Từ Anh Đức đến Abass Dieng và ông Hải 'lơ'

08/04/2015 09:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo đội trưởng B.Bình Dương Nguyễn Anh Đức đã ghi 8 bàn thắng trong chiến tích vô địch V-League 2014 của đội bóng đất Thủ. Đây là con số không tệ với một chân sút nội, tại một đội bóng mà hàng công có cả Abass Dieng (16 bàn), Kesley Huỳnh Alves và Suleiman (đều có 6 bàn).

Trong con mắt của đồng nghiệp, Anh Đức là tiền đạo toàn diện nhất của bóng đá Việt Nam. Anh Đức có thể đá lệch biên hoặc trung phong cắm, điều mà ngay cả Công Vinh cũng khó có thể làm tốt. Mặc dù vậy, việc Anh Đức được bầu chọn là cầu thủ hay nhất V-League 2014 cũng ít thuyết phục.

Cầu thủ có đóng góp lớn nhất cho chiến tích vô địch V-League lần thứ 3 trong lịch sử B.Bình Dương chắc chắn là Abass Dieng. Thế nên sẽ là hợp lý hơn nếu danh hiệu này dành cho Abass. Nhưng, như Thể thao & Văn hóa đã đề cập mọi cuộc bầu chọn đều khó vẹn toàn.

Cặp tiền đạo Samson-Gonzalo đã ghi tổng cộng 36 bàn thắng cho Hà Nội T&T (riêng Samson có 23 bàn), nhưng hàng công của B.Bình Dương, với Abass Dieng, Anh Đức, Kesley Huỳnh Alves, Trọng Hoàng và Suleiman sở hữu đến 42 bàn tổng cộng. Đó là lý do đội bóng đất Thủ lên ngôi.

Với danh hiệu vô địch V-League 2014, HLV Nguyễn Thanh Sơn đương nhiên giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất. Đúng là chuyện chỉ có ở bóng đá Việt Nam, bởi tất cả đều biết ông Sơn chỉ là HLV trưởng trên danh nghĩa cho đúng với quy định của VFF và AFC, còn người thực sự dẫn dắt B.Bình Dương là GĐKT Lê Thụy Hải.

Tất cả đều biết B.Bình Dương sở hữu một đội quân hùng mạnh đến đâu. Dàn nội binh toàn sao số, ngoại binh và “Tây” nhập tịch cũng có trình độ ở tốp đầu giải đấu. Họ lại được chăm bẵm đến tận răng, nên cứ mặc sức mà đá, mặc sức cống hiến. B.Bình Dương gần như bất chiến tự nhiên thành.

Người ta đã nói vui rằng, Anh Đức sẽ không bao giờ có cơ hội đoạt QBV Việt Nam, cũng giống như ông Hải “lơ” chẳng bao giờ được bầu chọn là HLV hay nhất tháng hay mùa giải. Lý do là ông thầy người Hà Đông (cũ) chỉ đăng ký chức danh… GĐKT do thiếu bằng cấp như quy định của VFF và AFC.

Lịch sử 20 năm QBV Việt Nam đã từng chứng kiến rất nhiều trường hợp cầu thủ nhận được số phiếu bầu cao nhất không thuộc đội bóng xuất sắc nhất. Như trường hợp của Thành Lương (2009 và 2011), Hà Nội ACB hoặc chơi giải hạng Nhất, hoặc xuống hạng. Kể cũng cảm tính thật.

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm