Duyên nợ với người Thái

03/12/2021 05:29 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam không nằm chung bảng đấu với Thái Lan tại AFF Cup 2021 tới đây, song nếu không có biến động lớn trên sân cỏ Singapore chúng ta sẽ gặp lại họ. Sớm thì tại bán kết, còn muộn có lẽ là chung kết.

Lịch thi đấu AFF Cup 2021 - Lịch thi đấu bóng đá bảng B đội tuyển Việt Nam

Lịch thi đấu AFF Cup 2021 - Lịch thi đấu bóng đá bảng B đội tuyển Việt Nam

Lịch thi đấu bóng đá AFF Cup 2021. Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2021. Lịch thi đấu bảng A. Lịch thi đấu bảng B. Lịch trực tiếp vòng bảng AFF Cup 2021 

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2021

* 19h00, 06/12: Lào vs Việt Nam

* 19h00, 12/12: Việt Nam vs Malaysia

* 16h30, 16/12: Indonesia vs Việt Nam

* 16h30, 19/12: Việt Nam vs Campuchia

 

Vòng bảng AFF Cup 2021:

* 16h30, 05/12: Singapore vs Myanmar

* 19h00, 05/12: Timor Leste vs Thái Lan

* 16h30, 06/12: Campuchia vs Malaysia

* 19h00, 06/12: Lào vs Việt Nam

* 16h30, 08/12: Myanmar vs Timor Leste

* 19h00, 08/12: Philippines vs Singapore

* 16h30, 09/12: Malaysia vs Lào

* 19h00, 09/12: Indonesia vs Campuchia

* 16h30, 11/12: Timor Leste vs Philippines

* 19h00, 11/12: Thái Lan vs Myanmar

* 16h30, 12/12: Lào vs Indonesia

* 19h00, 12/12: Việt Nam vs Malaysia

* 16h30, 14/12: Philippines vs Thái Lan

* 19h00, 14/12: Singapore vs Timor Leste

* 16h30, 15/12: Indonesia vs Việt Nam

* 19h00, 15/12: Campuchia vs Lào

* 16h30, 18/12: Thái Lan vs Singapore

* 19h00, 18/12: Myanmar vs Philippines

* 16h30, 19/12: Việt Nam vs Campuchia

* 19h00, 19/12: Malaysia vs Indonesia

 

Vòng bán kết (đá lượt đi lượt về)

Lượt đi:

* 22/12: Nhì A vs Nhất B

* 23/12: Nhì B vs Nhất A

Lượt về:

* 25/12: Nhất B vs Nhì A

* 26/12: Nhất A vs Nhì B

 

Chung kết (lượt đi và về)

Lượt đi:

* 29/12/2021: Thắng BK1 vs Thắng BK2

Lượt về:

* 01/01/2022: Thắng BK2 vs Thắng BK1

Chú thích ảnh

 

 

Nói gì thì nói, bóng đá Thái Lan vẫn cứ là ông kẹ tại Đông Nam Á, dù họ đã đánh mất ngôi vương vào tay Việt Nam năm 2018 và thất bại tại hàng loạt các chiến dịch lớn trong 10 năm qua. Thế nên, muốn bảo vệ thành công chức vô địch, HLV Park Hang Seo và các cầu thủ sẽ phải chuẩn bị sẵn tâm thế hạ gục họ.

Hai lần đối đầu gần nhất, Việt Nam và Thái Lan đều hòa nhau không bàn thắng, tại các trận đấu Vòng loại thứ 2 FIFA World Cup 2022, khu vực châu Á. Trước đó, đội bóng dưới thời HLV Park Hang Seo từng có một chiến thắng hiếm hoi (nhưng oanh liệt) trước Thái Lan tại giải đấu mời M-150 trên chính sân nhà của họ.

Nếu ký ức đẹp của bóng đá Việt Nam với Thái Lan, chỉ là những khoảnh khắc, ví như trận bán kết Tiger Cup 1998, 2 trận chung kết AFF Suzuki Cup 2008..., còn lại chỉ là ký ức buồn về những trận thua trắng, thậm chí chưa đá đã biết thua, trong suốt 30 năm qua, kể từ sau hội nhập. Nó bắt đầu từ SEA Games 1991, khi các nền bóng đá Đông Nam Á còn cử ĐTQG tham dự các kỳ Đại hội, đến sau này là tuyển U23, rồi U22 và đương nhiên tại cả các kỳ AFF Suzuki Cup nữa.

Thái Lan không hề đi trước Việt Nam về hệ thống các giải đấu chuyên nghiệp và quy mô thậm chí còn nhỏ hơn. Trước năm 2007, dù sản sinh ra rất nhiều thế hệ tài năng tiệm cận đẳng cấp châu lục, thì Thai League vẫn bị cho là lạc hậu so với V-League. Bằng chứng là hàng loạt các ngôi sao bóng đá Thái phải qua dải đất hình chữ S kiếm cơm. Làn sóng cầu thủ Thái Lan tràn ngập V-League kéo dài từ 2001 đến 2010 mới kết thúc. Nhưng, người Thái biết sai sửa sai, chứ không giấu dốt.

Chú thích ảnh
Nếu đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan trong trận chung kết thì đó là cái kết hoàn hảo cho AFF Cup 2021. Ảnh: Hoàng Linh

Kể từ năm 2007, họ bắt đầu nhập công nghệ tổ chức giải chuyên nghiệp từ EPL Premier League (Anh quốc), với giám đốc điều hành cũng là thuê. Sự phát triển như vũ bão, giúp Thai Premier League chen chân vào Top 7 giải VĐQG hàng đầu châu Á, cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Qatar, Iran, Saudi Arabia và UAE. Mỗi một CLB Thai Premier League được bảo trợ bởi hàng chục tập đoàn và nghiệp đoàn kinh tế lớn.

Cùng với phát triển nguồn nội lực, tiến tới tự cường, bằng công nghệ hiện đại, việc các ông chủ Thái Lan vươn tay đầu tư hàng loạt các CLB nước ngoài danh tiếng ở giải Ngoại hạng Anh..., tạo chân rết đào tạo trẻ lý tưởng cho bóng đá Thái. Trước đó, hệ thống đào tạo trẻ và bóng đá học đường của Thái Lan cũng là tương đối ưu việt.

Gần phân nửa đội hình chính của đội tuyển Thái Lan, đã và đang chinh phục được J-League 1, với vị trí chính thức không bàn cãi, là minh chứng cho sự tiến bộ của bóng đá nước này. Và dù, có vẻ như Thái Lan đang hụt hơi so với Việt Nam ở khía cạnh thành tích tại một số hạng mục giải đấu gần đây, thì không có nghĩa là cơ thể nền bóng đá của họ xuống cấp và kém những người láng giềng.

Chúng ta không đề cao Thái Lan mà làm giảm nhuệ khí của mình, chúng ta thậm chí không cần khiêm tốn thái quá..., nhưng nếu chúng ta chủ quan, khinh địch và tâm lý tiếp nhận đối thủ kiểu bề trên, hoàn toàn có thể bị trả giá. Thành bại trong bóng đá có nhiều nguyên nhân, nhưng binh kiêu tất bại đó đã là chân lý rồi.

Hẹn gặp lại Thái Lan trên đất Singapore, để biết đâu là đá, đâu là vàng!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm