49 năm tù là hình phạt dành cho nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lữ cùng 7 đối tượng nguyên là cán bộ chức sắc ở Hưng Yên trong phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 29/10 về việc biến đất "giãn dân" thành "giãn quan".
Trong đó, có 3 cán bộ huyện Tiên Lữ: Nguyễn Văn Ninh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện lĩnh án 8 năm tù giam; Vũ Công Tăng, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên môi trường cùng nhân viên là Mai Văn Đức, mỗi đối tượng bị 2 năm tù cho hưởng án treo. Cán bộ xã Hồng Nam có: Trịnh Xuân Giao, nguyên Chủ tịch UBND xã bị tuyên phạt 9 năm tù; Hà Xuân Quang, nguyên Bí thư Đảng uỷ xã 2 năm tù; Nguyễn Thắng Lợi, nguyên Cán bộ văn phòng kiêm thủ qũy 16 năm tù. Ngoài ra, Phạm Thành Tạo, cán bộ Sở Tài chính Hưng Yên bị phạt 3 năm tù cho hưởng án treo và Đoàn Thanh Hà, Giám đốc Công ty TNHH Hằng Hải lĩnh án 7 năm tù giam.
Theo cáo trạng, từ năm 2001, UBND huyện Tiên Lữ đã giao cho xã Hồng Nam tổ chức bán đất giãn dân cho 154 hộ với diện tích hơn 23 nghìn m2, trị giá hơn 6,3 tỉ đồng. Trong quá trình triển khai, một số cán bộ xã Hồng Nam và huyện Tiên Lữ đã lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái các quy định như: Giao đất không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, chưa thu đủ tiền đã đề nghị cấp bìa đỏ, gây bất bình trong nhân dân, dẫn đến khiếu kiện trong thời gian dài.
Sau nhiều năm gây bức xúc trong nhân dân, vụ việc được đưa ra ánh sáng, các bị cáo bị xử lý nghiêm trước pháp luật, được dư luận đồng tình.
Theo Tin Tức