượt về, cũng gặp đối thủ này, chúng ta đã không có thẻ đỏ, không có phạt đền và không bị VAR làm khó. Mặt khác, những thất bại này cũng chỉ ra một sự thật là chúng ta còn cách nhóm dẫn đầu châu Á một khoảng cách rất xa để biết rằng vẫn chờ và có thể hy vọng một suất dự World Cup khi châu Á có 8 suất, gấp đôi bây giờ.

* Từ giải thưởng Quả bóng Vàng châu Âu đã được trao, anh nghĩ gì về danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam năm nay và đâu là ứng viên?

- Trước ngày lên đường sang Singapore dự AFF Cup, tiền đạo Tiến Linh tâm sự với tôi rằng: “Em có 2 mục tiêu ở giải năm nay. Mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cúp cùng toàn đội. Mục tiêu thứ 2 là cống hiến nhiều để hy vọng có được danh hiệu cá nhân trong năm nay. Cả hai mục tiêu ấy đều giúp em có động lực mạnh hơn để ghi nhiều bàn thắng hơn”.

AFF Cup năm nay sẽ là giải đấu quyết định một phần quan trọng để những người cầm phiếu bầu cho các hạng mục Quả bóng vàng. Tôi nghĩ, có 3 cầu thủ đang nằm trong nhóm ứng cử viên nặng ký gồm Văn Toàn, Công Phượng và Tiến Linh. Ở V-League 2021, Văn Toàn ghi nhiều bàn thắng nhất, với 7 lần lập công và nhiều lần giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng. Một màn trình diễn ấn tượng ở AFF Cup năm nay có thể giúp Văn Toàn đạt danh hiệu này. Tiến Linh có 6 bàn thắng ở V-League, 7 bàn thắng ở vòng loại World Cup 2022 xứng đáng là một đối thủ cạnh tranh tiềm năng nếu tiếp tục ghi những bàn thắng quan trọng cho tuyển Việt Nam. Công Phượng có 6 bàn thắng ở V-League và sở hữu cơ hội rất cao để tỏa sáng ở AFF Cup năm nay. Ngoài ra, Quang Hải, Quế Ngọc Hải, thậm chí là cả thủ môn Tấn Trường cũng vẫn còn cơ hội nếu có màn trình diễn xuất sắc ở AFF Cup.

Đội tuyển Futsal Việt Nam cũng có một năm thi đấu tuyệt vời ở World Cup futsal. Hồ Văn Ý có thể là cái tên được lựa chọn cho danh mục cao nhất. Tương tự như vậy, ở cuộc đua giành cho các cầu thủ nữ, những thành viên của đội tuyển quốc gia tiếp tục là ứng cử viên nặng ký. Tôi hơi tiếc khi danh hiệu Cầu thủ trẻ nam và nữ xuất sắc nhất lại không được trao bởi người nhận danh hiệu này sẽ có thêm động lực, tinh thần, sự tự tin để tiếp tục phát triển tài năng của mình.

Chú thích ảnh
Nhà báo Minh Hải có niềm tin tuyển Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup 2021. Ảnh: VFF

Chờ “quà” mừng năm mới 2022 từ đội tuyển Việt Nam

* Hôm nay, thầy trò HLV Park Hang Seo lên đường dự AFF Cup 2021, theo anh đội tuyển Việt Nam đã đạt điểm rơi phong độ tốt nhất và đâu là điểm yếu của chúng ta hiện nay? Kể cả tâm lý nữa, có áp lực gì không với chỉ tiêu vô địch?

- Chúng ta là nhà ĐKVĐ nên áp lực đè nặng lên đôi vai của thầy trò HLV Park Hang Seo là điều hiển nhiên. Đội tuyển Việt Nam phải bảo vệ thành công chức vô địch, thậm chí là phải thắng đẹp, thắng đậm, thắng thuyết phục. Sau 6 trận thua liên tiếp của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup, HLV Park Hang Seo phần nào đánh mất đi sự ủng hộ của người hâm mộ, sự hoài nghi của giới chuyên môn và người ta bắt đầu nói đến điểm “giới hạn” của thầy Park. Đây là lúc, HLV Park Hang Seo phải chứng minh lại năng lực của mình, ít nhất là ở tầm khu vực Đông Nam Á.

Đội tuyển Việt Nam cũng có nhiều bất lợi, từ những chấn thương của Văn Hậu, Đình Trọng hay thủ môn Văn Lâm, Văn Toản. Sự trở lại của Hùng Dũng cũng chưa đảm bảo rằng đội tuyển Việt Nam sẽ mạnh hơn. Nhưng điều tôi lo lắng nhất là vị trí thủ môn. HLV Park Hang Seo sử dụng cả 3 thủ môn ở vòng loại thứ 3 là Tấn Trường, Văn Toản, Văn Lâm. Giờ, Văn Toản, Văn Lâm chấn thương, vắng mặt, HLV Park Hang Seo phải đưa Quan Văn Chuẩn từ U23 Việt Nam lên rồi bổ sung thêm Phạm Văn Cường, trong khi Tấn Trường gặp vấn đề với những phát ngôn trên tik tok. Các đối thủ chỉ đăng ký 3 thủ môn trong danh sách 30 cầu thủ cuối cùng thì chúng ta đăng ký tới 4. Rõ ràng, HLV Park Hang Seo chưa an tâm ở vị trí này và chấp nhận hy sinh một suất ở vị trí khác để giải quyết vấn đề bất ổn trong khung thành.

Lợi thế của chúng ta là tập trung dài, được thi đấu cọ xát liên tục với các đội thủ mạnh hơn hẳn, trong khi, các đối thủ còn lại ở Đông Nam Á chỉ tập chay và gần như không có các trận đấu tập chất lượng. Hy vọng, đây là lợi thế để đội tuyển Việt Nam chơi tốt và bảo vệ thành công chức vô địch.

* Trong các ứng viên vô địch cũng là đối thủ của đội tuyển Việt Nam, theo anh đâu là ứng viên đáng gờm nhất?

- Mỗi đội bóng có vũ khí riêng, có cách làm khó đội tuyển Việt Nam theo cách riêng của họ. Indonesia luôn chơi rất “rát” mỗi khi gặp Việt Nam và chúng ta luôn có những ca chấn thương trong những trận với đối thủ này. “Nạn nhân” gần nhất là Tuấn Anh – tiền vệ tài hoa của chúng ta bị cầu thủ Indonesia phạm lỗi đến mức bị chấn thương và nghỉ một thời gian khá dài. Malaysia luôn thua Việt Nam trong những lần đối mặt nhưng đều với cách biệt tối thiểu. Thái Lan với cuộc đại cách mạng của Liên đoàn bóng đá nước này, với sự trở lại của HLV Polking, của Madam Pang và đặc biệt là các ngôi sao đang thi đấu thành công ở Nhật như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan… cũng làm cho đội bóng này mạnh hơn hẳn. Thái Lan sẽ là ứng cử viên số 2 cho chức vô địch, sau Việt Nam.

Tôi dự đoán đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở trận chung kết và chúng ta sẽ bảo vệ thành công chức vô địch bởi kể từ khi HLV Park Hang Seo đến, đội tuyển Việt Nam chưa thua bất kỳ đối thủ nào ở Đông Nam Á, chúng ta đang là nhà vô địch, cả ở AFF Cup lẫn SEA Games. Trận chung kết lượt về đúng vào ngày đầu năm 2022, cùng chờ “quà” mừng năm mới từ đội tuyển Việt Nam.

* Xin được cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

Trần Tuấn (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm