Chile: 33 thợ mỏ sống sót thần kỳ sau 17 ngày mắc kẹt

24/08/2010 12:42 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - 33 thợ mỏ ở Chile vừa được phát hiện vẫn còn sống, 17 ngày sau khi hầm mỏ nơi họ làm việc gặp sự cố bít mất lối ra. Tuy nhiên hoạt động giải cứu những người sống sót được đánh giá là không dễ dàng, thậm chí có thể kéo dài tới cuối năm nay.

Chuyện thần kỳ dưới mỏ vàng

Ngày 22/8, Tổng thống Chile Sebastian Pinera đã khiến dư luận trong nước bất ngờ khi tuyên bố 33 thợ mỏ ở phía Bắc nước này vẫn còn sống, sau 17 ngày bị mắc kẹt dưới lòng đất và trưng ra bằng chứng là một mảnh giấy viết tay, được các thợ mỏ gửi lên mặt đất thông qua một lỗ khoan. "Toàn bộ 33 người chúng tôi vẫn ổn ở bên trong nơi trú ẩn" - là nội dung dòng chữ viết hoa được ghi trên mảnh giấy bằng mực đỏ.


Tổng thống Chile Sebastian Pinera và mẩu giấy
của các thợ mỏ báo tin họ vẫn còn sống

Các thợ mỏ kể trên đã gặp nạn hôm 5/8. Khi họ đang làm việc tại độ sâu 700m ở mỏ vàng và đồng San Jose tại thành phố Copiapo, cách thành phố Santiago 800km về phía Bắc, bất ngờ lớp đất đá ở phía trên mỏ đổ sụp xuống. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy vị trí của họ nhờ nghe thấy tiếng búa gõ dưới lòng đất.

Phía cứu hộ đã tiến hành khoan xuống dưới lòng đất rồi đưa một chiếc camera ghi hình xuống. Những hình ảnh truyền về cho thấy các thợ mỏ đang cởi trần, mình mẩy đẫm mồ hôi do cái nóng dao động từ 32 - 36 độ C dưới mỏ. Tuy nhiên trông họ khá khỏe mạnh, tinh thần ai nấy đều phấn chấn. "Nhiều người trong số họ tìm cách chen chân đứng trước camera để được ghi hình, giống như những đứa trẻ vậy. Chúng tôi có thể thấy hạnh phúc và hy vọng ánh lên trong mắt họ" - Pinera nói và cho biết hình ảnh của các thợ mỏ đã khiến ông "rất vui và tin tưởng vụ tai nạn sẽ kết thúc tốt đẹp".

Được biết cho tới tận trước hôm 22/8, người ta vẫn nghĩ rằng các thợ mỏ không thể sống sót. Trong quá khứ, đã có những người thợ mỏ bị mắc kẹt có thời gian sống sót dài hơn. Đơn cử như năm ngoái, 3 thợ mỏ ở miền  nam Trung Quốc đã được cứu sống sau 25 ngày mắc kẹt dưới lòng đất. Trước đó, vào năm 1983, 2 thợ mỏ khác cũng sống sót và được cứu thoát sau 23 ngày bị "giam" dưới mỏ. Nhưng về cơ bản, rất ít thợ mỏ được cứu sống sau 2 tuần mắc kẹt. Vì thế, có thể xem sự kiện ở mỏ San Jose là một kỳ tích. Giới quan sát đánh giá việc các thợ mỏ ở đây kéo dài sự sống, có thể nhờ họ đã ăn dè sẻn khẩu phần thức ăn mang theo và uống nước đọng có trong mỏ. Bên cạnh đó, do kích thước của mỏ San Jose khá lớn nên dưỡng khí trong mỏ cũng rất dồi dào.


Florencio Silva - một trong 33 thợ mỏ đang bị mắc kẹt
Niềm vui chưa trọn vẹn

Khi tin tức lan ra, người dân Chile đã không nén nổi vui mừng. Các tài xế đã đồng loạt nhấn còi xe ở thủ đô Santiago trong khi hàng ngàn người khác cũng tụ hội ở nhiều thành phố, mang theo quốc kỳ để ăn mừng. "Ngày hôm nay, tất cả người Chile đều khóc vì sự phấn khích và niềm vui" - ông Pinera nói..

Song theo các kỹ sư tham gia cứu nạn, việc cứu sống các thợ mỏ không phải là một công việc dễ dàng. Andres Sougarret, kỹ sư phụ trách nhiệm vụ cứu nạn cho biết sẽ phải mất hàng tháng để giải cứu các thợ mỏ khỏi nhà tù dưới lòng đất. Ông ước tính lực lượng cứu hộ cần tới 120 ngày để đào một đường hầm thứ hai, với độ rộng đủ lớn để kéo từng thợ mỏ lên.

Trong thời gian đó, lực lượng cứu hộ sẽ tìm mọi cách để các thợ mỏ duy trì sự sống. Trong ngày 23/8, họ đã gia cố lỗ khoan nối mặt đất với vị trí các thợ mỏ đang mắc kẹt. "Điều chúng tôi phải làm hiện nay là đảm bảo sợi 'dây rốn' này sẽ liên tục kết nối với các thợ mỏ, giúp họ sống sót" - ông Sougarret nói. Thông qua lỗ khoan, lực lượng cứu hộ sẽ chuyển xuống lòng đất các ống nhựa chứa bên trong là nước đường glucose, các chất bôi lên da chống mất nước và thực phẩm.

Ngoài lỗ khoan duy nhất hiện nay, Sougarret đang có kế hoạch khoan thêm hai lỗ nhỏ hơn để đảm bảo việc thông suốt dưỡng khí và hoạt động liên lạc với các thợ mỏ. Tiếp đó người ta mới khoan một lỗ lớn hơn để cứu họ. Từ nay tới khi được giải cứu, thợ mỏ chỉ cần để tâm tới vấn đề vệ sinh và sức khỏe bởi nếu họ gặp vấn đề, những người trên mặt đất sẽ khó ứng cứu.

"Việc này sẽ mất thời gian, nhưng đó sẽ không phải là vấn đề lớn để chúng ta có một kết cục tốt đẹp" - ông Pinera nói. Ông hiện đã sa thải các quan chức điều phối hoạt động khai mỏ hàng đầu của Chile và tuyên bố sẽ tiến hành cải tổ cơ quan này nhằm ngăn chặn các vụ tai nạn khác có thể xảy ra trong tương lai.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm