Klopp và dấu ấn trong việc sử dụng Emre Can

19/10/2015 06:40 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Triều đại Juergen Klopp ở Liverpool đã bắt đầu với một kết quả hòa 0-0 đầy vất vả ở Tottenham. Dấu ấn rõ nét nhất về Klopp ở trận ra mắt là việc đưa Emre Can lên tuyến giữa.

Về lý thuyết, Emre Can là một tiền vệ khá toàn diện. Cách chơi bóng của anh tương đối phù hợp với triết lý gegenpressing mà Klopp đang theo đuổi. Cầu thủ người Đức có thể gây áp lực, tắc bóng và đeo bám đối phương. Thêm vào đó, Can là một cầu thủ có thể lực lẫn cơ bắp. Tổng hòa những yếu tố khiến người ta có thể liên tưởng về một “số 6” điển hình. Tuy nhiên, dưới thời Brendan Rodgers, anh lại được xếp thi đấu ở hàng thủ.

Quyết định này đã tỏ ra khá hiệu quả ở mùa giải trước. Tuy nhiên, suy cho cùng, đó cũng chỉ là một giải pháp mạng tính ngắn hạn. Trận derby Merseyside chính là lần cuối người ta còn nhìn thấy Can chơi ở đó. Thực ra, tuyển thủ người Đức đã có một buổi chiều Goodison Park chơi bóng đầy lúng túng và vụng về. Juergen Klopp đến và tạo ra sự thay đổi ngay lập tức.

Liverpool của 15 phút đầu tiên trên sân White Hart Lane thực sự khí thế và dữ dội. Họ pressing ngay từ phần sân đối phương và khiến hàng thủ “Gà trống” gần như không được thở. Klopp đã áp dụng sơ đồ 4-3-2-1, một sơ đồ mà với nhiều người chỉ là giải pháp tình thế khi mà cơn bão chấn thương đang hành hạ họ. Nhưng Can lại cho thấy anh phù hợp với nó. Ngôi sao người Đức lên tục đeo bám đối phương bên phía cánh trái, có thể nói anh là cá nhân điển hình trong phong cách gegenpressing mà Juergen Klopp đã chào hàng khán giả Premier League.

Sau 15 phút đó, cường độ pressing của Liverpool giảm dần và cũng là lúc Tottenham dễ thở hơn trong việc triển khai bóng. Và rồi, Simon Mignolet bắt đầu phải trổ hết tài năng của mình vì hàng thủ Liverpool không còn giữ được sự tập trung. Tuy nhiên, Can vẫn thi đấu tràn đầy năng lượng và chứng tỏ được tầm ảnh hưởng của mình nơi tuyến giữa, khu vực nóng nhất ở sân White Hart Lane chiều thứ Bảy.   

Sau trận đấu Juergen Klopp chia sẻ: “Tôi rất hài lòng với trận đấu mở màn. Chúng tôi mới chỉ có 3 ngày để làm việc cùng nhau và đã phải đối đầu ngay với Tottenham Hotspur, một tập thể mạnh và thực sự chất lượng. Chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu khó khăn. Vì vậy, tôi thực sự hài lòng với màn ra mắt này”.

“Khi có bóng dường như các cầu thủ vẫn chưa tỏ ra điềm tĩnh. Chúng tôi không thường xuyên sử dụng kỹ thuật. Các cầu thủ không nhìn ra được sự lựa chọn tối ưu nhất. Tuy nhiên, điều đó là rất bình thường khi mới chỉ có 3 ngày”.

Với một HLV chỉ có vỏn vẹn vài ngày để làm việc cùng các học trò mới, đặc biệt nó diễn ra sau loạt trận ở tuyển quốc gia thì những phát biểu sau trận của Klopp là rất thực tế. Diễn biến trận đấu trên sân White Hart Lane cũng cho thấy ông không đòi hỏi quá nhiều điều ở các học trò, Klopp hiểu là không thể có chuyện Liverpool pressing cả 90 phút được.

Trận hòa đủ để mang lại cho các CĐV sân Anfield những niềm hi vọng. Theo thời gian những điều mới mẻ hơn sẽ dần được lộ diện. Vì vậy, quyết định đưa Emre Can trở lại tuyến giữa mới chỉ là sự bắt đầu cho cả một kế hoạch dài hơi ở phía trước của Klopp. Tựu chung lại, cựu HLV Borussia Dortmund đã cho thấy ít nhiều sự khôn ngoan trong ngày mở màn, một điều cần có với một HLV hàng đầu.

Nguyễn Nam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm