Dấu ấn chiến thuật của Mourinho

26/07/2008 10:53 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Sau thời gian chuẩn bị và tiến hành một vài thay đổi trong đội hình, triều đại Inter dưới bàn tay tân HLV Mourinho đã chính thức ra mắt. 90 phút ngắn ngủi cũng đủ để vị HLV người Bồ Đào Nha thể hiện sự khác biệt so với người tiền nhiệm Roberto Mancini.

Khoảng 5.000 người đã có mặt ở trung tâm thể thao Riscone di Brunico từ rất sớm, với hy vọng sẽ được vào sân theo dõi những phút đấu đầu tiên của Inter dưới bàn tay chèo lái của tân HLV Jose Mourinho. Và họ đã không phải thất vọng. Trái ngược với buổi tập đóng kín trước đó, “người đặc biệt” đã cho phép những tifosi cuồng nhiệt này được vào sân để chứng kiến sự thay đổi của Inter so với 2 tháng trước, thời điểm mà đội bóng của ông chủ Massimo Moratti giành chức vô địch thứ 16 trong lịch sử kéo dài 100 năm.
 

Tỉ số 1-0 trước đối thủ vô danh Al Hilal, nhờ bàn thắng duy nhất của Burdisso ở phút cuối cùng của hiệp 1, chưa thể làm hài lòng Mourinho, khi mà ông muốn màn ra mắt của mình phải ấn tượng hơn nữa. Nhưng với các tifosi Nerazzurri, đó không phải một kết quả tồi, khi Inter mới chỉ vừa bước vào tập luyện chiến thuật trong vài ngày qua. Thậm chí, những buổi tập để lắp ráp đội hình cũng chưa được HLV Mourinho chú trọng kể từ khi đến Brunico, ngoài việc cho các cầu thủ thư giãn (chủ yếu theo kiểu “đá tennis”) và phục hồi thể lực sau thời gian nghỉ hè.

Khác biệt lớn nhất của Inter hiện tại so với Inter mùa giải trước, dù lực lượng gần như vẫn còn nguyên vẹn, là lối chơi tấn công 4-3-3 đang được Mourinho thử nghiệm. Khi còn tại vị, Mancio vẫn luôn sử dụng một hộ công (Stankovic hoặc Jimenez) phía sau hai tiền đạo trong sơ đồ 4-3-1-2. Với Mourinho, ông chú trọng đến vị trí ở hai cánh hơn, nhằm cung cấp bóng cho trung phong cắm (được thử nghiệm lần lượt Adriano và Crespo). Cựu HLV của Chelsea và Porto đã chọn lối chơi tấn công từ cánh nhiều hơn là trung lộ, khu vực mà ông đang chờ đợi một nhân tố mới (sẽ là Muntari).
 

Tuy nhiên, trong cả hai đội hình mà HLV Mourinho đã sử dụng ở trận giao hữu vừa qua, có thể nhận ra ngay một điều rằng, ông vẫn còn thiếu một cầu thủ chạy cánh đích thực. Trong hiệp 1, Figo được bố trí cánh phải, trong khi Balotelli, vốn xuất thân là một trung phong trong đội trẻ Inter, lại phải bám sát hành lang trái. Ở hiệp 2, tân binh Mancini được thi đấu đúng vị trí sở trường như khi còn khoác áo Roma (trái), còn tiền đạo Julio Cruz làm nhiệm vụ ở hành lang đối diện.

Những người bị ép đá trái sở trường này đã thi đấu như thế nào? Balotelli cho thấy anh vẫn cần có thêm thời gian để thích nghi. Figo giữ vai trò rất tốt, nhưng thể lực sẽ là rào cản lớn nhất đối với cầu thủ từng giành Quả bóng vàng năm 2000 trong cuộc đua đường dài, bởi anh sắp bước vào tuổi 36. Cruz từng thể hiện vai trò kiến tạo rất tốt trong mùa giải trước, nhưng vị trí mới này không thích hợp với anh. Thế nên, không quá khó để có thể lý giải được vì sao Mourinho nhất quyết lôi kéo học trò cũ Quaresma rời khỏi Porto (25 triệu euro cộng thêm tiền vệ trẻ Pele).

Một điểm nhấn khác trong chiến thuật mà HLV Mourinho thử nghiệm ở trận giao hữu đầu tiên này nằm ở sự thực dụng. Ngay cả khi bố trí đội hình 4-3-3 nhưng Mourinho vẫn không quên phẩm chất thực dụng mà ông luôn thể hiện từ Porto cho đến Chelsea. Khi cần thiết, Mourinho không ngần ngại kéo hết hai cầu thủ tấn công cánh về để trở thành những tiền vệ đích thực. Lúc này, Inter sẽ trở nên chắc chắn hơn với chiến thuật “ru ngủ” đối phương, 4-5-1.

Những gì vừa diễn ra ở Brunico, trong trận đấu mà Mourinho đã dùng tới 23 cầu thủ, mới chỉ là bước đi đầu tiên trong cuộc cách mạng về chiến thuật của “người đặc biệt”. Ngày mai (27/7), trận đấu với Bari sẽ là cơ hội để Mourinho tiếp tục lắp ghép đội hình hoàn chỉnh, trước khi bước vào cuộc tranh tài ở Cúp TIM (29/7).

Chơi game, Mourinho không chọn Lampard

Không mua được Lampard trên thị trường chuyển nhượng, HLV Mourinho của Inter quyết định quay lưng luôn tiền vệ này trong trò chơi Fantasy Football của Telegraph. Trò chơi này có nội dung chọn đội hình thi đấu từ các đội khác nhau trong khuôn khổ số tiền cho sẵn, với điều kiện chỉ chọn tối đa 3 cầu thủ từ 1 đội. Mourinho đã đặt niềm tin vào Ricardo Carvalho, Michael Essien và William Gallas trong khi Lampard không có chỗ (hàng tiền vệ gồm Diarra, Essien, Gerrard và Pedersen). Dù đã rời nước Anh, dường như Mourinho vẫn xem M.U là cái gai trong mắt. Ông đã không chọn cầu thủ nào của M.U, kể cả đồng hương Ronaldo.

 

 
Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm