HLV Park Hang Seo: 'Malaysia là ứng cử viên vô địch'

11/12/2021 11:38 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo khẳng định Malaysia là ứng cử viên vô địch và đối thủ có 6 sự thay đổi so với đội hình thi đấu tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Lịch thi đấu AFF Cup 2021: VTV6 VTV5 trực tiếp bóng đá hôm nay

Lịch thi đấu AFF Cup 2021: VTV6 VTV5 trực tiếp bóng đá hôm nay

Lịch thi đấu AFF Cup 2021. VTV6 VTV5 trực tiếp bóng đá AFF Cup 2021: Việt Nam vs Malaysia, Timor Lester vs Philippines, Thái Lan vs Myanmar, Lào vs Indonesia. Lịch bóng đá Việt Nam. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam.

 

Đánh giá về đối thủ Malaysia, HLV Park Hang Seo cho biết: “Malaysia được đánh giá là ứng viên vô địch, họ có 6 sự thay đổi so với vòng loại World Cup.

Các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam khỏe mạnh nhưng ở suốt trong khách sạn nên chúng tôi cần giải quyết các vấn đề tâm lý. Chúng tôi chuẩn bị cho trận gặp Malaysia cũng bình thường như những trận đấu khác.

Đội tuyển Việt Nam chưa thua Malaysia 5 lần nhưng tất cả đều là kết quả quá khứ, bây giờ là trận đấu khác biệt.

Nếu hỏi tôi tự tin bao nhiêu % thắng thì tôi không thể nói trước được. Chúng tôi chỉ biết chuẩn bị tốt nhất, nỗ lực từng trận một.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo khẳng định đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Malaysia.Ảnh: AFF

HLV Malaysia nói sẽ chơi tấn công nhưng vào trận mới biết được. Chắc chắn đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng hết sức cả tấn công và phòng ngự.

Tôi luôn chú trọng kết quả, vì vậy Việt Nam sẽ chơi thế nào để giành chiến thắng là được".

Về vấn đề Malaysia muốn bổ sung cầu thủ do có 4 người dương tính với COVID-19 và chấn thương, HLV Park Hang Seo nói: "Malaysia có 4-5 người Covid-19, nếu bổ sung thêm cầu thủ không hợp lý lắm.

Chúng ta biết tình hình thế như thế nào thì cần mang thêm cầu thủ, biết có khả năng thế thì cần chuẩn bị mang đủ 30 cầu thủ đi.

Đội tuyển Việt Nam đề nghị bổ sung Hùng Dũng nhưng cũng không được. Tôi nghĩ chuyện Malaysia muốn bổ sung cầu thủ nằm ngoài thông lệ bình thường.

Chú thích ảnh
Xuân Trường đánh giá gặp Malaysia là trận đấu rất khó khăn với đội tuyển Việt Nam.Ảnh: VFF

Trong khi đó, tiền vệ Lương Xuân Trường chia sẻ: “Đây sẽ là một trận đấu khó khăn của đội tuyển Việt Nam vì Malaysia rất khó chơi. Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị tốt và sẵn sàng cho trận đấu.

Đội tuyển Malaysia có thể lực tốt, cầu thủ có phẩm chất tốt, gây nguy hiểm cho đối thủ. Chúng tôi phải ngăn chặn họ.

Chúng ta đều biết đội Malaysia thi đấu trận đầu và trận thứ hai thế nào. Họ ghi 6 bàn và có màn trình diễn tốt. Malaysia phòng ngự tốt, tấn công cũng vậy và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Mặt khác, chúng tôi phải ngăn chặn họ tạo ra nhiều áp lực lên hàng thủ.

Với tôi, đội tuyển Việt Nam vẫn làm như những gì đã làm trước đây với họ thôi. Họ có khả năng phản công mà chúng tôi cần dè chừng. Đội tuyển Việt Nam biết làm thế nào để đánh bại họ.

Chúng tôi đã gặp những đối thủ rất mạnh ở vòng loại thứ ba World Cup như Australia hay Nhật Bản.

Họ ở trình độ cao hơn đội tuyển Việt Nam. Trên sân chúng tôi học được nhiều điều từ họ. Chúng tôi dành rất nhiều tinh thần, thể chất cho mỗi trận đấu. Chúng tôi học được nhiều điều từ những kết quả không tốt.

Tất nhiên, thua nhiều trận cũng khiến tinh thần của chúng tôi bị ảnh hưởng.

HLV Park Hang Seo thường đòi hỏi điều tốt nhất từ mỗi cầu thủ. Chúng tôi có chiến thuật riêng cho từng trận.

Malaysia luôn gây khó khăn vì kỹ thuật, thể lực. Họ rất mạnh trong va chạm, tranh chấp trên sân. Kết quả trận đấu rất khó đoán trước nhưng tôi mong đội tuyển Việt Nam nhận được kết quả tốt".

 

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm