7 chốt và 5 điểm sơ cứu làm giảm thiệt hại từ TNGT QL 5

24/03/2010 11:11 GMT+7 | Y tế

(TT&VH) - Ngày 23/3, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm dự án “Nâng cao năng lực hệ thống sơ cấp cứu tai nạn giao thông quốc lộ 5” (2006-2009).

Dự án do Đoàn Y tế Tây Bắc Mỹ tài trợ đã thành lập được 7 chốt và 5 điểm sơ cấp cứu tại các huyện, thành phố có đường quốc lộ 5 (QL5) đi qua là: Hải Dương, Bình Giang, Cẩm Giàng và Kim Thành; với 58 tình nguyện viên (TNV) tham gia; đào tạo được 504 lượt người (trong đó, có cán bộ, công nhân các đơn vị, doanh nghiệp ven QL5) về kiến thức, kỹ năng cần thiết để tiếp cận, hỗ trợ sơ cấp cứu nhanh, hiệu quả nhất cho những người bị tai nạn giao thông (TNGT).

Sau 3 năm thực hiện, Dự án đã góp phần làm giảm tỷ lệ tử vong và thương vong do TNGT trên dọc tuyến Quốc lộ 5 thuộc địa phận tỉnh Hải Dương. Các điểm, chốt, TNV đã sơ cấp cứu được gần 2.000 nạn nhân không may bị TNGT, trung bình một tháng sơ cấp cứu được 70-80 ca. Số nạn nhân được sơ cấp cứu đúng cách đạt 80-85%. Hầu hết các vụ TNGT xảy ra trên đường đã được nhân dân, các TNV tiếp cận, biết cách xử lý thương tích ban đầu và nhanh chóng chuyển đến các trung tâm y tế. Ngoài lực lượng TNV, đáng ghi nhận còn có nhân dân ven QL5, đội ngũ xe ôm, xe taxi...tham gia sơ cấp cứu cho người bị TNGT. Ngoài ra, nhờ có dự án, hệ thống thông tin liên lạc, báo cáo giám sát TNGT trên QL5 bước đầu hình thành và hoạt động có hiệu quả. Nhận thức của cộng đồng dân cư sống ven QL5 về các biện pháp phòng, chống TNGT...

QL5 chiếm 51% các vụ tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn toàn tỉnh Hải Dương. Từ năm 2007-2009, trên quốc lộ 5 đoạn Hải Dương đã xảy ra 152 vụ TNGT, làm chết 131 người, bị thương 95 người. Tuy nhiên, lực lượng tình nguyện viên (TNV) trên tuyến đường còn mỏng, sự phối hợp TNV sơ cấp cứu Chữ thập đỏ và ngành Y tế còn lúng túng, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Tiến Duẩn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm