8 gợi ý phối đồ tông be giúp nàng công sở không bao giờ lo mặc xấu

05/02/2023 18:30 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Diện đồ màu be sẽ giúp chị em thêm phần nền nã, thanh lịch và thu hút mọi ánh nhìn.

Outfit đi làm luôn phải thoải mái, lịch sự và dễ chịu. Vì vậy, chị em công sở thường lựa chọn những chiếc áo kiểu, áo sơ mi để phối đồ hàng ngày.

Thay vì diện tông trắng - đen quen thuộc, bạn có thể biến tấu bằng cách phối các sắc thái khác nhau của màu be để outfit thêm bắt mắt. Nếu muốn ghi thêm điểm nữ tính, chị em hãy sắm ngay một mẫu áo lụa kiểu cách để mix&match với chiếc quần vải của mình nhé. 

8 gợi ý phối đồ tông be cho nàng công sở: dễ áp dụng lại cực kỳ nổi bật  - Ảnh 1.

Nếu muốn outfit đi làm của bản thân vừa lịch sự nhưng không già dặn quá tuổi thì cách phối thứ 2 sẽ là ''chân ái'' cho nàng. Đã đến lúc kết hợp áo sơ mi, quần jeans và boots cao cổ với nhau, kèm theo đó là một chiếc áo sweater cùng tông để trang phục thêm hài hòa. Các cô nàng sành điệu có thể nhấn nhá thêm với chiếc túi xách màu vàng để tạo điểm nhấn cho outfit. 

8 gợi ý phối đồ tông be cho nàng công sở: dễ áp dụng lại cực kỳ nổi bật  - Ảnh 2.

Những nàng công sở điệu đà chắc chắn sẽ không thể bỏ qua set đồ thứ 3 này. Với chiếc váy dài 2 dây tông be nhạt, bạn chỉ cần phối cùng mẫu áo phông tông nâu là đã có ngay một outfit đi làm cực kỳ mới lạ rồi đó. Chị em có thể áp dụng cách mix đồ này vào mùa hè, diện mạo này sẽ giúp chị em thêm nổi bật và hút mắt đó. 

8 gợi ý phối đồ tông be cho nàng công sở: dễ áp dụng lại cực kỳ nổi bật  - Ảnh 3.

Bí quyết mặc đẹp của các ulzzang Hàn chính là mix&match màu sắc cùng tông. Cùng một chiếc váy dài, bạn khoác thêm chiếc cardigan màu nhạt hơn ở bên ngoài là đã có thêm một outfit hay ho cho ngày đi làm rồi. Cách phối này sẽ phù hợp với tiết trời mát mẻ hơi se lạnh của mùa thu và mùa xuân nàng nhé. 

8 gợi ý phối đồ tông be cho nàng công sở: dễ áp dụng lại cực kỳ nổi bật  - Ảnh 4.

Với hội mặc đẹp xứ Hàn, áo sơ mi là item có khả năng ứng dụng và mix&match linh hoạt nhất. Chình vì vậy, bạn đừng ngần ngại phối chúng với các mẫu chân váy trong tủ đồ của bản thân. Tuy nhiên, hãy ghi nhớ quy tắc áo nhạt màu hơn váy khi phối đồ để outfit được hoàn hảo và xinh xắn nhất. 

8 gợi ý phối đồ tông be cho nàng công sở: dễ áp dụng lại cực kỳ nổi bật  - Ảnh 5.

Nếu là một người thích mặc đẹp thì nàng không thể không sở hữu cho mình một chiếc áo len gile giống gái Hàn. Muốn việc phối đồ đơn giản và dễ dàng hơn thì những tông màu như be chính là lựa chọn hoàn hảo nhất. Hãy phối chúng với áo phông cộc tay để diện mạo thêm trẻ trung, tươi tắn, 

8 gợi ý phối đồ tông be cho nàng công sở: dễ áp dụng lại cực kỳ nổi bật  - Ảnh 6.

Blazer cũng là item nhận diện của thời trang công sở. Kiểu áo này dễ phối, dễ mặc lại che khuyết điểm cực tốt. Tuy nhiên, nếu bạn muốn trở nên thu hút và ấn tượng hơn, thì cần chú ý đến màu sắc trang phục khi phối đồ. Theo đó, hãy mix áo blazer tông be với quần tông trắng, nâu hoặc be để tạo sự kết nối cho outfit của mình. 

8 gợi ý phối đồ tông be cho nàng công sở: dễ áp dụng lại cực kỳ nổi bật  - Ảnh 7.

Cứ đến mùa hè, những chiếc quần short vải luôn được hội mặc đẹp lăng xê rầm rộ. Và nàng công sở hoàn toàn có thể diện kiểu quần này đi làm mỗi ngày. Một chiếc quần short vải tông nâu khi phối với áo sơ mi tông be sẽ là cặp đôi hoàn hảo cho set đồ đi làm ngày hè của nàng. 

8 gợi ý phối đồ tông be cho nàng công sở: dễ áp dụng lại cực kỳ nổi bật  - Ảnh 8.

 Ảnh: Pinterest

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm