Real Madrid khiến Man United mất kiên nhẫn trong vụ De Gea?

14/07/2015 05:32 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid đã đẩy Iker Casillas sang Porto, và sẽ phải lấy David De Gea về thế chỗ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Real sẽ vội vã để rồi bị Man United ép giá.

Có quá nhiều lợi thế để Real thách thức lòng kiên nhẫn của đối tác Man United.

25 triệu euro, không hơn

Thông thường, việc bán đi thủ môn chính thức buộc các CLB phải chạy đôn chạy đáo để mang về người mới thay thế. Nhưng Real có lý do để không phải vội vàng. Chủ tịch Florentino Perez đang quyết ép giá trong cuộc thương lượng với Man United về David De Gea - cái tên mà các Madridista đã liên tục hét lên khi Danilo có màn ra mắt ở sân Santiago Bernabeu.

Ed Woodward, GĐĐH của Man United, yêu cầu mức giá 40 triệu euro. Nhưng Perez khẳng định những gì Real sẵn sàng trả là 25 triệu euro, không hơn. Căn cứ mà Real đưa ra là De Gea chỉ còn lại một năm hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford, tương tự trường hợp Toni Kroos một năm trước.

Theo đó, năm ngoái Real đã mua Kroos từ Bayern Munich với giá 25 triệu euro. Kroos là tiền vệ xuất sắc nhất World Cup 2014 - một điều đảm bảo cho giá trị cao. Nhưng vì đang trong năm cuối hợp đồng, nên Bayern phải đồng ý trong cuộc chiến mà Real có ép giá nhiều tuần liền. De Gea tài năng, nhưng vẫn chưa được kiểm chứng qua vinh quang Champions League và World Cup như Kroos.

“Chúng tôi cung cấp 25 triệu euro, như chúng tôi đã làm với Toni Kroos”, đại diện của Real nhấn mạnh. “Đây là con số hợp lý nhất với một cầu thủ lớn như chỉ còn lại một năm hợp đồng”.

Thách thức lòng kiên nhẫn của Man United

Real rất tự tin đưa thời hạn cho Man United đến trước ngày 1/9. Thậm chí, Perez chấp nhận để De Gea bắt cho Man United ở vòng play-off Champions League. Bởi vì, theo quy định của UEFA, các đội bóng có quyền đăng ký một cầu thủ vào danh sách vòng bảng dù đã thi đấu các vòng play-off hoặc sơ loại với đội khác.

“Nếu Man United không giảm giá, chúng tôi sẽ chờ đến tháng Giêng 2016 để đưa ra đề nghị chính thức. Vì đến ngày 1/7/2016 thì De Gea sẽ là cầu thủ tự do”, Real tuyên chiến với “Quỷ đỏ”.

Thực vậy, nếu để đến tháng Giêng 2016, Man United sẽ phải bán rẻ De Gea theo điều khoản của 6 tháng cuối hợp đồng. Trên thực tế, từ tháng Giêng năm sau, De Gea được tự do đàm phán hợp đồng với bất kỳ đội bóng nào mà anh muốn (nhưng hiệu lực chỉ đến sau ngày 30/6/2016). Không những thế, trường hợp quá trình đàm phán bị phá vỡ, Real sẵn sàng đợi đến mùa Hè năm sau để đưa De Gea trở lại Madrid.

Real có lý do để làm như vậy. Hiện tại, HLV Rafa Benitez vẫn còn Keylor Navas cho vị trí thủ môn. Casillas ra đi nhưng không có nghĩa đội hình Real gặp khoảng trống. Keylor Navas đã có kinh nghiệm ở La Liga khi còn khoác áo Levante, và mùa trước cũng được bắt trong một số trận với Real.

Perez đã chấp nhận thực hiện một cuộc cách mạng mạnh mẽ với Real, bằng việc đưa Rafa Benitez trở lại thay Carlo Ancelotti đẩy đi một biểu tượng chiến thắng (Casillas). Ông cũng chưa mua ngôi sao nào kể từ khi thị trường chuyển nhượng mở cửa. Vì vậy, ông trùm trong lĩnh vực xây dựng ở Tây Ban Nha hoàn toàn chấp nhận mạo hiểm bằng cách để Keylor Navas bắt chính trong một năm. Khi ấy, Real sẽ tìm một thủ môn tự do trên thị trường để làm dự bị cho Navas.

Trong cuộc chiến của lòng kiên nhẫn, dù trường hợp nào diễn ra thì Man United vẫn là kẻ bất lợi hơn so với Real. Bởi vì, không sớm thì muộn De Gea cũng trở lại quê nhà để khoác chiếc áo mà vài năm trước anh còn là một đối thủ (khi còn ở Atletico).

6 Real sẵn sàng trao cho De Gea hợp đồng 6 năm, kèm mức lương khởi điểm 6 triệu euro mỗi mùa.

25 Năm ngoái, Real từng mua Toni Kroos với giá 25 triệu euro, cũng trong hoàn cảnh tương tự De Gea hiện tại.

2016 Hợp đồng giữa De Gea với Man United sẽ hết hạn tháng 6/2016.


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm