CĐV chỉ trích CLB Hà Nội vì Hùng Dũng lỗi hẹn với AFF Cup 2020

04/12/2021 08:42 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) – Thông tin Đỗ Hùng Dũng không thể lên đường sang Singapore tham dự AFF Cup 2020 do BTC chủ nhà từ chối cấp thư mời nhập cảnh bổ sung đã khiến người hâm mộ nảy sinh nhiều luồng ý kiến trái chiều, trong đó có cả quan điểm phê phán cách xử lý của CLB Hà Nội, đội bóng chủ quản của Hùng Dũng.

Hùng Dũng lỡ hẹn với AFF Cup vì không được nhập cảnh

Hùng Dũng lỡ hẹn với AFF Cup vì không được nhập cảnh

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chính thức lỡ hẹn với AFF Cup 2020 do không được cấp phép nhập cảnh vào Singapore quốc gia đăng cai giải theo hình thức thi đấu tập trung.

Trên fanpage Vietnam Football, facebooker Hong Anh Tran nêu ý kiến: “Cách hành xử của CLB Hà Nội thực sự khó hiểu. Từ đầu họ đã không rõ ràng về việc này. Thay vì từ chối hẳn luôn, hoặc đề nghị để Hùng Dũng được hoàn thành việc tập hồi phục trước khi lên tuyển để Liên đoàn dự tính danh sách đăng ký với ban tổ chức, CLB Hà Nội lại từ chối ban đầu và THÔNG CÁO BÁO CHÍ về việc đồng ý để Hùng Dũng lên tuyển khi đã quá hạn đăng ký nhiều ngày. CLB làm như vậy là gây khó xử cho nhiều bên và làm tội nghiệp Hùng Dũng”.

Tuy nhiên, ý kiến này lập tức vấp phải sự phản đối của một số facebooker khác. Bạn Quỷ Đỏ viết: “Hong Anh Tran đừng nói vậy bạn, giữ gìn đôi chân và sự nghiệp cho cầu thủ với bạn ạ, giải ao làng thì đôi khi cũng là tạo cơ hội khác cho các cầu thủ trẻ và phần còn lại bạn!”. Cũng bạn Quỷ Đỏ còn viết thêm: “Thời điểm đó Hà Nội cũng đang lo ko biết chấn thương như thế nào, họ muốn theo dõi bạn ạ, không sao đâu, Việt Nam sẽ vô địch dù thiếu Quả bóng vàng Hùng Dũng”.

Chú thích ảnh

Tương tự facebooker Quỷ Đỏ, một facebooker khác là Hồng Kỳ cũng bày tỏ thái độ không đồng tình với ý kiến chỉ trích CLB Hà Nội của facebooker Hong Anh Tran khi viết: “Thế Liên đoàn không biết việc đó à. Cái gì cũng tại Hà Nội cả, OK”.

Facebooker Nguyen The Hai thậm chí còn phản bác facebooker Hong Anh Tran mạnh mẽ hơn bằng lập luận: “Như này người hâm mộ thấy tốt hơn cho Hùng Dũng đấy. Bài học Đình Trọng, Văn Hậu còn đó. Không việc gì phải vội cả, đá AFF gặp Mã Lai với Indo chặt chém như thế nào thì ai cũng biết rồi đó, Dũng vừa khỏi chấn thương sẽ rất e ngại, chưa kể Campuchia cũng sẵn sàng đá xấu để hạn chế lối đá của tuyển VN.

Quay lại việc lên tuyển, HNFC trả lương, trả chi phí điều trị cho Hùng Dũng thì họ có quyền giữ Hùng Dũng lại khi thấy em ấy chưa hoàn toàn bình phục, dù sao Hùng Dũng cũng là tài sản của HNFC. Có trách thì trách VFF không lường trước được những việc liên quan đến nhập cảnh thôi. Hãy anti một cách văn minh bạn nhé”.

Chú thích ảnh

Tuy nhiên, cũng có ý kiến ủng hộ quan điểm của facebooker Hong Anh Tran. Bạn Trần Duy Nam viết: “Chủ thớt nói cũng không sai, nếu giữ OK giữ hẳn khỏi báo lại, nhưng vẫn báo mà lại báo muộn thì cũng khó hiểu thật”.

Về phần mình, facebooker Hong Anh Tran cũng có những lập luận chặt chẽ để bảo vệ quan điểm của mình.

Tranh luận trở lại với facebooker Quỷ Đỏ, facebooker Hong Anh Tran viết: “Mình không tiếc Hùng Dũng vì mình thấy trình độ của các cầu thủ là tương đương nhau. Mình chỉ thấy tội Dũng vì cách bạn ấy phải ở nhà. AFF Cup 2018, Văn Thanh khóc trong nhà vệ sinh sau ca mổ vì không được cùng đồng đội mang về chiếc Cúp vô địch, Thanh thất vọng là đúng vì bạn ấy quá thiếu may mắn, dù chấn thương thì cũng phải chịu nhưng cơ hội để một cầu thủ mang về chiếc Cúp vô địch cho đất nước là không nhiều.

Năm nay, tới lượt những cầu thủ như Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Văn Hậu, Văn Lâm. Đáng buồn hơn, Hùng Dũng còn lên tuyển tập và được đưa vào danh sách chính thức. Sẽ thế nào nếu Dũng thấy hình ảnh đồng đội tiếp tục đạt được thành công qua TV và nghĩ về bản thân mình. Không như Thanh, vẫn còn sung sức ở AFF Cup 2020, còn Dũng bây giờ đã 29 tuổi rồi. Ngay từ đầu, các bên liên quan đã có thể thống nhất một cách giải quyết chung và dứt khoát, thay vì làm tội nghiệp bạn ấy như vậy”.

Còn với facebooker Nguyen The Hai thì là câu trả lời như thế này: “Mình không anti ai cả, mình chỉ thất vọng với cách các bên liên quan làm việc với nhau.

Cả CLB lẫn Liên đoàn có thể thống nhất với nhau từ đầu, nếu CLB vẫn có nguyện vọng để Dũng lên thì có thể làm việc với Liên đoàn để họ đăng ký danh sách một cách phù hợp, nếu bạn ấy không lên được sau đấy cũng chẳng sao cả” và “CLB từ chối để Hùng Dũng dự AFF Cup nè bạn. Liên đoàn cũng không thể tự nhiên đăng ký khi Hùng Dũng đang không được lên tập trung dù đã đến hạn cuối.

Mình thì luôn tin vào đội tuyển hiện tại cùng khả năng của thầy Park, mình chỉ thấy tội Dũng vì cách bạn ấy bị loại. Một cầu thủ sẽ buồn thật nhiều khi phải xem đồng đội mang về thành công mà không có họ trong thành công ấy, mình chỉ thấy tội Dũng, chứ không phải tiếc vì không có bạn ấy”.

* Bình luận của các facebooker đã được biên tập các lỗi chính tả, viết tắt cũng như hành văn (nếu có) – PV

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm