* Nhận lời đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim lịch sử “Thái sư Trần Thủ Độ”, nhất lại là tác phẩm được làm để hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, được công chúng đón chờ và bị báo giới “săm soi” khá nhiều, Thiên Lý có cho đây là gánh nặng tâm lý quá lớn đối với mình?
Tôi luôn tâm niệm rằng đây là niềm vinh dự lớn chứ không phải là một gánh nặng tâm lý, dù tôi là một diễn viên trẻ.
* Bộ phim liên quan đến vấn đề lịch sử với nhiều biến cố phức tạp, vậy Thiên Lý hiểu vai diễn của mình thế nào? Thuận lợi và khó khăn khi thực hiện vai diễn này là gì?

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, thật khó để tôi trải lòng với nhân vật của mình. Cách tốt nhất là mọi người hãy xem tôi đóng bởi không có câu trả lời nào chính xác bằng chính việc làm của mình. Còn thuận lợi và khó khăn ư? Với tôi, thuận lợi lớn nhất là mọi người rất hòa đồng và quyết tâm thực hiện thật tốt phần việc của mình. Khó khăn thì tôi xin chia sẻ sau, vì việc làm phim mới đang ở giai đọan khởi động.
* Thời điểm này, có khá nhiều ý kiến bày tỏ sự hòai nghi bởi dàn diễn viên đảm nhiệm vai chính trong phim còn quá trẻ, lại ít kinh nghiệm đóng phim nên sẽ khó thành công. Thiên Lý có thể chứng minh khả năng của mình như thế nào để xóa tan luồng ý kiến trên?
Tôi không có ý kiến gì, vì mọi người luôn có quyền suy nghĩ và phán xét theo cách riêng của mình. Cá nhân tôi cho rằng không cứ phải là diễn viên dày dạn kinh nghiệm thì mới có thể diễn xuất tốt được. Tôi đã được đạo diễn Đào Duy Phúc chọn, đó là kết quả. Còn về khả năng diễn xuất của tôi thế nào thì có lẽ phải hỏi đạo diễn thì mới có được câu trả lời khách quan, vì hẳn phải thế nào thì đạo diễn mới chọn tôi cho vai nữ chính. Như tôi đã nói ở trên, hãy chờ phim bấm máy, chờ ngày phim được khởi chiếu, rồi chúng ta sẽ có được đáp án.
* Được biết, để vào vai diễn này, Thiên Lý đã có một khoảng thời gian học võ, phi ngựa khá vất vả. Làm cách nào mà một người đẹp liễu yếu đào tơ vượt qua được những bài tập đấm đá rất nam tính ấy?
Việc tập võ không giống như tập thể dục, nên bị bầm tay, tím chân cũng là bình thường. Dù vậy, không ai trong số chúng tôi coi đó là một việc to tát, vượt quá sức của mình. Anh chị em trong đoàn làm phim tìm thấy niềm vui, sự thoải mái trong những buổi tập vất vả ấy, điều đó lớn hơn những mệt mỏi thể xác. Thời gian cùng nhau luyện tập đã khiến chúng tôi thêm gần nhau hơn.
* Còn kết quả từ những buổi nói chuyện với giáo sư Lê Văn Lan?
Tôi và nhiều anh chị em diễn viên khác có các buổi nghe giáo sư Lê Văn Lan bổ sung thêm kiến thức liên quan đến bối cảnh của phim. Đó là những buổi học rất bổ ích và cần thiết để chúng tôi thêm hiểu công việc mà mình đảm nhiệm, có thêm cơ sở để nhập vai ngọt hơn. Cá nhân tôi cũng học được nhiều điều từ những buổi nói chuyện đó.
* Khi đảm nhiệm vai nguyên phi Trần Thị Dung, lo lắng lớn nhất của Thiên Lý là gì?
Điều tôi quan tâm nhất là giữ sức khỏe để thần thái được tươi tỉnh,có vậy thì mới tập trung vào công việc và nhập vai tốt được.
* Vâỵ hiện giờ sức khỏe của Thiên Lý thế nào?
Đang rất tốt.
* Cảm nhận của Thiên Lý về bạn diễn Thiên Bảo, người sẽ vào vai Trần Thủ Độ?
Việc Thiên Lý và Thiên Báo được đóng chung với nhau quả là sự hữu duyên mà tôi vẫn nói đùa là “thiên ý”. Tôi thấy rất vui khi được đóng chung với anh Bảo. Anh ấy rất dễ chịu, cởi mở và luôn giúp đỡ tôi trong lúc tập luyện.
* Trong lịch sử thì nguyên phi Trần Thị Dung về sau cũng là vợ của Thái sư Trần Thủ Độ. Liệu trong phim có cảnh nào tình tứ giữa hai nhân vật này?
Ý nghĩa của bộ phim đề cao tình yêu gia tộc, và lớn hơn cả là tình yêu dân tộc, được thể hiện qua sự hy sinh tình riêng. Bộ phim không đơn thuần nói về tình cảm riêng tư, ủy mị nên có lẽ những cảnh tình tứ phải để mọi người tưởng tượng thôi (cười).
![]() |
* Nhiều người, khi đóng phim đã nói rằng nhân vật mình đóng có đôi chút tính cách giống mình ngoài đời. Vậy, với Thiên Lý thì sao?
Tôi không dám lấy mình để so sánh với một bậc tiền bối như nguyên phi Trần Thị Dung. Khi đóng vai này, hiểu thêm bối cảnh lịch sử khiến tôi càng thêm ngưỡng mộ bà và hy vọng sẽ học thêm được điều gì đó. Còn nếu nói về điểm tương đồng thì tôi chắc rằng mình có một điểm giống bà : đều là con Rồng cháu Tiên và cùng là người phụ nữ Việt Nam.
Dù bận rộn nhưng Á hậu vẫn khẳng định sẽ đảm nhiệm tốt vai trò Giám đốc quốc gia giúp Hoàng Yến chuẩn bị cho việc dự thi HHHV 2009 tại Bahamas
* Việc đóng phim khá bận rộn, Thiên Lý sắp xếp các công việc khác của mình thế nào, nhất là giờ đây Thiên Lý đang đảm nhiệm vai trò Giám đốc quốc gia của công ty Hoàn Vũ, giúp Á hậu Hoàng Yến chuẩn bị dự thi Hoa hậu Hòan vũ thế giới 2009 tại Bahamas?
Hiện nay, nhiều người đang nhầm lẫn tôi là người quản lý của Hoàng Yến. Xin đính chính rằng, tôi không quản lý Hoàng Yến mà chỉ giữ chức vụ Giám đốc quốc gia của công ty Hoàn Vũ, với vai trò là cầu nối giữa tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ thế giới với Việt Nam. Công việc của tôi là trao đổi thông tin cần thiết với BTC cuộc thi Hoa hậu Hòan vũ thế giới, sau đó sẽ cùng ê kíp của công ty Hoàn Vũ thực hiện công tác chuẩn bị cho Hoàng Yến ở mức tốt nhất có thể.
Việc đóng phim của tôi không ảnh hưởng nhiều đến phần việc ở công ty Hoàn Vũ. Tôi vẫn thường xuyên làm việc với ê kíp của công ty, qua đó, các đồng nghiệp sẽ trực tiếp làm việc với chuyên gia tư vấn và với Hoàng Yến. Hiện nay, công ty Hoàn Vũ đang tập trung chuẩn bị hành trang cho Hoàng Yến, không chỉ về tâm lý mà còn cả về hình ảnh. So với những cuộc thi trước đây thì Hoàng Yến là người đẹp đầu tiên của Việt Nam có được thời gian chuẩn bị đầy đủ trước một cuộc thi sắc đẹp thế giới. Đây là một lợi thế lớn của Hoàng Yến tại cuộc thi này.
