(TT&VH) - Hôm qua 17/2, trong buổi Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Đề án điều chỉnh giá điện, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định: “Việc điều chỉnh về lâu dài sẽ đem lại lợi ích cho toàn bộ nền kinh tế, xã hội chứ không nhằm mang lại lợi ích cho riêng ai. Tác động trước mắt đến nền kinh tế là tương đối nhỏ và nó không mâu thuẫn với chính sách kích cầu của Chính phủ”.
Giá điện sinh hoạt tăng cao hơn điện sản xuất
Mức điều chỉnh giá điện bình quân năm 2009 là 948,5 đ/kWh, tăng 8,92% so với 2008. Hiện nay, do giá điện sản xuất đang phải bù chéo cho giá điện sinh hoạt nên tỉ lệ tăng giá điện sản xuất sẽ ở mức thấp hơn tỉ lệ tăng giá điện bình quân, tỉ lệ tăng giá điện sinh hoạt sẽ cao hơn tỷ lệ tăng giá điện bình quân nhằm giảm dần sự bù chéo từ điện sản xuất cho điện sinh hoạt.
Từ 2010, Chính phủ sẽ thực hiện điều chỉnh giá điện theo cơ chế thị trường. Hàng năm, giá bán điện sẽ được điều chỉnh định kỳ, theo đó, tổng chi phí cho toàn bộ dây chuyền sản xuất và kinh doanh điện sẽ được tính toán theo các thông số đầu vào, cuối năm căn cứ trên số liệu thực tế để xác định mức điều chỉnh giá cho năm sau. Nếu mức điều chỉnh giá điện tăng hoặc giảm thấp hơn 5% so với giá bán điện năm trước thì Bộ Công thương và Bộ Tài chính sẽ phối hợp điều chỉnh. Nếu mức điều chỉnh giá điện trên 5% thì Thủ tướng Chính phủ sẽ trực tiếp phê duyệt việc điều chỉnh.
Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Hữu Hào, mục tiêu quan trọng nhất của việc điều chỉnh giá điện là đáp ứng yêu cầu lâu dài của nền kinh tế xã hội, bên cạnh đó thu hút đầu tư vào ngành điện. Trả lời các câu hỏi của báo chí, ông Hòa khẳng định, điều chỉnh giá điện không nhằm chống lỗ cho EVN mà đảm bảo cho tất cả các đơn vị tham gia hoạt động trong ngành điện gồm cả EVN; các đơn vị phát điện độc lập, các đơn vị kinh doanh phân phối điện khác. Giá điện mới sẽ thu hút đầu tư vào các công trình điện, đảm bảo hệ thống điện có đủ nguồn dự phòng hợp lí.
Người thu nhập thấp được trợ giá “thực chất” hơn
CP vẫn thực hiện chính sách hỗ trợ giá cho các hộ nghèo, hộ có thu nhập thấp. Biểu giá điện sinh hoạt được áp dụng bậc thang đầu tiên ở mức 50kWh giữ mức bù giá bằng 35 – 40% giá bán điện bình quân.
Hiện tại, cả nước có 12,1% số hộ thuộc diện nghèo, trong đó, số hộ sử dụng bình quân dưới 50kWh/tháng ở mức 23% (ở các vùng do công ty điện trực tiếp bán) và trên 50% ở nông thôn, miền núi do các tổ chức kinh doanh điện nông thôn bán lẻ điện. Như vậy, toàn bộ số hộ thuộc diện nghèo và một tỷ lệ lớn số hộ có thu nhập thấp cả ở thành phố và nông thôn sẽ được bù giá.
Hiện nay nhiều đơn vị bán lẻ điện cho các hộ nông dân với giá cao hơn mức giá trần do Chính phủ quy định, nhiều nơi lên tới trên 1.000đ/kWh, dù các tổ chức này mua điện từ các công ty điện lực với giá quy định rất thấp 390đ/kWh. Với cơ chế giá bán điện mới, chính sách hỗ trợ giá điện của Chính phủ cho người dân nông thôn sẽ thực chất hơn và không rơi vào tay các đơn vị kinh doanh. Chính phủ sẽ điều chỉnh lại quy trình kinh doanh điện bán lẻ nông thôn. Sau ngày 1/9/2009, nếu các đơn vị bán lẻ điện nông thôn không đáp ứng được các yêu cầu cần thiết thì UBND các tỉnh sẽ chỉ đạo bàn giao cho các công ty thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đảm bảo bán điện trực tiếp tới người dân nông thôn.
Theo đánh giá của Chính phủ, mức tác động của việc điều chỉnh giá điện đối với nền kinh tế là không lớn: ước tính sẽ làm giảm tốc độ tăng GDP khoảng 0,06%; trực tiếp làm tăng chỉ số giá tiêu dùng khoản 0,3%.
Với đời sống người dân, giá điện sẽ làm tăng tiêu dùng cá nhân trong năm 2009 khoảng 0,35%, làm tăng chi tiêu các hộ gia đình khoảng 3%.
Với các hàng hóa thiết yếu phục vụ sinh hoạt là thực phẩm, hàng may mặc, nhiên liệu, xăng dầu…tỷ lệ tăng giá do giá điện là không đáng kể. Tuy nhiên, thực tế điều chỉnh giá điện trước kia cho thấy, lợi dụng tăng giá điện, nhiều cơ sở buôn bán tự động tăng giá các mặt hàng thiết yếu thu lợi bất chính. Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo sắp tới phải tăng cường công tác quản lý thị trường, xử lý việc tăng giá vô tội vạ làm ảnh hưởng đến đời sống nhân nhân.
Tiền đạo Đình Bắc đã bình phục chấn thương nhanh chóng, giúp đội tuyển U23 Việt Nam có lực lượng đầy đủ nhất trong cuộc đối đầu với U23 Campuchia lúc 20h00 hôm nay (22/7), tại lượt trận cuối bảng B VCK U23 Đông Nam Á 2025.
XSMB 21/7: Kết quả Xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 21/7/2025 quay thưởng lúc 18h10 được trực tiếp cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất trên Thethaovanhoa.vn.
Lịch thi đấu U23 Đông Nam Á 2025 hôm nay - Thethaovanhoa.vn cập nhật lịch thi đấu và link xem trực tiếp các trận đấu thuộc giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 ngày 22/7/2025.
XSMN 21/7: Xổ số miền Nam ngày 21/7/2025 gồm các xổ số Cà Mau, Đồng Tháp và TP Hồ Chí Minh. Theo dõi kết quả XSMN hôm nay thứ Hai ngày 21/7 trên Thethaovanhoa.vn.
Loạt trận vòng bảng bóng chuyền U23 quốc gia 2025 vừa kết thúc đã xác định được 8 cái tên lọt vào tứ kết nội dung nữ và 4 đội vào bán kết nội dung nam.
Trận hòa nhạt nhòa 0-0 với U23 Malaysia là đủ để U23 Indonesia vào bán kết U23 Đông Nam Á 2025 với ngôi đầu. Trong khi đó, U23 Philippines xếp nhì bảng và phấp phỏng chờ đợi vé đi tiếp.
Liên quan đến vụ lật tàu dịch vụ du lịch Vịnh Xanh 58 mang biển kiểm soát QN-7105 trên vịnh Hạ Long, sự cố nghiêm trọng này xảy ra cũng đã đặt ra nhiều thắc mắc liên quan đến công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, đặc biệt là hiện tượng dông lốc trong chiều 19/7 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Ngày 26/2/2019, U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua đội chủ nhà Campuchia với tỷ số 1-0 trong trận tranh huy chương Đồng tại AFF U22 LG Cup 2019, khép lại hành trình đầy ý nghĩa tại giải đấu dành cho các tài năng trẻ Đông Nam Á.
Ngày 21/7, Chủ tịch tập đoàn công nghệ Microsoft của Mỹ, ông Brad Smith cho biết Microsoft đang hợp tác với Chính phủ Pháp để tạo ra bản sao kỹ thuật số của Nhà thờ Đức Bà ở thủ đô Paris, công trình kiến trúc được ghé thăm nhiều nhất tại Pháp.
Cơn bão số 3 đang có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mưa lớn, gió giật mạnh và lũ quét, sạt lở đất. Các chuyên gia khí tượng thủy văn đang theo dõi sát sao đường đi của bão và liên tục đưa ra cảnh báo tới người dân.
Tiếp theo Công điện số 3550/CĐ-BVHTTDL ngày 19.7.2025, ngày 21.7.2025, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã tiếp tục ký Công điện số 3566/CĐ-BVHTTDL đề nghị khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp với bão số 3.
Chủ công trẻ Đặng Thị Hồng, với chiều cao chỉ 1m70, đã có một trận đấu rực sáng khi ghi tới 54 điểm, nhưng một mình cô không thể giúp U23 Thái Nguyên đánh bại được U23 Thông tin.
Theo kết quả bốc thăm U16 nữ Đông Nam Á 2025, các cô gái trẻ Việt Nam sẽ đối đầu với Myanmar và Campuchia. Trong khi đó, đội bóng vô địch 3/4 lần là U16 Thái Lan sẽ phải chạm trán một đối thủ rất mạnh là U16 Úc.