V-League

4 yếu tố để Đà Nẵng phải vô địch

20/06/2009 09:42 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) – Khoảng cách điểm số với những đội bóng giàu tham vọng đã tăng lên hơn chục, thế nên tính tới thời điểm này khó có chuyện SHB.Đà Nẵng sẽ hụt ngôi vô địch ở mùa 2009. Khoảng cách đến cửa thiên đường của họ chỉ còn một bước chân.

1. Không ai có thể phủ nhận chuyện SHB.Đà Nẵng có một đội hình đồng đều, gắn bó với nhau từ lâu để đủ hiểu ý trong từng bước chạy và từng đường chuyền. Thế nhưng, yếu tố chính dẫn đến việc Đà Nẵng băng băng về đích chính là các ngoại binh. Những Gaston, Almeida, Rogerio hay Mello đến thời điểm này chơi thật sự hiệu quả và thay nhau tỏa sáng thay vì cùng nhau yêu sách như ở những đội bóng khác. Chính HLV Hoàng Anh Tuấn của K.Khánh Hòa đã tiên đoán như đinh đóng cột từ khi giai đoạn 1 vẫn chưa kết thúc rằng: “Chắc chắn mùa này SHB.Đà Nẵng kiểu gì cũng có huy chương, màu gì thì chưa biết nhưng họ không thể nằm ngoài tốp 3 đội đầu được”.

2. Thêm vào đó, không hiểu sao ở mùa này SHB.Đà Nẵng thật sự “đỏ” trong những thời khắc quyết định. Trên sân Hải Phòng, họ may mắn được thi đấu với những cầu thủ chủ nhà bị sức ép từ phía chính khán giả Hải Phòng sau khi phát hiện ra Denilson không thể ra sân thi đấu. Trên sân Nha Trang, khi HLV Lê Huỳnh Đức không còn phương án nào nữa thì sự chủ quan của các cầu thủ ngoại ở K.KH đã giúp Đà Nẵng kịp lật ngược thế cờ. Mới đây, HA.GL, đối thủ trực tiếp của họ phải hoãn thi đấu thế nên những cầu thủ chủ chốt của đội bóng phố núi thay vì mãn án phạt lại phải tiếp tục vắng mặt ở trận cầu quan trọng khiến các cầu thủ SHB.Đà Nẵng thật sự dễ thở.
 
Khó có chuyện SHB.Đà Nẵng sẽ hụt ngôi vô địch ở mùa 2009.
 
3. Nhưng, điều khiến cho SHB.Đà Nẵng băng băng về đích và gần như không có đối thủ là vì sự cạnh tranh nội bộ giữa các đội bóng đại gia đã qua thời. Nói rất thật, cho đến trước vòng đấu 14, người ta vẫn chưa coi SHB.Đà Nẵng là một trong những đội bóng “đại gia” thật sự. Thế nên, bộ ba B.Bình Dương, HA.GL và ĐT.LA chỉ nhìn nhau mà chơi. Mỗi trận đấu mà họ gặp nhau thật sự là một cuộc chiến được chuẩn bị chu đáo hơn hẳn những cuộc đối đấu giữa họ và SHB.Đà Nẵng. Thêm vào đó, việc được coi là đại gia khiến nhiều đội bóng bậc trung rất quyết liệt khi đối đầu với 3 “đại gia” kể trên nhằm lấy thể diện trong khi đó với đội bóng sông Hàn, nhiều đội bóng không tìm được sự “thích thú” khi vào trận như thế.

4. Khi lượt đấu 15 kết thúc, khoảng cách điểm của SHB.Đà Nẵng thật sự cách xa và họ được đánh giá là mạnh nên nhiều đội bóng yếu, cần trụ hạng coi việc đấu với SHB.Đà Nẵng là phí sức. Họ chấp nhận thua dễ trước SHB.Đà Nẵng để dồn sức cho những trận đấu khác dễ có điểm hơn thế nên gần như khoảng cách này sẽ được duy trì tiếp tục đến cuối mùa giải. Nếu có những trận thua “ngoài ý muốn” thì SHB.Đà Nẵng cũng không bị các đội bóng khác rút ngắn “cự ly” là bao nhiêu.

Với 4 yếu tố trên, nếu SHB.Đà Nẵng không thể vô địch có lẽ sẽ là một bất ngờ lớn nhất của bóng đá VN mùa 2009.

Hoàng Long

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm