5 ngôi sao Thái Lan khiến Việt Nam phải dè chừng

20/12/2021 12:51 GMT+7 | AFF Cup 2022

“Anh tài hội tụ” là những gì mà CĐV trên mạng xã hội mô tả về đội hình tham dự AFF Cup 2021 lần này của Thái Lan. Họ không thiếu những ngôi sao có thể gây khó khăn cho Việt Nam ở vòng bán kết. 

VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam - Lịch thi đấu AFF Cup 2021 vòng bán kết

VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam - Lịch thi đấu AFF Cup 2021 vòng bán kết

Lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2021: Việt Nam vs Thái Lan, Singapore vs Indonesia. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam đấu với Thái Lan. VTV6 VTV5 trực tiếp bóng đá Việt Nam.

Lịch thi đấu AFF Cup 2021:

 

Chú thích ảnh

 

 

 

Teerasil Dangda

Người đầu tiên có lẽ phải kể đến tiền đạo chủ lực của Thái Lan ở giải năm nay – Dangda. Bước sang tuổi 33, Dangda sở hữu kinh nghiệm dày dặn cùng khả năng săn bàn ấn tượng.

Tại 4 trận vòng bảng, Dangda đã có 4 pha lập công, hiệu suất rất ấn tượng. Anh cũng vừa lập kỷ lục là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử AFF Cup.

Trong trận cuối cùng ở vòng bảng gặp Singapore, Dangda đã được HLV Polking cho nghỉ. Anh sẽ có được thể lực hoàn hảo cho trận đấu với Việt Nam sắp tới.

Chú thích ảnh

Chanathip Songkrasin

Được mệnh danh là “Messi Thái”, đẳng cấp và trình độ của Chanathip đã được kiểm chứng tại giải đấu hàng đầu châu Á J-League (Nhật Bản).

Chanathip hiện đang khoác áo CLB Consadole Sapporo và được trang Transfermarkt định giá 1,6 triệu euro. Cầu thủ 28 tuổi có suất ra sân thường xuyên tại đây và sự có mặt của anh đã giúp tuyến giữa của Thái Lan chơi tốt hơn rất nhiều.

Chanathip từng vô địch AFF Cup năm 2014 và 2016. Tới giải lần này, Chanathip tuyên bố anh sẽ giúp Thái Lan giành danh hiệu và trở lại vị thế số 1 Đông Nam Á.

Chú thích ảnh

Theerathon Bunmathan

Theerathon thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái. Anh đá chính trong 2 trận gặp Myanmar và Philippines tại giải đấu năm nay. Và khi Thái Lan đã chắc suất đi tiếp, Theerathon đã được cho nghỉ ở trận gặp Singapore, giống như Dangda.

Trong trận đấu gặp Philippines, Theerathon đã có màn thể hiện tuyệt vời khi làm tốt ở cả hai nhiệm vụ lên công về thủ. Anh là một trong số ít những cầu thủ Thái Lan đã chơi tốt ở J-League, nhưng đáng tiếc không được gia hạn hợp đồng.

Sắp tới, Theerathon sẽ trở về Thai League và đầu quân cho Buriram United. Anh được xem là một trung những trụ cột không thể thiếu trong đội hình của Thái Lan.

Chú thích ảnh

Thanawat Suengchitthawon

Thanawat là một trong những ngôi sao nổi bật của Thái Lan tại giải năm nay. Sao trẻ 21 tuổi đang khoác áo CLB Leicester ở Anh và đã được đăng ký trong danh sách đội một.

Thanawat là một Thái Kiều và sự có mặt của anh đã giúp nâng tầm đội tuyển Thái Lan. HLV Brendan Rodgers từng nhận xét về Thanawat như sau: “Thanawat là một tiền vệ tấn công có kỹ thuật xuất sắc. Tuy tầm vóc nhỏ bé, nhưng cậu ấy lại thể hiện tầm ảnh hưởng tốt trên sân. Thanawat tập luyện hàng ngày với những cầu thủ hàng đầu của chúng tôi mà không tỏ ra lạc lõng. Chúng tôi sẽ còn để mắt đến cậu ấy trong thời gian tới”.

Bản thân Thanawat cũng là một người rất tự tin. Mới đây, cầu thủ 21 tuổi đã tuyên bố sẽ cùng Thái Lan vô địch AFF Cup 2021.

“Chúng tôi đã thi đấu tốt. Tôi tin là đội tuyển Thái Lan có thể chơi như vậy trong mọi trận đấu và giành chức vô địch", Thanawat nói sau trận thắng 4-0 trước Myanmar.

Chú thích ảnh

Supachai Jaided

Supachai là ngôi sao của Thái Lan trong chiến thắng 2-0 trước Singapore. Anh là người ghi bàn thứ hai ở phút 45+2.

Hiện tại, Supachai đang khoác áo CLB Buriram United. Trong quá khứ, cầu thủ 23 tuổi được coi là thần đồng của bóng đá Thái Lan.

Cho đến nay, mùa giải 2021/22 là mùa giải tốt nhất của Supachai. Anh đã ghi được 8 bàn thắng và 5 đường kiến ​​tạo sau 15 trận đấu tại Thai League. Theo thông tin trên Transfermarkt, Supachai có thể đá tiền đạo cắm, tiền vệ tấn công, hộ công và thậm chí là tiền vệ cánh.

Thành tích của Supachai trong màu áo đội tuyển quốc gia tính đến hiện tại là vô địch AFF Cup U-19 năm 2015. Khi đó anh ghi được 3 bàn thắng.

Chú thích ảnh

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm