75 năm phim 'Siêu nhân'

14/05/2013 13:43 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Cũng giống như nhân vật huyền thoại James Bond hay Batman, Superman trẻ mãi không già trên màn ảnh rộng. Họ đã đồng hành với khán giả trong suốt mấy chục năm qua với biết bao phiên bản khác nhau.

Hiếm có một nhân vật bước lên từ truyện tranh nào lại chinh phục được người xem lâu đến vậy, cả ở lĩnh vực điện ảnh, truyền hình lẫn hoạt hình. Năm nay chính là năm kỷ niệm 75 năm ngày Siêu nhân ra đời.

Cảnh trong Man of Steel

Từ người hùng truyện tranh

Câu chuyện bắt đầu tại hành tinh Krypton xa xôi trong vũ trụ bao la. Đứng trước nguy cơ quê hương bị hủy diệt, người cha Jor-El đã kịp thời đưa cậu con trai tới Trái đất. Đáp xuống thị trấn Smallville, bang Kansas, cậu bé được một đôi vợ chồng tìm thấy và đặt tên là Clark Kent.

Khi lớn lên, Clark Kent phát hiện ra những khả năng đặc biệt của mình. Cậu có sức mạnh khủng khiếp, có thể bay trên trời cao, nhanh hơn cả tốc độ âm thanh, cơ thể rắn chắc như thép, trí thông minh vượt trội. Và điều quan trọng là, Clark Kent sử dụng chúng để cứu giúp loài người.

Có thể nói thập niên 30 của thế kỷ trước là giai đoạn khai sáng của thể loại truyện tranh siêu anh hùng. Một số nhân vật nổi tiếng đã được ra đời vào thời gian này như Superman, Batman hay Arrow. Đây chính là những nhân vật đi tiên phong, mở đường cho trào lưu truyện tranh về siêu anh hùng nở rộ trong các thập kỷ về sau.

Sự ra đời sớm cùng khả năng siêu việt chưa từng có trước đây đã khiến Superman trở thành nhân vật được yêu thích nhất trong lòng người dân Mỹ.

Superman được sáng tạo ra bởi nhà văn Jerry Siegel và họa sĩ Joe Shuster vào năm1933. Nói là nhà văn và họa sĩ nhưng thực ra khi đó họ mới là hai học sinh trung học đến từ Cleveland, bang Ohio. Đến năm 1938, nhận thấy sự độc đáo từ nhân vật Superman, hãng Detective Comics (sau này chuyển thành DC Comics) đã mua lại bản quyền. Không lâu sau đó, họ đưa Superman vào cuốn truyện tranh Action Comics ngay số phát hành đầu tiên để rồi nhanh chóng nhận được vô số thành công.

Superman với biểu tượng chữ S màu đỏ trên ngực đã gây ảnh hưởng và truyền cảm hứng cho rất nhiều hình mẫu nhân vật siêu anh hùng khác, thậm chí trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng trên toàn nước Mỹ.

Superman còn xuất hiện trên nhiều phương tiện media như hoạt hình, trò chơi điện tử, radio, truyền hình và tất nhiên không thể thiếu lĩnh vực điện ảnh.

Đến người hùng trên phim

Superman lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh rộng vào năm 1951 qua tác phẩm Superman and the Mole Men. Tuy nhiên, phải đến cuối thập niên 70, Hollywood mới thực sự nhảy vào cuộc. Vào thời điểm đó nhà sản xuất Alexander Salkind đã khá liều lĩnh khi thực hiện cùng một lúc hai phần Superman (1978) và Superman II (1980).

Người được chọn vào vai Siêu nhân là nam diễn viên Christopher Reeve. Xuất hiện bên cạnh Christopher Reeve trong Superman bản gốc là hai tên tuổi nổi tiếng lúc bấy giờ, Gene Hackman (vai Lex Luthor) và Malon Brando (vai Jor-El). Rất may là cả hai phần được giới phê bình lẫn khán giả hết lời khen ngợi, cũng như gặt hái được thành công về mặt thương mại. Thậm chí Superman còn được đề cử 3 giải Oscar, gồm dựng phim, âm thanh và âm nhạc.

Theo đà tiến tới, Superman III và Superman IV: Quest for Peace tiếp tục ra đời vào các năm 1983 và 1987 nhưng đều thất bại đáng tiếc. Một phần vì kinh phí thực hiện bị cắt giảm, khiến khâu kỹ xảo quá rởm. Hãng Warner Bros. quyết định ngừng sản xuất vô thời hạn series Superman sau khi nhận được không ít lời phàn nàn từ phía người hâm mộ cùng doanh thu nghèo nàn.

Người đàn ông thép trở lại

Sau nhiều nỗ lực đưa “Người đàn ông thép” trở lại màn ảnh, cuối cùng thì vào năm 2006, hãng Warner Bros. đã cho ra đời Superman Returns. Rất khó xếp Superman Returns vào dạng nào, không phải phần tiếp (tập V), cũng không phải dự án làm lại từ đầu (reboot) vì dù có dàn diễn viên, đạo diễn mới nhưng các sự kiện lại nối tiếp SupermanSuperman II.

Kinh phí sản xuất lên tới 270 triệu USD, được thực hiện bởi đạo diễn tên tuổi Brian Singer (The Usual Suspects, X-Men), ra đời vào đúng thời điểm phim siêu anh hùng khởi sắc nhưng Superman Returns không thu về nhiều lợi nhuận như mong đợi. Thậm chí hãng Warner Bros. còn bị lỗ tại thị trường Bắc Mỹ.

7 năm thất vọng đã trôi qua, Warner Bros. quyết tâm phục dựng lại hình ảnh siêu anh hùng của họ thông qua dự án Man of Steel. Đây là bộ phim về Siêu nhân mới hoàn toàn, từ cốt truyện cho đến đội ngũ làm phim (một phiên bản reboot chính cống). Diễn viên được chọn vào vai Clark Kent / Superman là một gương mặt không mấy tên tuổi Henry Cavill (Immortals, The Cold Light of Day). Sau Christopher Reeve, Brandon Routh, anh là diễn viên tiếp theo có vinh dự khoác chiếc áo có biểu tượng chữ S trên ngực.

Người nhận trách nhiệm lèo lái về mặt nghệ thuật cho Man of Steel là Zack Snyder. Ông là đạo diễn rất giỏi về mặt hình ảnh và tạo “concept” chung cho cả bộ phim (từng thể hiện qua 300, Watchmen, Sucker Punch). Một ví trí cực kỳ quan trọng khác trong đoàn làm phim là nhà sản xuất được trao cho Christopher Nolan, vốn là người quen của Warner Bros..

Sự ra đời của Man of Steel nằm trong tính toán dài hơi của Warner Bros.. Sau thành công trong việc đưa Batman trở lại qua bộ ba phần Batman Begins, The Dark Knight, The Dark Knight Rises, Warner Bros. đã lên kế hoạch sản xuất Justic League (gồm Superman, Batman, Green Lantern, Flash… giống với nhóm của Avengers của Marvel). Superman xuất hiện vào lúc này tuyệt đối đúng lúc.

Dự kiến Man of Steel sẽ được phát hành tại thị trường Bắc Mỹ vào ngày 14/7 tới đây.

Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

BXH 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua

1. Iron Man - 72,5 triệu USD

2. The Great Gatsby - 51,1 triệu USD

3. Pain and Gain - 5 triệu USD

4. Tyler Perry Presents Peeples - 4,8 triệu USD

5 . 42- 4,6 triệu USD

6. Oblivion - 3,8 triệu USD

7. The Croods - 3,6 triệu USD

8. The Big Wedding - 2,5 triệu USD

9. Mud - 2,3 triệu USD

10. Oz the Great and Powerful - 802 nghìn USD




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm