Công khai tài sản của Abramovich: Du thuyền, những biệt thự và bóng đá

04/11/2008 09:52 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Từ một hải đoàn nho nhỏ các du thuyền sang trọng đến những căn biệt thự cùng những lâu đài rải rác khắp các khu nghỉ dưỡng dành riêng cho giới tỷ phú trên toàn thế giới, cuộc sống hào nhoáng của tỷ phú người Nga Roman Abramovich vừa được công khai.

Trong một bản điều tra dài 134 trang của Tòa án Hoàng gia London, thẩm phán Christopher Clarke đã thỏa mãn trí tò mò của rất nhiều người về đời sống của siêu tỷ phú Abramovich, từ mê cung những công ty đầu tư tài chính mà ông chủ Chelsea đang sở hữu tới các bất động sản liên lục địa và thậm chí, cả số ngày ông đã thật sự sống ở Anh trong năm qua: 57 ngày.

“Abramovich là một tỷ phú”, Clarke nói, “Sự giàu có của ông lớn tới mức số tiền 30 triệu mà ông trả cho bất động sản ở Knightsbridge chỉ chưa tới 0,5% tổng tài sản của ông”. Bản kê cứu kể trên là tiết lộ mới nhất trong điều tra của các tòa án ở Anh về những thương vụ mờ ám của các tỷ phú Nga chia sẻ thời gian sống của họ giữa London, Moskva và châu Âu lục địa.

Abramovich, 42 tuổi, đang bị công ty năng lượng Yugraneft kiện lên tòa án ở Anh do họ cho rằng ông đã lừa lấy của họ 50% cổ phần một dàn khoan tại Siberia. Abramovich đã thoát khỏi vụ kiện đòi bồi thường 2,5 tỷ bảng đó sau khi tòa án tối cao Anh tuyên bố ông không phải là “cư dân” hay “có hộ khẩu” ở Anh và do đó, họ không thể xét xử vụ kiện nói trên.
 
Tỷ phú Roman Abramovich
 
“Ông ấy sống ở Nga nhiều hơn bất cứ đâu, công việc kinh doanh và cá sở thích cá nhân của ông ấy cũng tập trung ở nước Nga”, Clarke nói, “Bạn làm ăn của ông ấy cũng toàn người Nga”. Để củng cố thêm lập luận của mình, tòa án đã điều tra sâu hơn đời sống cá nhân của Abramovich, lập một danh sách những bất động sản, du thuyền và máy bay cá nhân trị giá nhiều triệu bảng, những biểu tượng của đế chế toàn cầu dưới chân Abramovich.

Clarke cho hay 7 năm trước, Abramovich đã sở hữu “một lâu đài ở Pháp, nhiều bất động sản lớn ở Anh, một du thuyền, một máy bay và một trực thăng”. Tới năm 2008, đế chế của ông đã mở rộng với tốc độ nhanh chóng, theo bản điều tra công bố tuần trước, tài sản của Abramovich giờ “trị giá hàng trăm triệu USD, với những bất động sản ở Anh, Pháp, Sardinia, Mỹ, St. Barts thuộc vùng Caribe và CLB bóng đá Chelsea”.
 


Trong số những cơ ngơi của Abramovich, 3 trong số 4 bất động sản trị giá nhiều triệu bảng tại Anh hiện do vợ cũ của ông, Irina, đứng tên, như một phần để bồi thường sau vụ ly dị của họ năm ngoái. Tòa án Hoàng gia được biết ở một địa chỉ tại Lowndes Square, Knightsbridge, tỷ phú người Nga đã mua “8 hoặc 9 căn hộ” mà ông dự kiến sẽ biến thành một căn nhà trị giá 150 triệu bảng với các cửa kính chống đạn, chống bom và hệ thống bảo vệ biệt lập. Nhưng những tài sản ở Anh chỉ là phần nhỏ trong bộ sưu tập bất động sản toàn cầu của ông. Bản điều tra cho hay bên ngoài nước Anh, Abramovich còn sở hữu hai biệt thự mùa đông ở Colorado (Mỹ), một biệt thự ở St Barts (một hòn đảo ở Caribe, thuộc Pháp), một biệt thự ở Pháp, một “căn nhà có giá trị lịch sử đặc biệt” đang được chính phủ Nga thuê lại và căn nhà cũ của Leonid Brezhnev, cựu Tổng bí thư Đảng cộng sản Liên Xô, tại Moskva.

Đến Anh chỉ vì Chelsea

Số tài sản đó giải thích cho thời khóa biểu hết sức bận rộn của Abramovich, ông di chuyển xoành xoạch giữa Nga, Anh, châu Âu và Mỹ. Năm 2007, giai đoạn mà Abramovich ở Anh lâu nhất chỉ có 11 ngày, trong khoảng thời gian đó, ông xem 4 trận bóng đá. “Kiểu sống như thế không cho thấy ông xem nước Anh là nơi ở ổn định của mình”, các thẩm phán cho biết, “trong năm 2007, ông chỉ ở đây trọn vẹn có 57 ngày, đều liên quan tới cá trận đấu bóng đá”.

Phiên tòa cũng khẳng định phần lớn thời gian của Abramovich ở Anh là dành cho Chelsea, đội bóng ông mua năm 2003, chứ không phải cho các mối quan hệ cá nhân hay nghề nghiệp. Dù tỷ phú người Nga đã đổ hàng trăm triệu bảng vào sân Stamford Bridge, nhưng Clarke tin rằng đó chỉ là “một thú vui và sở thích, chứ không phải là việc làm ăn. Số tiền ông Abramovich đã đổ vào CLB lớn hơn nhiều so với bất cứ khoản thu mong đợi nào”.

Để đi khắp trái đất, từ Stamford Bridge sang Nga, rồi đến Caribe, Abramovich sử dụng các máy bay phản lực cá nhân, máy bay trực thăng và những siêu xe. Phiên tòa cho hay ông “thuê nhiều du thuyền” và cho “thuê máy bay để sử dụng khi ở Anh”. Tiết lộ cuối cùng của bản điều tra là hiện Abramovich đang bước vào giai đoạn cuối cùng của dự án M-147 tại một bến du thuyền ở Đức. Dự án này dự kiến sẽ hạ thủy chiếc du thuyền Eclipse trong vài tháng tới. Với chiều dài gần 170 mét, tải trọng 12.000 tấn, đó được hy vọng là du thuyền cá nhân lớn nhất thế giới.
 
Làm thế nào để trở thành tỷ phú?

Roman Abramovich bắt đầu được biết tới ở Anh khi ông mua lại Chelsea năm 2003. Ông bắt đầu công việc làm ăn với những hợp đồng xuất khẩu dầu mỏ vào năm 1995. Cùng tỷ phú Boris Berezovsky, ông mua lại tập đoàn dầu khí Sibneft với giá hời khi nhà nước Nga bán nó. Abramovich ngày càng mở rộng ảnh hưởng trong ngành kinh doanh này và bán lại Sibneft vào năm 2005 với giá 7,5 tỷ bảng.
 
Những tài sản mới đây nhất của ông bao gồm cổ phần trong tập đoàn chế tạo thép Evraz, cùng công ty khai khoáng Anh Highland Gold. Kể từ khi mua lại Chelsea với giá 140 triệu bảng, ông đã đầu tư vào đó 578 triệu bảng. Nghệ thuận là một đam mê khác của Abramovich. Ông từng mua hai bức tranh của Lucian Freud và Francis Bacon với giá tổng cộng 60 triệu bảng. Abramovich xếp thứ 15 trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes, với tổng tài sản ước tính là 14,6 tỷ bảng

Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm