Bán kết AFF Cup 2021: Đứng lên, những chàng trai áo đỏ!

24/12/2021 10:50 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò HLV Park Hang Seo đã mắc sai lầm và phải trả giá đắt bằng thất bại. Thần may mắn ngoảnh mặt cũng góp phần khiến đội tuyển Việt Nam nếm trái đắng. Tuy nhiên, “Những chiến binh Sao vàng” vẫn còn hy vọng ở trận lượt về.

2 cú sút trúng khung gỗ của Quang Hải đã khiến đội tuyển Thái Lan phải tối tăm mặt mũi và họ phải thầm cảm ơn thần may mắn đã ủng hộ “Voi chiến” từ đầu đến cuối. Đội tuyển Thái Lan chỉ chơi tốt được nửa hiệp 1 trước khi nhường thế trận cho thầy trò ông Park. Họ cũng "đặc biệt" gửi lời cảm ơn đến trọng tài người Qatar Saoud Al Athbah, người đã có quá nhiều quyết định ưu ái.

Thêm lần nữa, những “vua áo đen” người Tây Á thực sự là nỗi ám ảnh của bóng đá Việt Nam trong năm nay. Từ vòng loại World Cup đến sân chơi khu vực, thầy trò ông Park trận nào cũng như gặp phải những quyết định bất lợi.

Không chỉ thế, các tình huống thổi phạt của ông Al Athbah gây bức xúc cho các cầu thủ Việt Nam. Đặc biệt ở 2 tình huống cuối trận, ông “vua áo đen” người Qatar vẫn kiên quyết không cho đội tuyển Việt Nam hưởng 11m. Nếu có bàn gỡ 1-2, thầy trò ông Park sẽ dễ chơi hơn hẳn ở lượt về hôm 26/12. Trước đó ít phút, khi Duy Mạnh cản phá Supachai ở tình huống không mấy rõ ràng, ông Al Athbah đã ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Điều may mắn còn sót lại cho đội tuyển Việt Nam sau đó là Nguyên Mạnh đã điềm tĩnh để ngăn không cho Chanathip lập hat-trick.

Trong hiệp 1, ông Al Athbah cũng khiến đội tuyển Việt Nam bức xúc khi thủ thành Chatchai không bị đuổi khỏi sân sau pha níu người Văn Toàn. Có thể lý giải Chatchai phạm lỗi xa khung thành và trước mặt Văn Toàn còn 2 hậu vệ Thái Lan, nhưng nếu đó là một trọng tài khắt khe và công tâm, trước thế trận bất lợi của Việt Nam, ông Al Athbah sẽ quyết định khác.

Một buổi tối quá thiếu may mắn của đội tuyển Việt Nam, nhưng trước khi “trách nhân”, thầy trò ông Park cần “trách kỷ” bởi có vẻ sự tự tin thái quá đã làm hại họ. Trong tình huống Hồng Duy mắc sai lầm ở bàn thua 0-1 mang tính bước ngoặt trận đấu, các cầu thủ Việt Nam đã dồn đội hình cả sang phần sân Thái Lan và chỉ 3 đường chuyền, Chanathip đã khiến lưới Nguyên Mạnh rung lên.

Việt Nam 0-2 Thái Lan, bóng đá Việt Nam, dtvn, Park Hang Seo, bán kết lượt về AFF Cup, lịch thi đấu bán kết lượt về AFF Cup, Quang Hải, Nguyên Mạnh, Chanathip
Thầy trò HLV Park Hang Seo cần phải vững tin và chơi với tinh thần cao nhất ở trận lượt về với Thái Lan. Ảnh: Thế Vũ - TTXVN

Đội tuyển Việt Nam sau tình huống này tiếp tục chểnh mảng để Thái Lan ghi bàn nhân đôi cách biệt bằng pha dàn xếp có tính toán trước. Bóng từ trung vệ đối thủ chuyển đến Chanathip và chỉ bằng những pha đập nhả 1 chạm, Chanathip đã có bàn thắng dễ dàng bậc nhất sự nghiệp.

Đội tuyển Thái Lan đã khiến Việt Nam bối rối trong nửa hiệp 1 bằng 2 bàn thắng trong đúng 2 tình huống và càng đau hơn cho nhà đương kim vô địch khi “Messi Thái”, ngôi sao lớn nhất của Thái Lan lên tiếng. Đó cũng là khác biệt lớn nhất của “Voi chiến” so với đội tuyển Việt Nam tối qua.

Thầy trò ông Park đã chơi một hiệp 2 kiên cường đáng ngợi khen. Quang Hải là điểm sáng nhất của đội tuyển Việt Nam khi những pha xử lý của tiền vệ 24 tuổi luôn đặt cầu môn Chatchai vào tình thế chao đảo. Ít nhất đã có 2 cú chọc khe và 6 cú sút từ chân cầu thủ Hà Nội FC hướng về cầu môn Thái Lan trận này.

Quang Hải kém Chanathip về hiệu quả trong những cú đá cuối cùng, nhưng ngôi sao lớn nhất bên phía đội tuyển Việt Nam cũng nhiều lần làm CĐV Thái Lan thót tim. Ở trận lượt về, thầy trò ông Park có thể vững tin chơi với tinh thần không còn gì để mất như 45 phút hiệp 2 cuộc so tài với người Thái.

Đội tuyển Việt Nam có thể kỳ vọng vào cuộc lội dòng nếu thể hiện đúng khả năng. Dù Thái Lan vẫn có đội hình rất đẳng cấp nhưng trong một ngày may mắn không ủng hộ họ, thầy trò ông Park có thể làm nên chuyện.

Vấn đề đầu tiên cần thực hiện với các cầu thủ Việt Nam có thể là xem lại những hạn chế đã mắc phải tối 23/12. “Những chiến binh Sao vàng” cần hạn chế những pha phạm lỗi trong vòng cấm và nôn nóng dâng cao đội hình để rơi vào bẫy phản công của người Thái. Hàng tiền vệ và tiền đạo đội tuyển Việt Nam có thể đẩy nhanh tốc độ tấn công và nhắm vào cặp trung vệ khá nặng nề của đối thủ. Trên thực tế, đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt hơn trong hiệp 2 nhờ sự đa dạng trong những đường chuyền dài, xen kẽ những pha ban bật nhỏ. Nếu có bàn thắng sớm hôm 26/12 tới, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Thất bại trước Thái Lan tối 23/12 là lần đầu tiên sau 4 năm HLV Park Hang Seo chịu thua đối thủ trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, thành tích này vẫn chưa chắc chắn nếu đội tuyển Việt Nam lội ngược dòng ở trận bán kết lượt về tới đây. Thầy trò ông Park đã sút đến 14 lần về phía cầu môn Thái Lan (sút 6 lần). Tuy nhiên, hiệu quả trong những cú sút chỉ là 2 lần trúng đích so với 3 của đối thủ. Đội tuyển Việt Nam cũng cầm bóng 47%, ít hơn 6% của Thái Lan. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác trong 365 đường chuyền là 69%, thấp hơn đối thủ đã chuyền 405 lượt và chính xác đến 76%.

 

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm